Khó tin robot xây nhà chỉ trong... 48 giờ

Khó tin robot xây nhà chỉ trong... 48 giờ

Chủ nhật, 05/07/2015 | 20:53
0
Một kỹ sư người Úc đã chế tạo ra một loại robot đặc biệt có thể hoàn thành việc xây dựng một ngôi nhà trong thời gian khoảng 48 tiếng.

Thông thường, người ta phải mất tối thiểu từ 4 đến 6 tuần để xây xong phần thô của một ngôi nhà và phải làm việc kể cả cuối tuần.

Tuy nhiên, chú robot thợ xây có tên là Hadrian, do kỹ sư người Úc Mark Pivac chế tạo lại có khả năng xây dựng kiến trúc cơ bản của ngôi nhà chỉ trong gần 2 ngày.

Hadrian có thể đảm nhận công việc với tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần mà không cần thời gian nghỉ ngơi như con người. Hadrian có thể xây 1.000 viên gạch chỉ trong một giờ.

Kinh doanh - Khó tin robot xây nhà chỉ trong... 48 giờ

Mark Pivac cho rằng sự sáng tạo này sẽ làm giảm bớt tình trạng thiếu hụt thợ nề, tuổi nghề trung bình của công việc này ngày một tăng và robot có thể thay thế để lấp đầy khoảng trống đó.

Sau khi có thiết kế của ngôi nhà Hadrian sẽ bắt đầu vào công việc ngay lập tức. Robot được tích hợp hệ thống 3D CAD cho phép robot xác định chính xác vị trí các viên gạch.

Đầu tiên, Hadrian cắt từng viên gạch và đặt những viên gạch này thành hàng. Với cánh tay robot dài 28 mét, Hadrian sẽ tự động xếp gạch, trát vữa, xây nên những bức tường của căn nhà. Vì vậy, robot sẽ không phải di chuyển nhiều trong quá trình xây dựng.

Sắp tới chú robot sẽ xuất hiện trên thị trường Tây Úc. Xa hơn nữa, Mark Pivac hy vọng chú robot này sẽ được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Independent, một nhật báo của Anh được ra đời từ năm 1896.

Theo Vietnamnet

Cùng chuyên mục

Điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần: Đảm bảo cân bằng tài chính EVN

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Theo Bộ Công Thương, việc rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá điện để đảm bảo chi phí không bị dồn tích quá nhiều, gây ảnh hưởng cân bằng tài chính của EVN.

Áp lực chốt lời ngắn hạn hiện hữu, thị trường quay đầu giảm điểm

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:10
Hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm, tuy nhiên vẫn le lói vài ngành ngược dòng tăng điểm như dầu khí, công nghệ, các dịch vụ hạ tầng.

Bộ Công Thương nói về đề xuất doanh nghiệp tự quyết giá bán xăng dầu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:10
Dự thảo về Nghị định kinh doanh xăng dầu sẽ tiến gần với cơ chế thị trường, Nhà nước ban hành nguyên tắc công thức giá để thương nhân chủ động quyết định giá bán lẻ.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Nhiều chuyến bay Vietnam Airlines dịp lễ 30/4 gần kín chỗ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:24
Vietnam Airlines dự kiến cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Giá vàng hôm nay 29/3: Vàng thế giới tăng phi mã cao kỷ lục

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:55
Giá vàng thế giới sáng nay tăng 43 USD/ounce lên 2.233 USD/ounce, đây là mức cao kỷ lục của giá vàng thế giới.