Khi “đại gia” không còn... mắc cỡ

Khi “đại gia” không còn... mắc cỡ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
0
– Kinh tế khó khăn đã đẩy nhiều người đến con đường thất nghiệp, buộc họ phải “cầm cự” cuộc sống bằng khoản tiền trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, trong danh sách đăng ký trợ cấp thất nghiệp cũng không thiếu tên tuổi của các “đại gia”. Phải chăng, họ không còn…mắc cỡ khi đi đăng ký thất nghiệp?

Theo lẽ thường, người lao động chỉ dùng đến khoản trợ cấp thất nghiệp khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cùng cực nhất. Tuy nhiên, trợ cấp thất nghiệp dường như lại đang trở thành “mốt” của nhiều người mà không ít trong số họ đang có công ăn việc làm và thu nhập ổn định.

Bất động sản - Khi “đại gia” không còn... mắc cỡTỷ lệ đăng ký thất nghiệp tăng chóng mặt khi "đại gia" không còn... mắc cỡ

Việt Nam bắt đầu triển khai bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ năm 2009 và gần như “món để dành” này cũng ít được đưa ra sử dụng trong thời gian trước đây. Tuy nhiên, khi kinh tế rơi vào giai đoạn suy thoái, nhiều doanh nghiệp buộc lòng phải cắt giảm nhân công dẫn đến nhiều lao động bị bỏ rơi thì đây lại là khoản tiền cứu cánh của họ. Theo lẽ thường đó, việc đăng ký bảo hiểm thất nghiệp lẽ ra chỉ dành cho đối tượng công nhân, người lao động tay chân…Vậy mà giờ đây, các “đại gia” cũng kéo nhau đi đăng ký thất nghiệp.

“Mình đã có việc mới tại một công ty khác, tuy nhiên ngồi nhẩm tính đi đăng ký thất nghiệp một tháng nhận gần 10 triệu đồng, vậy thì tội gì không chịu khó “mất mặt” một chút”, một “đại gia” đã chia sẻ như vậy. Phải chăng đây cũng là lý do mà nhiều “đại gia” khác đưa ra để đi theo “phong trào”?

Một điểm dễ nhận thấy nơi các “đại gia” khi đến đăng ký thất nghiệp tại các điểm là thái độ lén lút, sợ sệt như tránh mặt ai đó, hình như họ đang sợ “mất mặt”. Ông Nguyễn Cao Thắng - trưởng phòng BHTN TP.HCM chia sẻ “Không phải đến bây giờ mà từ năm ngoái chúng tôi đã “vinh dự” làm thủ tục cho khá đông đối tượng loại này rồi. Thống kê cho thấy năm 2011 số lượng người có thu nhập cao (nhận trợ cấp thất nghiệp từ 4 triệu đến gần 10 triệu đồng/tháng) cũng chiếm khoảng 7%”. Tưởng chỉ những người lao động chân tay, nghèo khó mới sảy chân thất nghiệp và cần trợ cấp, không ngờ số “đại gia” đăng ký thất nghiệp cũng lên đến 7% và tỷ lệ này đã “ngốn” mất trên 124 tỷ đồng của quỹ BHTN TP.HCM trong năm vừa qua.

Ông Nguyễn Cao Thắng cho biết thêm, đầu năm 2012, đã có khoảng 7 – 8% trên tổng số gần 10.000 người là các “đại gia” đến đăng ký tại các điểm đăng ký thất nghiệp ở TP.HCM. Nguyên nhân của sự gia tăng đột biến này có thể chỉ ra rất nhiều song có lẽ một nguyên nhân quan trọng góp phần làm nên sự gia tăng chóng mặt đó là thái độ không còn… mắc cỡ của các “đại gia” khi đi đăng ký thất nghiệp.

Phan An


Cùng chuyên mục

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Thanh Hóa: Dự án du lịch biển Hải Hòa xin điều chỉnh lần thứ 8

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:41
Trong lần điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư lần thứ 8, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa được điều chỉnh về tiến độ, vốn đầu tư và diện tích.
     
Nổi bật trong ngày

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.