Khánh Hòa: Thị trường khách Nga bị ảnh hưởng vì chiến sự Nga – Ukraine

Khánh Hòa: Thị trường khách Nga bị ảnh hưởng vì chiến sự Nga – Ukraine

Thứ 7, 12/03/2022 | 10:30
0
Khách Nga là một trong những dòng khách chủ lực của du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Tuy nhiên, chiến sự giữa Nga–Ukraine khiến lượng khách giảm sút, hủy tour.

Năm 2019, tỉnh Khánh Hòa đã đón 463.000 lượt khách Nga, chiếm hơn 70% lượng khách Nga đến Việt Nam. Khách du lịch đến từ xứ sở bạch dương rất được các doanh nghiệp du lịch của tỉnh này chào đón bởi có thời gian lưu trú dài, mức chi tiêu khá.

Chính vì vậy, ngay sau đợt dịch thứ 4 bắt đầu có dấu hiệu được kiểm soát, để vực dậy ngành du lịch, tỉnh Khánh Hòa đã “mở cửa” du lịch hoạt động trở lại. Tỉnh này là một trong những địa phương thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vắc-xin và khách Nga đang là thị trường khởi sắc nhất. Tuy nhiên, chiến sự giữa Nga – Ukraine xảy ra đã khiến lượng khách Nga giảm sút, hủy tour.

Là đơn vị đang thực hiện việc thí điểm đưa khách Nga có “hộ chiếu vắc-xin” đến Khánh Hòa, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam đang theo dõi sát tình hình và đưa ra các giải pháp ứng phó.

Ông Bùi Quốc Đại, Phó giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt cho biết chiến sự giữa 2 nước Nga – Ukraine xảy ra khiến đồng Rúp mất giá đã ảnh hưởng đến việc mua tour đi du lịch của khách Nga. Một số khách Nga đã hủy tour, gác lại ý định đi du lịch vì lo ngại kinh tế sẽ gặp khó khăn.

Theo kế hoạch, công ty sẽ thực hiện chương trình thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu  vắc-xin đến hết tháng 3/2022. Mỗi tuần sẽ tổ chức 2 chuyến bay đưa khách Nga đến Khánh Hòa. Như vậy, trong tháng 3 sẽ có 8 chuyến bay. Tuy nhiên, sau khi chiến sự xảy ra công ty đã phải giảm 25% số chuyến bay xuống còn 6 chuyến/tháng. Lượng khách trên mỗi chuyến bay cũng không được lấp đầy nên công ty phải bù lỗ.

Tiêu dùng & Dư luận - Khánh Hòa: Thị trường khách Nga bị ảnh hưởng vì chiến sự Nga – Ukraine

Tỉnh Khánh Hòa là một trong những địa phương thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vắc-xin và khách Nga đang là thị trường khởi sắc nhất. Tuy nhiên, chiến sự xảy ra đã khiến lượng khách đến tỉnh này giảm sút.

Ông Đại cho biết thêm Chính phủ Nga đã thông báo tạm dừng tất cả các chuyến bay quốc tế bắt đầu từ ngày 8/3 để kiểm tra an ninh hàng không nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc đón khách. Vì vậy, hiện nay công ty không thể thực hiện đưa khách sang mà chỉ tổ chức các chuyến bay đưa khách về.

“Một khó khăn nữa là hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc mở cửa đón khách hoàn toàn như thế nào nên công ty chưa thể quảng bá, phổ biến chương trình du lịch để thu hút khách” – ông Đại cho hay.

Tiêu dùng & Dư luận - Khánh Hòa: Thị trường khách Nga bị ảnh hưởng vì chiến sự Nga – Ukraine (Hình 2).

Du khách Nga tham quan, trải nghiệm các khu du lịch tại tỉnh Khánh Hòa.

Trong khi đó, năm 2019 Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam đón 172.000 lượt khách Nga với thời gian lưu trú trung bình là 11,5 ngày/khách. Khi có thông tin Chính phủ cho phép du lịch hoạt động bình thường trở lại, đơn vị cũng đã chuẩn bị để thực hiện đón khách sau 2 năm nghỉ vì dịch bệnh Covid-19.

Bà Hoàng Thị Phong Thu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam cho biết ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 trong 2 năm qua vẫn chưa có hồi kết, kinh tế còn nhiều khó khăn thì chiến sự giữa Nga – Ukraine lại xảy ra nên tình hình càng khó khăn hơn.

“Chúng tôi đã rục rịch chuẩn bị kế hoạch đón khách, nhân sự và khởi động lại bộ máy sau 2 năm nghỉ dịch. Thế nhưng, đang chờ đợi quy định cụ thể của Chính phủ để triển khai thì chiến sự Nga - Ukraine nổ ra nên với tình hình này không biết bao giờ chúng tôi mới có thể cất cánh. Nhưng nếu được bay thì việc thu hút khách cũng gặp khó khăn vì đồng Rúp mất giá. Tôi mong cuộc chiến này sẽ kết thúc nhanh, hòa bình trở lại để người dân, doanh nghiệp yên tâm làm ăn, sinh sống và phát triển kinh tế”, bà Thu chia sẻ.

Hiện nay, các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Khánh Hòa vẫn phải theo dõi sát tình hình chiến sự cũng như chờ hướng dẫn cụ thể về việc mở cửa đón khách hoàn toàn trở lại trong điều kiện bình thường mới để có phương án, kế hoạch xúc tiến và quảng bá du lịch.

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ tháng 11/2021 đến ngày 20/2/2022, tỉnh Khánh Hòa đã đón được 48 chuyến bay với hơn 10.000 khách du lịch quốc tế “có hộ chiếu vắc-xin” đến từ các nước như Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, chiếm chủ yếu (khoảng 90%) trong lượng khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc -xin đến Việt Nam trong giai đoạn này.

Bước sang năm 2022, ngành du lịch Khánh Hòa phấn đấu đón hơn 1,2 triệu lượt khách (tăng 100% so với năm 2021), trong đó có 1,16 triệu lượt khách nội địa và 40.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2021.

Châu Tường

Khánh Hòa phát hiện thêm 1.693 ca Covid-19 mới, có 660 ca cộng đồng

Thứ 6, 11/03/2022 | 18:46
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 1.693 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 660 ca cộng đồng.

Khánh Hòa: Nguy cơ tàu cá nằm bờ do giá xăng dầu tăng cao

Thứ 6, 11/03/2022 | 14:40
Giá xăng dầu liên tục tăng khiến chi phí chuyến biển tăng theo. Nhưng sản lượng đánh bắt không cao, hiệu quả chuyến biển thấp nên ngư dân tính chuyện cho tàu nằm bờ.

Bảo tàng Hải dương học tiếp nhận tôm hùm màu xanh bích quý hiếm

Thứ 6, 11/03/2022 | 09:53
Một con tôm hùm Canada có màu xanh ngọc bích quý hiếm vừa được một đơn vị tặng lại cho Bảo tàng Hải dương học (thuộc Viện Hải dương học) nghiên cứu, bảo tồn.

Ghi nhận thêm 1.850 ca mới, Khánh Hòa vượt 96.000 ca nhiễm Covid-19

Thứ 5, 10/03/2022 | 19:36
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát hiện thêm 1.850 ca mắc Covid-19, trong đó có 730 ca cộng đồng.

Khánh Hòa: Hướng dẫn tạm thời lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống Covid-19

Thứ 5, 10/03/2022 | 17:54
Ngày 10/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ban hành công văn hướng dẫn tạm thời lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống Covid-19.

Khánh Hòa sẽ có thêm 51.275 căn nhà giai đoạn 2021-2025

Thứ 4, 09/03/2022 | 20:45
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh này giai đoạn 2021-2025.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.

Giá xăng tăng mạnh, RON95 lên sát 25.000 đồng/lít

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (28/3).

Một loại nông sản Việt Nam lập kỷ lục về giá

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:00
Giá cà phê trong nước liên tục phá vỡ những kỷ lục trước đó, đến sáng 28/3 đã chính thức vượt mốc 100.000 đồng/kg.

Tăng tần suất các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 và hè 2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:34
Việc tăng tần suất bay cho các hãng hàng không nhằm đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Tăng tần suất các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 và hè 2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:34
Việc tăng tần suất bay cho các hãng hàng không nhằm đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024.

Vietnam Airlines khai mở trạm văn hóa trong chương trình One S

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:21
Vừa qua, Vietnam Airlines đã tổ chức sự kiện chính thức ra mắt game tương tác One S, khai mở trạm văn hóa đầu tiên với điểm đến là thủ đô Hà Nội.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.