Khó xử lý Trưởng công an xã bị bắt gặp vào nhà nghỉ “tâm sự” với phụ nữ có chồng

Khó xử lý Trưởng công an xã bị bắt gặp vào nhà nghỉ “tâm sự” với phụ nữ có chồng

Nguyễn Thị Huệ
Thứ 6, 18/05/2018 | 18:28
1
Sau khi bị bắt gặp trong nhà nghỉ cùng người phụ nữ đã có gia đình, ông Q. vẫn làm việc bình thường. Hiện, Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá đang tiến hành xác minh, làm rõ.

Theo chia sẻ từ phía lãnh đạo xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá liên quan tới sự việc Trưởng công an xã này vào nhà nghỉ “tâm sự” với bạn gái thì, vị này năm nay 41 tuổi và đã có gia đình, tên N.V.Q..

Sau khi sự việc xảy ra, ông Q. vẫn làm việc bình thường. Hiện, Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá đang tiến hành xác minh, làm rõ nên đơn vị chưa có hình thức xử lý kỷ luật nào với ông Q..

Ông Mai Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Phong Lộc thông tin, sự việc được chồng người phụ nữ bắt quả tang tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc.

“Chúng tôi cũng đã nhận được đơn trình báo của người chồng gửi đến cơ quan chức năng”, ông Tư thông tin.

Một lãnh đạo UBND thị trấn Hậu Lộc cho biết, sự việc xảy ra sáng ngày 11/5, sau đó cơ quan Công an thị trấn Hậu Lộc có báo cáo lên cơ quan Công an huyện Hậu Lộc.

Khó xử lý Trưởng công an xã bị bắt gặp vào nhà nghỉ “tâm sự” với phụ nữ có chồng

Ông Q. Trưởng Công an xã Phong Lộc bị bắt gặp vào nhà nghỉ với vợ người khác. (Ảnh cắt từ clip).

Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo này, sự việc khó xử lý vì chưa bắt được quả tang hai người đang thực hiện hành vi bất chính hay quan hệ nam nữ mà mới vào trong nhà nghỉ thì bị chồng người phụ nữ trên xông vào bắt gặp.

Trước đó, ngày 17/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh người chồng bắt quả tang vợ mình ở trong một nhà nghỉ tại thị trấn Hậu Lộc với người đàn ông được cho là Trưởng Công an xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Trong đoạn clip, người chồng này liên tiếp nói những lời tục tĩu và đe dọa 2 người. Bên cạnh đó, người được cho là Trưởng Công an xã cũng phân trần rằng chỉ đang "nói chuyện”.

Người chồng trong clip cũng cho biết, vợ có biểu hiện bất thường hơn 1 năm nay. Gần 1 tuần qua, anh nghỉ việc để theo dõi và bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với người đàn ông được người chồng gọi tên trong đoạn clip là Nguyễn Văn Q. -Trưởng Công an xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc. Người chồng cũng cho biết đã cấm vợ dùng điện thoại.

Xem thêm: Đang làm rõ clip Trưởng công an xã bị bắt quả tang khi "tâm sự" cùng bạn gái trong nhà nghỉ

Đang làm rõ clip Trưởng công an xã bị bắt quả tang khi "tâm sự" cùng bạn gái trong nhà nghỉ

Thứ 5, 17/05/2018 | 22:21
Mới đây, trên mạng xuất hiện một đoạn clip dài gần 30 phút quay trực tiếp cảnh người đàn ông xông vào nhà nghỉ bắt quả tang vợ đang trong phòng riêng cùng một người đàn ông lạ mặt.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.