Khiêu khích ở Biển Đông - Trung Quốc xây trường thành tự cô lập

Khiêu khích ở Biển Đông - Trung Quốc xây trường thành tự cô lập

Chủ nhật, 29/05/2016 | 08:22
0
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng Trung Quốc đang xây vạn lý trường thành tự cô lập chính bằng những hành động khiêu khích của mình ở Biển Đông.

South China Morning Post ngày 28/5 đưa tin cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng Trung Quốc đang xây vạn lý trường thành tự cô lập chính bằng những hành động khiêu khích của mình ở Biển Đông.

"Kết quả là các hành động của Trung Quốc có thể xây lên một bức tường thành lớn của sự tự cô lập mình với các nước khác trong khu vực. Các nước đồng minh, đối tác và các nước không ủng hộ đang bày tỏ mối quan tâm công khai và riêng tư ở mức cao nhất, trong các cuộc họp khu vực và diễn đàn toàn cầu", Carter cho biết trong bài phát biểu tại Học viện Hải quân Mỹ ở tiểu bang Maryland.

Thế giới - Khiêu khích ở Biển Đông - Trung Quốc xây trường thành tự cô lập

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Aston Carter. Ảnh SCMP

"Một mô hình như vậy phản ánh quá khứ xa xôi của khu vực, chứ không phải là tương lai có nguyên tắc mà tất cả chúng ta muốn cho châu Á-Thái Bình Dương", ông nhấn mạnh.

Trung Quốc đã tìm cách củng cố các tuyên bố chủ quyền phi lý của mình với gần như toàn bộ Biển Đông thông qua các hoạt động bồi lấp đảo đá trái phéo và quân sự hóa chúng.

Chính phủ Mỹ đã từ chối công nhận tính hợp pháp của các tuyên bố chủ quyền (trái phép) của Bắc Kinh ở Biển Đông và khẳng định quyền tự do hàng hải và hàng không tại các khu vực chiến lược quan trọng.

Trong bài phát biểu mới nhất của mình, Bộ trưởng Carter cam kết duy trì tự do hàng hải và thương mại, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông.

"Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng các nguyên tắc cốt lõi sẽ được áp dụng như nhau, ở Biển Đông cũng như ở những nơi khác. Chỉ bằng cách đảm bảo rằng tất cả mọi người tuân thủ các quy tắc tương tự, chúng ta mới có thể tránh được những sai lầm của quá khứ, nơi các nước thách thức nhau trong các cuộc thi sức mạnh và hứng chịu hậu quả tai hại", ông nhấn mạnh.

Ông nhấn mạnh thêm rằng để chứng tỏ sự nghiêm túc đối với chiến lược tái c

Cùng chuyên mục

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

65 con “Chim Cắt” F-16 không đủ “làm nên mùa xuân” cho Ukraine

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:40
Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.