Khiển trách 2 cán bộ viện kiểm sát trong vụ bà Ngọc tố ‘cát tặc’

Khiển trách 2 cán bộ viện kiểm sát trong vụ bà Ngọc tố ‘cát tặc’

Thứ 6, 24/06/2016 | 10:01
0
Hai cán bộ Viện kiểm sát huyện Nhơn Trạch bị kỷ luật khiển trách vì đã có những phê chuẩn liên quan đến vụ án bà Ngọc tố “cát tặc”.

Ông Huỳnh Văn Lưu, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai cho biết là Hội đồng kỷ luật VKSND tỉnh Đồng Nai mới công bố quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Chí Hà, phó Viện trưởng VKSND huyện Nhơn Trạch, và ông Phạm Hùng Chinh - kiểm sát viên (Hai cán bộ này đã có những phê chuẩn trong vụ bà Ngọc tố “cát tặc” bị bắt oan gây xôn xao dư luận thời gian qua).

Pháp luật - Khiển trách 2 cán bộ viện kiểm sát trong vụ bà Ngọc tố ‘cát tặc’

Bà Ngọc tố "cát tặc" bị bắt giam oan, 2 cán bộ vks bị khiển trách

Cụ thể, ông Chinh và ông Hà bị kỷ luật khiển trách vì đã ký lệnh phê chuẩn bắt tạm giam oan đối với bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (ngụ xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với hành vi “chống người thi hành công vụ”. Trong vụ này, bà Ngọc bị giam oan 4 ngày và sau đó mặc dù được xin lỗi nhưng bà Ngọc không hài lòng và từ chối nhận lời xin lỗi với lý do “Không nhận sai thì lời xin lỗi không chân thành”.

Như Người Đưa Tin đã phản ánh, trước đó bà Ngọc từng gọi điện cho lực lượng chức năng tố cáo “cát tặc” đang lộng hành trên sông Đồng Kho. Nhận tin báo lực lượng chức năng có mặt nhưng không chịu lập biên bản nên giữa bà Ngọc và lực lượng chức năng xảy ra cự cãi,…

Sau đó không lâu, bà Ngọc đã làm đơn tố cáo lực lượng bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành đánh đập, hủy hoại tài sản và bắt trói bà cùng người thân.

Đến ngày 19/4, bà Ngọc được mời lên cơ quan công an để giải quyết vấn đề liên quan đến việc bà Ngọc tố cáo bảo vệ rừng bất ngờ bà bị bắt giữ để điều tra về tội “chống người thi hành công vụ”.

Bà Ngọc bị bắt giam 4 ngày và sau đó được thả ra. Phía cơ quan chức năng có tổ chức xin lỗi bà Ngọc nhưng kèm theo đó là một quyết định xử phạt hành chính với số tiền 2,5 triệu đồng nên bà Ngọc không đồng ý nhận lời xin lỗi.

Sau khi dư luận lên tiếng, Ban Nội chính tỉnh Đồng Nai vào cuộc, xác định các cơ quan hữu quan huyệ

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.