Khánh thành Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

Khánh thành Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

Thứ 6, 29/09/2017 | 23:52
0
Ngày 29/9, tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ khánh thành và bàn giao công trình có đồng chí Thượng tướng Vilay Lakhamfong, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, đại diện Chính phủ Lào; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và cán bộ, nhân viên Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Công trình Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên là quà của Chính phủ Lào tặng Chính phủ Việt Nam, đặt tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Nhà lưu niệm được thiết kế hai tầng, mang đậm bản sắc và nét văn hóa Lào.

Không gian trưng bày tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được chia thành 4 phần: Điểm nhấn là không gian trưng bày hình ảnh về tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, tình đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung giải phóng dân tộc của hai đất nước Lào - Việt Nam;

Không gian trưng bày một số kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane; ngoài ra còn có không gian trưng bày một số hiện vật về hoạt động văn hóa và trang phục của nhân dân các dân tộc Lào; không gian trưng bày một số hiện vật trong nhà bếp và dụng cụ phục vụ đời sống của nhân dân các dân tộc Lào.

Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là món quà ý nghĩa thể hiện tình cảm lớn lao, đặc biệt của nhân dân các dân tộc Lào đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và đất nước Việt Nam; công trình là tài sản quý của hai dân tộc, biểu hiện sinh động tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt thủy chung, trong sáng của hai nước Việt Nam - Lào.

Tại buổi lễ, thay mặt Bộ Quốc phòng Lào, đồng chí Thượng tướng Vilay Lakhamfong đã trao tặng Huân chương Anh dũng hạng Ba cho Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế (Quân khu 4) vì đã có nhiều đóng góp trong xây dựng Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên.

Theo TTXVN

Xét duyệt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước: Có nên "hạ chuẩn" tiêu chí ?

Thứ 4, 30/08/2017 | 14:00
Vừa qua, bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến sửa đổi Nghị định xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Nhiều ý kiến cho biết, tiêu chí xét tặng cần hạ thấp hơn vì hiện tại còn có một số quy định bất cập…

Dâng hương tưởng niệm các chiến sỹ bị tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò

Thứ 2, 19/12/2016 | 16:56
Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ sự xúc động và cảm phục đối với các chiến sỹ cách mạng anh dũng, kiên trung với Đảng, cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Cùng tác giả

EVN tăng giá điện: "Cứ tăng vào lúc chuyển mùa rồi "đổ" cho thời tiết là hợp lý nhất"

Thứ 5, 30/05/2019 | 12:15
“Một số nước, nắng nóng thì họ giảm giá điện cho người dân mà chẳng thấy ai so sánh. Cứ rao giảng tăng giá điện thì các bên đều được lợi, nhưng người dân chưa thấy được lợi mà răng đã chẳng còn”, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nêu quan điểm tại buổi thảo luận về Kinh tế xã hội và Ngân sách sáng nay 30/5.

Ông Triệu Tài Vinh rảo bước nhanh khi được hỏi về tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Thứ 4, 29/05/2019 | 19:00
Bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, khi phóng viên báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi liên quan tới việc xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, đại biểu Quốc hội Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói: “Chờ”.

Giám đốc Công an Điện Biên: Chính mẹ nữ sinh giao gà làm chậm quá trình tìm ra con gái

Thứ 2, 27/05/2019 | 14:06
Không ai thuê đối tượng Bùi Văn Công giết nữ sinh Cao Mỹ D. bởi nhóm đối tượng đều thuộc cùng một đường dây. Ân oán của nhóm như thế nào dẫn tới việc nữ sinh xinh đẹp bị sát hại vẫn đang được làm sáng tỏ.

Tiết lộ mối quan hệ "đen tối" của mẹ nữ sinh giao gà với nhóm giết con mình

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:41
Có nội tình “đen tối” nên khi khai báo về việc con gái mình bị bắt, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997) bị sát hại đợt Tết vừa qua cũng không cung cấp những thông tin quan trọng.

Hàng vạn giáo viên mầm non đi “nâng chuẩn”, ai sẽ dạy học?

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:11
Hàng vạn giáo viên mầm non sẽ phải đi học để nâng cao trình độ. Trong khi đó, lượng giáo viên đang rất thiếu. Các trường sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm người dạy.
Cùng chuyên mục

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.