Khi người tố cáo thành... bị cáo

Khi người tố cáo thành... bị cáo

Thứ 3, 21/05/2013 | 08:31
0
Có những vụ án, người đi tố cáo sau đó lại thành... bị cáo. Dưới đây là một ví dụ....

Vụ án vẫn còn nóng dư luận bởi đơn kêu oan của người nhà "bị cáo" trong vụ "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại thị trấn Sa Pa (tỉnh Lào Cai). Bà Nguyễn Thị Thoa bỗng chốc trở thành... "tội phạm" khi bà là người đứng ra tố cáo sự việc.

Pháp luật - Khi người tố cáo thành... bị cáo

 

Bà Thoa trong một lần được vinh danh vì có đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Nội dung được xác nhận là liên quan đến một giấy nhận nợ ngày 31/5/2008 giữa bà Nguyễn Thị Hợi và bà Nguyễn Thị Thoa (cùng ngụ tại thị trấn Sa Pa). Theo giấy này, bà Hợi cho bà Thoa vay 1,9 tỷ đồng. Khi bà Hợi đòi nợ thì bà Thoa đã tố cáo đến công an tỉnh Lào Cai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT công an tỉnh Lào Cai làm rõ và đưa ra kết luận giám định: Chữ ký trên giấy vay nợ không phải của bà Thoa. Chính cơ quan này cũng cho biết, sau đó bà Hợi đã nhận sai, con gái bà Hợi nhận đã viết giấy nhận nợ này. Khoảng 6 tháng sau, bà Hợi khởi kiện bà Thoa ra tòa án nhưng sau đó vụ án bị đình chỉ. Đáng nói, thời điểm đó, trong công văn gửi TAND huyện Sa Pa, cơ quan CSĐT công an tỉnh Lào Cai còn khẳng định: Sau khi nghiên cứu hồ sơ, phòng PC15 thấy việc tranh chấp giữa bà Hợi và bà Thoa là tranh chấp dân sự, chưa có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Để thể hiện niềm tin vào các cơ quan bảo vệ pháp luật, ngày 18/8/2011, mặc dù đang chữa chạy bệnh hiểm nghèo, bà Thoa vẫn tự nguyện nộp 3 tỷ đồng tại cơ quan điều tra để trả cả gốc và lãi cho bà Hợi  khi cơ  quan có thẩm quyền kết luận chữ ký tại giấy vay nợ là của bà Thoa.

Bất ngờ, cuối tháng 2/2013, sau khi bác đơn tố cáo và bỏ qua những chứng lý do bà Thoa cung cấp, cơ quan CSĐT công an tỉnh Lào Cai lại khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thoa về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Vậy là từ người đi tố cáo, nay bà Thoa đứng trước nguy cơ thành "bị cáo". Một trong những chứng lý quan trọng được bà Thoa đưa ra là kết luận giám định số 14/GD-DS và kết luận giám định số 16/GD-DS ngày 16/1/2013 của phòng Kỹ thuật hình sự công an TP. Đà Nẵng, cho thấy nội dung tố cáo của bà Thoa trước đó là có căn cứ, nhưng nó đã không được các cơ quan tố tụng tỉnh Lào Cai xem xét. Trong khi đó, để cáo buộc bà Thoa đã phạm tội các cơ quan tố tụng tỉnh này lại vin vào một... kết luận giám định khác...    

V.T

Anh Tạch có thể tố cáo tới cơ quan công an

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Toyota Việt Nam đang phải hứng chịu nhiều luồng công kích từ dư luận đặc biệt là người tiêu dùng khi mới đây quyết định đình chỉ công tác ký sư Lê Văn Tạch.

Clip đánh ghen cán bộ tỉnh ủy: Ba người liên quan cùng tố cáo

Chủ nhật, 05/05/2013 | 21:40
Sau khi bị ông Lê Anh Quốc (SN 1969, ngụ TP Quy Nhơn – Bình Định) tố cáo về việc quan hệ bất chính với vợ ông Quốc là bà Hà Cẩm Hạ và sự xuất hiện video clip với tiêu đề “Vụ đánh ghen kinh hoàng ở Bình Định” trên internet...
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.