Khánh Hòa: Tp. Nha Trang, huyện Vạn Ninh tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Khánh Hòa: Tp. Nha Trang, huyện Vạn Ninh tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Thứ 5, 19/08/2021 | 22:25
0
Tối 19/8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện khẩn về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp tại Tp. Nha Trang và huyện Vạn Ninh. Trong khi, huyện Cam Lâm, huyện Diên Khánh, huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh, thị xã Ninh Hòa và Tp. Cam Ranh đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

Vì vậy, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định điều chỉnh các giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh kể từ 0h ngày 20/8 đến 0h ngày 25/8.

Cụ thể, đối với Tp. Nha Trang, huyện Vạn Ninh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với một số biện pháp nâng cao như sau:

Đối với thôn, tổ dân phố vùng xanh (vùng bình thường mới), thực hiện các biện pháp nới lỏng nội vùng trên cơ sở phát huy vai trò tổ tự quản ở thôn, tổ dân phố. Chủ tịch UBND Tp. Nha Trang và huyện Vạn Ninh chịu trách nhiệm quy định cụ thể các biện pháp nới lỏng nội vùng như cho phép người dân thực hiện các hoạt động thể dục ngoài trời, tự mua bán lương thực, thực phẩm theo phiếu ở các khung giờ nhất định tại các điểm bán hàng lưu động, các mô hình “đưa chợ ra phố” trong vùng xanh.

Đối với thôn, tổ dân phố ở các vùng còn lại của Tp. Nha Trang tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội. Huyện Vạn Ninh áp dụng theo Công văn 7216 ngày 1/8/2021 của UBND tỉnh.

Tp. Nha Trang và huyện Vạn Ninh phối hợp với sở Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tiếp tục thực hiện lấy mẫu tầm soát định kỳ sớm phát hiện và cách ly F0 ra khỏi cộng đồng.

Thường xuyên “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để kiểm tra, nắm bắt tình hình công tác phòng chống dịch; động viên, thăm hỏi, hỗ trợ tiền, lương thực, thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người dân tại các khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

Sự kiện - Khánh Hòa: Tp. Nha Trang, huyện Vạn Ninh tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Tp. Nha Trang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Huyện Khánh Vĩnh, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa và Tp. Cam Ranh áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 với một số biện pháp nâng cao.

Dừng các hoạt động hội họp không cần thiết, trường hợp tổ chức do UBND cấp huyện xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Không tổ chức sự kiện tập trung trên 10 người trong 1 phòng; không tụ tập 5 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiếu 2 mét trong tiếp xúc.

Tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết; hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là các khu vực, địa bàn có dịch đến các địa phương khác.

Thường xuyên theo dõi tình hình, phối hợp với sở Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tiếp tục thực hiện lấy mẫu tầm soát, kịp thời khoanh vùng, truy vết, cách ly… không để dịch lây lan, sớm dập dịch.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các công trình, dự án dân dụng, trọng điểm; công trình, dự án đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm 5K; xét nghiệm tầm soát định kỳ hàng tuần và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

Các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại đảm bảo hoàn thành việc đánh giá, kiểm tra phương án phòng chống dịch mới được hoạt động trở lại.

Trong đó, lưu ý chỉ bán các mặt hàng thiết yếu; thực hiện việc giãn cách giữa các gian hàng; quản lý, hướng dẫn cán bộ, nhân viên, người lao động của các cơ sở chủ động phòng chống dịch; trước mắt thực hiện tầm soát, lấy mẫu xét nghiệm định kỳ hàng tuần đối với các tiểu thương.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ phục vụ bán hàng mang về nhưng phải đảm bảo 5K và giãn cách khi giao nhận hàng.

Riêng đối với huyện Khánh Sơn, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị 19. Trong đó, lưu ý tất cả các trường hợp di chuyển vào huyện Khánh Sơn phải có giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Đối với hộ gia đình, chung cư, trường học, trụ sở làm việc, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ dân sinh, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thiết yếu hoạt động trong trạng thái bình thường nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định 5K.

Đồng thời, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng có một số yêu cầu chung trên địa bàn toàn tỉnh.

Đó là tiếp tục tạm dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu; hoạt động hiếu hỉ, tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa, thể thao, giải trí; nhà hàng, quán ăn trên các tuyến quốc lộ qua địa phận tỉnh Khánh Hòa; hoạt động vận tải hành khách công cộng nội tỉnh, liên tỉnh và hạn chế tối đa việc di chuyển người dân từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục thực hiện theo dõi, kiểm tra và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn phòng chống Covid-19”; duy trì, siết chặt quản lý và từng bước mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”…

Châu Tường

Khánh Hòa: Ghi nhận thêm 29 ca Covid-19 ở Nha Trang

Thứ 5, 19/08/2021 | 18:58
Từ 12h đến 17h ngày 19/8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 29 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 5.067 trường hợp.

Khánh Hòa vượt mốc 5.000 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 5, 19/08/2021 | 14:22
Đến 12h trưa 19/8, sau khi ghi nhận thêm 45 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tỉnh Khánh Hòa có hơn 5.000 ca dương tính.

Gần 5.000 ca nhiễm Covid-19, Khánh Hòa tăng cường năng lực điều trị nhằm giảm tử vong

Thứ 5, 19/08/2021 | 08:45
Từ ngày 23/6 đến 7h ngày 19/8, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 4.993 trường hợp dương tính với Covid-19. Tỉnh tăng cường năng lực điều trị để giảm tỉ lệ tử vong.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 82 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 4, 18/08/2021 | 20:02
Trong 82 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận ở tỉnh Khánh Hòa, có 60 trường hợp ở trong khu phong tỏa.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 27 ca nhiễm Covid-19 trong khu phong tỏa

Thứ 4, 18/08/2021 | 13:23
Theo báo cáo của trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, từ 7h đến 12h ngày 18/8, tỉnh ghi nhận thêm 27 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hòa: Đưa 9 người lao động của tỉnh Ninh Thuận về quê

Thứ 3, 17/08/2021 | 21:15
Ngày 17/8, cơ quan chức năng của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp, hỗ trợ đưa 9 người lao động về đến địa phận huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận an toàn.

Khánh Hòa: Thêm 208 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi

Thứ 4, 18/08/2021 | 08:32
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 208 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi ở tỉnh này lên 2.810 ca.

Chiều 17/8, Khánh Hòa ghi nhận thêm 88 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 3, 17/08/2021 | 18:58
Trong 88 trường hợp mới ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 ở tỉnh Khánh Hòa, có 71 trường hợp phát hiện trong khu phong tỏa.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 23 ca dương tính với Covid-19 trong khu phong tỏa

Thứ 3, 17/08/2021 | 14:04
Trong 35 trường hợp dương tính với Covid-19 mới ghi nhận trưa 17/8 ở tỉnh Khánh Hòa, có 23 trường hợp trong khu phong tỏa.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.