Khánh thành đường Đinh Thị Thi tại Van Phuc City

Thứ 5, 19/05/2022 | 14:13
0
Ngày 18/5/2022, Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc (Van Phuc Group) tổ chức lễ Khánh thành thông xe ra Quốc lộ 13 và khánh thành cổng chào đường Đinh Thị Thi.
Bất động sản - Khánh thành đường Đinh Thị Thi tại Van Phuc City

Đại diện Van Phuc Group và các nhà thầu cắt băng khánh thành - Ảnh: VP

Tâm điểm kết nối Van Phuc City và các khu vực kinh tế trọng điểm

Đây là trục giao thông chính thứ 2 của Van Phuc City có chiều dài khoảng 2km, lộ giới 30m với tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 700 tỷ đồng kết nối từ QL13 đến bờ sông Sài Gòn tại Khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City). Có vị trí chiến lược, trọng điểm kết nối các vùng kinh tế trọng điểm lân cận giữa TP.HCM và các tỉnh. Riêng cổng chào đường Đinh Thị Thi được thiết kế theo lối kiến trúc Tân cổ điển, hình vòm vòng cung với chi tiết nổi bật là 2 con ngựa trên cổng vòm. Công trình có chiều cao hơn 11m, dài 24m. Chiều rộng tương ứng mỗi chiều của 2 cổng là 12m.

Bất động sản - Khánh thành đường Đinh Thị Thi tại Van Phuc City (Hình 2).

Ông Lê Văn Minh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Van Phuc Group phát biểu tại lễ khánh thành - Ảnh: VP

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc Van Phuc Group - Ông Lê Văn Minh cho biết đây là công trình giao thông trọng yếu của Van Phuc City. Sau khi khánh thành thông xe, đường Đinh Thị Thi cùng với đường Nguyễn Thị Nhung là 2 trục đường chính huyết mạch đã được hoàn thiện đưa vào sử dụng tạo động lực thúc đẩy sự phát triển ngày càng mạnh mẽ và sung túc hơn cho khu đô thị và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2023 Van Phuc Group đầu tư vào Van Phuc City 10.000 tỷ đồng gồm 20 hạng mục công trình với 3 nhóm mục tiêu: Vui chơi giải trí; Thương mại dịch vụ và Nhà ở sinh thái cao cấp ven sông Sài Gòn đưa Van Phuc City trở thành điểm đến lý tưởng, là tâm điểm mới tại TP.Thủ Đức.

Đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho các hạng mục tiện ích

Chỉ tính riêng trong năm 2022 Van Phuc Group tiếp tục khởi công giai đoạn 2 Phân khu Sunlake Villas; khởi công phân khu Parkview Shop villa; khởi công Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp và Biệt thự cao cấp Jardin villas... Bên cạnh đó Van Phuc Group cũng hoàn thiện và bàn giao phân khu Van Phuc Mansion, Royal Van Phuc và Sunlake Villas giai đoạn 1; kết nối thông suốt toàn tuyến Công viên ven sông Sài Gòn The Long Park, khánh thành Tháp leo núi nhân tạo ngoài trời cao nhất TP.HCM, khánh thành công viên The Long Park …

Bất động sản - Khánh thành đường Đinh Thị Thi tại Van Phuc City (Hình 3).

Cùng với đường Nguyễn Thị Nhung, đường Đinh Thị Thi là tâm điểm kết nối Van Phuc City và các khu vực kinh tế trọng điểm lân cận - Ảnh: VP

Ngoài ra, nhằm phát triển các hạng mục tiện ích đẳng cấp đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của cư dân tại khu đô thị và du khách, Van Phuc Group đang nỗ lực hoàn thiện công trình nhạc nước quy mô trên hồ Đại Nhật 16ha. Theo đó, số vốn đầu tư nhạc nước lên đến hơn 100 tỷ đồng gồm công nghệ tiên tiến, trang thiết bị hiện đại từ châu  Âu cùng đội ngũ thi công chuyên nghiệp, Van Phuc Group hy vọng sẽ mang đến những màn trình diễn nhạc nước đặc sắc, đẳng cấp quốc tế đến với cư dân và du khách trong và ngoài nước. Dự kiến trong Quý II.2022 công trình nhạc nước trên hồ Đại Nhật sẽ khánh thành đi vào sử dụng.

Van Phuc City là khu đô thị sinh thái ven sông đáng sống hàng đầu tại TP.HCM, nơi an cư đẳng cấp của gần 40.000 cư dân tại trung tâm TP.Thủ Đức. Trong nhiều năm liền Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng vào các công trình, hạng mục tiện ích, hạ tầng giao thông và xây dựng nhà ở phục vụ cư dân. Nhờ sự đầu tư bài bản, tâm huyết của chủ đầu tư, ba năm liền Van Phuc City được bình chọn nằm trong top 10 khu đô thị đáng sống nhất.

Với sự quy hoạch đồng bộ và tâm huyết của Ban lãnh đạo, Tập đoàn Vạn Phúc cam kết sẽ phát triển Khu đô thị Vạn Phúc ngày càng hoàn thiện, trở thành điểm đến lý tưởng tại TP.Thủ Đức.

Tâm Đức

Khánh thành tượng danh nhân Nguyễn Hữu Thọ tại trường THPT cùng tên

Thứ 6, 29/04/2022 | 15:09
Khánh thành tượng luật sư Nguyễn Hữu Thọ vào dịp lễ 30/4 là sự kiện ý nghĩa tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, Tp.HCM.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự khánh thành cầu Thủ Thiêm 2

Thứ 5, 28/04/2022 | 14:25
Công trình cầu Thủ Thiêm 2 được khánh thành với kỳ vọng góp phần tiếp thêm động lực phát triển cho khu đô thị sáng tạo tương tác cao ở phía đông của Tp.HCM.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý hành vi thổi giá chung cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:25
Bộ Xây dựng đề nghị UBND Hà Nội tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản và có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/4/2024.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.