Khoa Luật ĐHQGHN dự kiến điểm chuẩn khối C 22,5 điểm

Khoa Luật ĐHQGHN dự kiến điểm chuẩn khối C 22,5 điểm

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
0
– Khoa Luật (ĐHQGHN) dự kiến điểm chuẩn vào khối C của trường năm 2011 là 22,5 điểm. Với mức điểm này, trường không có nhu cầu tuyển nguyện vọng 2.

Điểm khối C của khoa Luật năm nay so với các năm trước có cao hơn chút ít. Có 434/708 hồ sơ đạt mức tổng từ 17 điểm trở lên. Về môn Lịch sử, điểm trung bình là 3,68 điểm. Số thí sinh đạt điểm 5 là 220/708 thí sinh (31%). Trong số các thí sinh có điểm dưới điểm 5 thì có tới hơn 50% có điểm từ 0 - 2,75.

Trao đổi với PV Nguoiduatin.vn, Ths. Đỗ Thị Bích Nguyệt, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo và Khoa học của khoa Luật cho biết: “Hồ sơ khối C nộp để dự thi vào khoa luôn cao hơn so với khối A và D. Chẳng hạn, năm 2011 ngành Luật học, khối A có 117 , khối D có 77 và khối C có 708 thí sinh về dự thi. Chính vì thế mà điểm chuẩn khối C vào trường luôn cao hơn các khối khác.

Năm nay, khoa Luật dự kiến điểm chuẩn khối A: 17,0; khối D: 18,5 và khối C: 22,5 (điểm chuẩn khối C năm 2010 là 20,5 điểm).

“Ngoài 46 suất dành cho dự bị dân tộc thì khoa Luật sẽ tuyển thêm 103 chỉ tiêu cho khối C. Với mức điểm chuẩn dự kiến 22,5 thì khoa Luật sẽ không có nhu cầu tuyển nguyện vọng 2 nữa. Sau khi Đại học Quốc gia công bố điểm sàn, chúng tôi sẽ chính thức công bố điểm chuẩn của trường”. – Bà Nguyệt cho biết thêm.

Được biết, các trường đại học thành viên của ĐHQGHN sẽ chỉ được lấy điểm chuẩn theo điểm sàn do trường ĐHQG quy định. Các năm trước mức điểm sàn thường ổn định ở mức 18 điểm. Trong tuần tới, ĐHQG sẽ công bố điểm sàn chính thức.

Thí sinh dự thi đại học 2011 (Ảnh: VTCnews)

Học viện Báo chí và Tuyên tuyền có 2 thủ khoa đạt 26 điểm. Thủ khoa khối C là thí sinh Phùng Thị Phương Thúy, SBD 3792, thủ khoa khối D1 là Quản Minh Hạnh, SBD 665. Á khoa khối C đạt 25,5 điểm là Võ Thị Mỹ Ngà, SBD 4841.

Theo PGS. TS Lương Khắc Hiếu, phó Giám đốc Học viện, điểm thi của thí sinh năm nay tương đương năm trước. Dự kiến, điểm chuẩn sẽ không thay đổi nhiều. Trong nhóm ngành báo, Báo truyền hình và Quan hệ công chúng sẽ là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất. Trường cũng sẽ dành chỉ tiêu để xét tuyển NV2.

Phạm Hạnh