'Khoán xe công từ bộ Tài chính lan rộng tới đâu?'

'Khoán xe công từ bộ Tài chính lan rộng tới đâu?'

Thứ 3, 11/10/2016 | 17:06
0
Ông Trương Đình Tuyển cho rằng chỉ áp dụng việc khoán xe công theo giá taxi cho các cấp thứ trưởng Bộ Tài chính thì sẽ không tác dụng nhiều. Vấn đề là có lan tỏa được hay không?

Đánh giá về chính sách khoán xe công theo giá taxi của bộ Tài chính áp dụng cho hàm thứ trưởng, trao đổi mới đây với báo chí, ông Trương Đình Tuyển, nguyên bộ trưởng bộ Thương mại Việt Nam (nay là bộ Công Thương) cho hay đây là một phương án tốt, hợp túi tiền quốc gia.

Ông Tuyển phân tích, từ trước đến nay, chúng ta vẫn phải duy trì việc mỗi thứ trưởng có một xe riêng đưa đón, trong đó chi phí xe, chi phí xăng dầu, trả lương lái xe,… mỗi năm không hề nhỏ.

Vì vậy, so với việc khoán cho các lãnh đạo một số tiền nhất định, tính trên cơ sở quãng đường đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc, nhân với giá taxi thông thường, tính về tiền sẽ thấp hơn nhiều chi phí nuôi xe.

Xã hội - 'Khoán xe công từ bộ Tài chính lan rộng tới đâu?'

Ông Trương Đình Tuyển, nguyên bộ trưởng Bộ Thương mại: Khoán xe công theo giá taxi cho các thứ trưởng bộ Tài chính sẽ không giải quyết được gì nhiều. Vấn đề là có lan tỏa ra các đơn vị khác hay không?

“Việc khoán tiền này không khó, chủ yếu là có quyết tâm làm hay không. Rắc rối hiện nay là vẫn phải duy trì xe đó cho các lãnh đạo cấp thứ trưởng đi công tác nên sẽ không đồng bộ. Nếu nói về tiền, số tiền tiết kiệm cho ngân sách có thể giảm nhưng sẽ không giảm như mong muốn. Cấp thứ trưởng di chuyển liên tục, họp hành rất nhiều. Vì vậy, nếu chỉ khoán cho cấp thứ trưởng Bộ Tài chính thì sẽ không giải quyết được vấn đề. Không chỉ Bộ Tài chính, việc làm cần phải lan tỏa ra các đơn vị khác”, ông Trương Đình Tuyển cho hay.

Cũng bình luận về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng: "Cấp thứ trưởng, tổng cục trưởng trong quy định là có tiêu chuẩn đưa đón từ nhà đến cơ quan. Khoán xe công theo giá taxi, cái đầu tiên chúng ta “được” là việc không công nhận tiêu chuẩn này nữa. Cái đó mới là quan trọng. Thứ trưởng chưa phải đến mức có tiêu chuẩn đưa đón xe riêng, thay đổi được tư duy này mới là quan trọng nhất”, ông Ánh cho biết.

Xã hội - 'Khoán xe công từ bộ Tài chính lan rộng tới đâu?' (Hình 2).

 TS. Vũ Đình Ánh: Việc khoán xe công theo giá taxi, cái được nhất là thay đổi tư duy của người làm quan

Chuyên gia này cũng phân tích, ngoài việc thay đổi tư duy đưa đón, một tiến bộ khác trong việc khoán xe công theo giá taxi mà bộ Tài chính làm là áp dụng được dịch vụ công một cách linh hoạt chứ không phải khoán lấy được.

“Như trước kia, ban thường vụ quốc hội làm là khoán 1 cục. Hồi đó, chỉ có một vài đồng chí thực hiện theo. Còn bây giờ, khoán theo giá taxi, ông có đi taxi hay không thì tùy, đó là việc của ông. Như vừa rồi, thực tế ở bộ Tài chính, có thứ trưởng đi taxi, thứ trưởng tự lái xe, rồi chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước thì đi nhờ xe con gái,… tùy theo điều kiện của từng người là hợp lý”, ông Vũ Đình Ánh cho rằng, việc “khoán” mới này là khả thi và có thể duy trì được.

Chuyên gia này cũng khẳng định, việc nhân rộng áp dụng khoán xe công là rất cần thiết: “6 thứ trưởng Bộ Tài chính, cộng thêm các hàm tổng cục trưởng,… kịch kim cũng chưa đến hai chục người, hai chục xe, có tiết kiệm cũng không giải quyết được vấn đề về chi phí xe công khổng lồ hàng năm. Vấn đề quan trọng nhất là từ Bộ Tài chính, chúng ta áp dụng được cho cả ngàn người khác hay không? Lúc đó mới bàn tới chuyện tiết kiệm được bao nhiêu tiền”.

Đ.H

Bộ Tài chính ngày đầu khoán xe công, Chủ tịch UBCKNN nhờ xe con gái

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:19
Bắt đầu từ hôm nay (3/10), các thứ trưởng, Tổng cục trưởng thuộc bộ Tài chính sẽ thực hiện "khoán" xe công. Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cho biết, việc chủ động đi lại bằng xe riêng không có gì khó khăn.

TS Trần Du Lịch: 'Khoán xe công nên bắt đầu từ hàm Bộ trưởng!'

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:44
TS. Trần Du Lịch cho rằng, nên áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe công theo giá taxi từ hàm Bộ trưởng. Tương lai, các đơn vị có thể tiến hành thuê xe chuyên nghiệp chở lãnh đạo đi họp thay vì nuôi xe.

Thứ trưởng Tài chính: 'Khoán xe công theo giá taxi, có gì khó đâu!'

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:53
Là một trong những lãnh đạo Bộ Tài chính phải chịu khoán xe công theo đơn giá taxi (loại 4 chỗ), Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí chia sẻ: "Tôi thấy khoán xe công theo giá taxi có gì khó đâu?".

Bộ Tài chính ngày đầu khoán xe công, Chủ tịch UBCKNN nhờ xe con gái

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:19
Bắt đầu từ hôm nay (3/10), các thứ trưởng, Tổng cục trưởng thuộc bộ Tài chính sẽ thực hiện "khoán" xe công. Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cho biết, việc chủ động đi lại bằng xe riêng không có gì khó khăn.

TS Trần Du Lịch: 'Khoán xe công nên bắt đầu từ hàm Bộ trưởng!'

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:44
TS. Trần Du Lịch cho rằng, nên áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe công theo giá taxi từ hàm Bộ trưởng. Tương lai, các đơn vị có thể tiến hành thuê xe chuyên nghiệp chở lãnh đạo đi họp thay vì nuôi xe.

Thứ trưởng Tài chính: 'Khoán xe công theo giá taxi, có gì khó đâu!'

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:53
Là một trong những lãnh đạo Bộ Tài chính phải chịu khoán xe công theo đơn giá taxi (loại 4 chỗ), Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí chia sẻ: "Tôi thấy khoán xe công theo giá taxi có gì khó đâu?".
Cùng tác giả

Apple vừa úp mở về chip 7nm, Samsung đã lên kế hoạch cho chip 3nm tương lai

Thứ 2, 28/05/2018 | 12:00
Dường như các thông tin về việc Apple và đối tác TSMC đang sản xuất đồng loạt chip 7nm cho iPhone vừa được hé lộ thì đối thủ "truyền kiếp" của họ là Samsung cũng lập tức úp mở quy trình tiến tới sản xuất chip 3nm.

YouTube chuẩn bị tung phiên bản chat tiện lợi trên web

Thứ 6, 25/05/2018 | 13:27
Không cần thiết phải đổi qua một cửa sổ trình duyệt khác để chat với bạn bè khi đang xem YouTube, giờ đây, bạn đã có thể thực hiện cuộc trò chuyện ngay trên YouTube, cả bản mobile và bản PC.

Trong tương lai Face ID sẽ được quét bằng mạch máu

Thứ 5, 17/05/2018 | 10:40
Những hình ảnh mới đây về một bằng sáng chế của Apple cho thấy, họ đang phát triển một hệ thống Face ID cao cấp hơn khi có thể đọc được cấu trúc mạch máu trên cơ thể người.

Chán Face ID, Apple phát triển Touch ID dưới màn hình hiển thị?

Thứ 3, 15/05/2018 | 09:18
Theo một báo cáo mới của Hàn Quốc được công bố ngày hôm qua, Apple được cho là đang phát triển một máy quét vân tay giấu trong màn hình hiển thị.

Google đang thực hiện xác thực hai yếu tố dễ dàng hơn trên Android

Thứ 7, 12/05/2018 | 07:44
Google đang triển khai một bản nâng cấp nhỏ nhưng hữu ích cho Android Messages: Khả năng sao chép mã xác thực hai yếu tố bằng một lần nhấn, ngay từ thông báo.