“Khí chất' giang hồ của 'ông trùm' giúp việc cho kiều nữ

“Khí chất' giang hồ của 'ông trùm' giúp việc cho kiều nữ

Thứ 6, 01/02/2013 | 11:18
0
Khi tìm hiểu thông tin về chuyên án này, có hai điều khiến chúng tôi bất ngờ. Đầu tiên, Hằng "chủ soái" là phận gái mà dám cầm đầu băng nhóm toàn nam giới. Chẳng thể hiểu người đàn bà 3 con ấy sở hữu sức mạnh gì mà khiến giới đàn em nhất loạt tuân lệnh, giới buôn bán chợ Long Biên khiếp vía.

Kỳ trước: >Kiều nữ 8X cầm đầu nhóm giang hồ cộm cán

Điều bất ngờ thứ 2 có lẽ đến từ "cánh tay phải" của Hằng là Trần Trung Chiến. Dù chỉ sinh năm 1988 nhưng Chiến đã thành trợ thủ đắc lực của "nữ soái". Hắn có thể sai khiến, chỉ đạo hàng tá đàn em hơn mình cả chục tuổi dưới trướng.

Khi các điều tra viên dẫn nhóm đối tượng vào phòng hỏi cung, chúng đều cúi đầu né tránh máy ảnh của phóng viên. Duy chỉ có một đối tượng vẫn "ngẩng cao đầu" tỏ vẻ thách thức. Đó chính là Chiến. Nụ cười khẩy bất cần đời, mái tóc nhuộm xanh đỏ, khuôn mặt lạnh lùng khiến chúng tôi phần nào hình dung được "khí chất" giang hồ của hắn.

Trong gần chục đối tượng sa lưới pháp luật, có lẽ Chiến là người sở hữu "chiến tích" đáng nể nhất. Gã đã từng có một tiền án về tội gây rối trật tự công cộng năm 2012.

Pháp luật - “Khí chất' giang hồ của 'ông trùm' giúp việc cho kiều nữ

Pháp luật - “Khí chất' giang hồ của 'ông trùm' giúp việc cho kiều nữ (Hình 2).

Pháp luật - “Khí chất' giang hồ của 'ông trùm' giúp việc cho kiều nữ (Hình 3).

Dù chỉ sinh năm 1988 nhưng Chiến đã thành trợ thủ đắc lực của "nữ soái". Hắn có thể sai khiến, chỉ đạo hàng tá đàn em hơn mình cả chục tuổi dưới trướng. (Ảnh minh họa)

Đọc thêm: >Kiều nữ giết người là nhân viên 'cưng' của 'đại gia chè'

Theo thông tin từ các điều tra viên, Trần Trung Chiến (SN 1988) có hộ khẩu thường trú tại đội 2, Gia Lập, Phú Lương (Sơn Dương, Tuyên Quang). Sau khi "bình định" và tiếp quản địa bàn, Hằng đứng sau chỉ đạo mọi việc. Ả giao toàn quyền cho Chiến điều khiển đám đàn em dưới trướng.

Mọi liên lạc đều được thực hiện qua điện thoại. Cứ khoảng 20h30', Chiến đi bộ đến gần cửa khẩu Tân Ấp, quan sát các lái xe. Khi có xe đến, gã sẽ chỉ đạo đàn em ra xem hàng và xin tiền. Những chủ xe ngoan ngoãn, tự nguyện hợp tác, mức thu sẽ chỉ 50 nghìn đồng, còn chủ xe chống đối sẽ bị "chém" cả triệu đồng.

Những đối tượng nào đóng "phế" theo tháng sẽ được Chiến dẫn vào gặp "chủ soái" Hằng để làm thủ tục. Chiến cũng cử một đàn em chuyên làm nhiệm vụ lái xe chở gã lượn lờ quanh khu vực để tuần tra và chỉ đạo. Chỉ cần người lạ đột nhập vào địa bàn hắn sẽ phát hiện ra và lập tức dằn mặt.

Cơ quan điều tra công an quận Ba Đình cho biết, sau khi bắt giữ được các đối tượng, một mũi trinh sát được cử lên Tuyên Quang tìm về nhà Chiến để điều tra nhân thân. Đi từ sáng sớm nhưng phải đến 16h30', lực lượng công an mới đến được nhà Chiến do đường đi gồ ghề, lầy lội.

Anh em trinh sát phải bỏ lại ô tô thuê xe ôm vượt đường rừng để vào làng. Hoàn cảnh gia đình Chiến cũng rất khó khăn, bố mẹ đều làm nông. "Chiến tích" của hắn người dân trong làng đều biết. Gã cũng "nổi tiếng" máu mặt nhờ chơi với các "đàn anh đàn chị" trong vùng. Khi xuống Hà Nội "lập nghiệp", gã quen biết và được sự nâng đỡ của các "đại ca" giang hồ khu vực Hưng Yên. Chẳng mấy chốc, hắn tạo dựng được thanh thế và về đầu quân cho "nữ soái" Đỗ Thu Hằng qua sự giới thiệu của một đàn anh khác.

Từ khi đầu quân cho băng nhóm của Hằng tại Long Biên, Chiến bắt đầu chiêu mộ thêm cánh đàn em "làm luật" các chủ xe chở hàng. Gã hầu như không phải nhúng tay vào việc mà chỉ đóng vai trò quản lý. Chỉ khi chủ hàng tỏ thái độ không hợp tác, hắn sẽ xuất hiện và điều anh em đến xử. Chiến cũng được hưởng "lương trách nhiệm". Mỗi đàn em thu tiền về đều phải nộp lại cho gã 100 nghìn đồng.

Nhờ sự gan lì, ranh mãnh và liều lĩnh, Chiến đã cùng với Hằng xưng hùng xưng bá tại khu vực chợ rau Long Biên (đường Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình). Lãnh địa của bọn chúng cũng được bảo vệ nghiêm ngặt. Đối tượng lạ mặt vào sẽ lập tức bị phát hiện và xử lý. Một quy tắc bất thành văn là các đối tượng của băng nhóm khác cũng không được thâm nhập vào khu vực này. 

Anh Văn - Như Hải

Kiều nữ giết người là nhân viên 'cưng' của 'đại gia chè'

Thứ 4, 30/01/2013 | 16:08
Dư luận đang sửng sốt khi một cô gái sinh năm 1988, học xong trường cao đẳng sư phạm Uông Bí lại ra tay giết hại người tình là doanh nhân có tiếng nhất nhì tỉnh Thái Nguyên.

Trùm giang hồ “ngã ngựa” vì một sơn nữ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
– Một “ông trùm” khét tiếng, có máu mặt trong giới giang hồ vì “sĩ” với người đẹp mà sa lưới pháp luật. Không thể ngờ, ngoài đời y côn đồ hung hăng, lỳ lợm bao nhiêu thì khi vào trại y lại yếu đuối bấy nhiêu.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.