Cô gái trẻ khóc ròng vì bọc răng sứ: Làm không đúng chỗ thì còn “khóc” dài!

Cô gái trẻ khóc ròng vì bọc răng sứ: Làm không đúng chỗ thì còn “khóc” dài!

Mai Thị Thu Hằng
Thứ 5, 11/01/2018 | 15:00
0
Để cải thiện nụ cười nên T.N đã quyết định đầu tư số tiền lớn đi bọc răng sứ, nhưng chỉ sau 2 năm T.N đã lĩnh hậu quả. Tuy nhiều, nhiều bác sĩ nha khoa khẳng định T.N đã bọc răng sứ không đúng kỹ thuật mới gây ra biến chứng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bức ảnh hàm răng đen sì của cô gái T.N sau 2 năm theo mốt bọc răng sứ.

Cô gái T.N viết trên trang facebook của mình: “Tôi đi làm được hai năm rồi, mà từ khi làm xong lợi viêm, chảy máu suốt, chân răng cứ thấy bị đen rồi có cái răng thì nhìn qua sứ đã thấy đen từ trong rồi. Em cũng tới bảo kiểm tra lại thì bác sĩ cứ nói đủ lý do rồi kêu về bôi thuốc sẽ đỡ. Mà theo các bạn, chân răng và cả trong răng nhìn qua sứ đã thấy đen thì bôi thuốc liệu có khỏi được không ạ?

Cũng theo T.N dù cô đã bôi thuốc theo sự chỉ định của bác sĩ nhưng vẫn bị tụt lợi, để lộ cả chân răng. Vì không thể chịu đau được nữa nên cô đã phải đến một phòng khám khác làm lại.

Cộng đồng mạng - Cô gái trẻ khóc ròng vì bọc răng sứ: Làm không đúng chỗ thì còn “khóc” dài!

Cô gái trẻ than vãn vì đi bọc răng sứ (Ảnh facebook).

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện của T.N đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt là phái đẹp. Nhiều chị em đã nhanh chóng kể lại tình huống chính họ đã đi bọc răng sứ.

Cô gái có nickname Thu Nguyệt kể: “Tôi cũng có thời gian khủng hoảng về răng. Vì răng cũng không được đẹp nên tôi tìm đến một phòng khám nha khoa gần nhà để cải thiện. Sau khi bọc răng sứ, tôi về nhà nhưng lại không giữ vệ sinh răng miệng theo lời bác sĩ nên răng tôi cũng đau buốt, không thể ăn uống được gì. Một thời gian răng của tôi đổi màu, hoảng loạn tôi phải đi khám và điều trị mất một thời gian dài”.

Còn bạn Hồng Vân cho rằng: “Đó là bạn chưa tìm đúng địa chỉ uy tín thôi. Tìm đúng địa chỉ uy tín khi răng mình đang có vấn đề thì sẽ cải thiện được nhiều lắm. Mình làm 6-7 năm nay đâu có vấn đề gì”.

Cộng đồng mạng - Cô gái trẻ khóc ròng vì bọc răng sứ: Làm không đúng chỗ thì còn “khóc” dài! (Hình 2).

Nhiều người phân vân vì lợi hại của việc bọc răng sứ (Ảnh minh họa)

PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Văn Thành (Phòng khám nha khoa Việt Sing). Bác sĩ Thành cho biết: “Hiện nay, rất nhiều bạn trẻ đi bọc răng sứ và họ đều có nụ cười tỏa sáng. Chỉ rất ít trường hợp răng xấu hơn, bị sỉ đen (như cô gái T.N) là do bác sĩ làm răng đã không  bảo tồn được túi lợi sinh lý cho khách hàng, khi làm không đủ dụng cụ và làm mạnh bạo quá gây chấn thương rách túi lợi, từ đó gây ra viêm lợi cấp”.

Cũng theo bác sĩ Thành, khi viêm lợi cấp nếu không điều trị kịp thời sẽ trở thành viêm lợi mạn tính từ đó hình thành các túi quanh răng. Và cuối cùng lợi của khách hàng sẽ bị tiêu đi và gây hở chân răng. Chính vì thế, khi làm răng sứ các nha sĩ cần cẩn thận và tuân thủ tốt việc bảo tồn túi lợi sinh lý, khi đó chụp sứ mới bền vững.

“Không có viêm thì sẽ không có tiêu xương ổ răng, không tụt lợi. Bọc răng sứ là không sai, có điều hiện nay nhiều nơi làm ẩu nên mới có tình trạng như vậy”, bác sĩ Thành giải thích.

Cộng đồng mạng - Cô gái trẻ khóc ròng vì bọc răng sứ: Làm không đúng chỗ thì còn “khóc” dài! (Hình 3).

Bác sĩ Quang sau khi đi bọc răng sứ.

Còn bác sĩ Trần Vũ Quang (bác sĩ tư vấn thẩm mỹ tại trung tâm Thẩm mỹ QC của Hàn Quốc tại bệnh viện An Việt) cho biết: “Chính tôi cũng đã trải nghiệm bọc răng sứ và thấy hiệu quả. Theo tôi, lợi ích của việc bọc răng sứ chính là phục hồi lại chức năng và thẩm mỹ, tạo ra nụ cười hoàn hảo với độ chính xác tuyệt đối. Khi đó các răng sẽ có tỷ lệ vàng là tỷ lệ giữa chiều cao thân răng và độ rộng thân răng. Nhưng nếu bọc răng sứ không đúng kỹ thuật thì sẽ gặp biến chứng”.

Trước câu hỏi những trường hợp nào nên đi bọc răng sứ bác sĩ Thành cho biết thêm, không phải trường hợp nào hư hại răng cũng có thể bọc răng sứ mà tùy vào từng trường hợp cụ thể bác sĩ mới chỉ định nên bọc hay không.

Khi răng bị mẻ, vỡ do ăn, răng bị các bệnh lý thiếu sản men răng, răng bị nhiễm tetracyclin, nhiễm fluor mức độ nặng, răng dị dạng, mọc sai vị trí, nhiễm màu nặng và răng bị mòn do các yếu tố tiếp xúc với hóa chất thì nên đi bọc răng sứ.

Bác sĩ thú y và ca phẫu thuật cứu chú chó ung thư vào mùng 1 Tết

Thứ 2, 08/01/2018 | 13:00
Hàng ngày, khi chăm sóc, chữa bệnh cho chó, mèo… các bác sĩ thú y gặp rất nhiều rủi ro như: Bị cào, cấu, bị cắn… Không những vậy, ngày cao điểm, lượng “bệnh nhân” đổ về bệnh viện rất đông…

Bắt quả tang bác sĩ "dởm" đang lừa tiền gia đình sản phụ chờ sinh

Thứ 5, 28/12/2017 | 16:15
Để lừa tiền các gia đình sản phụ đang chờ sinh tại bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi, Thắng đã trang bị đầy đủ dụng cụ khám bệnh, bảng tên, mang theo nhiều thuốc… Nhưng không ngờ, hành vi của y đã bị bại lộ.

Bác sĩ có quyền được bảo đảm an toàn khi khám, chữa bệnh

Chủ nhật, 24/12/2017 | 06:46
Quyền và nghĩa vụ của người hành nghề khi khám, chữa bệnh đã được bộ Y tế đề xuất rõ tại dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Đang thả cá phóng sinh người phụ nữ tá hỏa phát hiện sinh vật đáng sợ dưới kênh

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Một sự việc hi hữu đã xảy ra khi một người phụ nữ đang thả cá phóng sinh xuống kênh thì một con thằn lằn khổng lồ bất ngờ xuất hiện vồ bắt cá.

Khoảnh khắc quả cầu lửa bí ẩn thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi biến mất

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Một quả cầu lửa bí ẩn đã thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi vỡ tan và biến mất, khiến nhiều người chứng kiến vô cùng kinh ngạc.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Khai quật ngôi mộ cổ 900 tuổi bất ngờ phát hiện "kho báu" lạ

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:00
Các nhà khảo cổ gần đây đã phát hiện ra một ngôi mộ từ thế kỷ 12 trong một cuộc khai quật khảo cổ và tìm thấy kho báu bị chôn vùi cùng với nó.

Bé gái bị nam thanh niên bắt cóc, sát hại rồi vứt xác ở bãi đất hoang

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:00
Một bé gái 11 tuổi đã bị hàng xóm bắt cóc, sát hại rồi vứt xác ở bãi đất hoang ở Philippines.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...

Kỳ lạ hồ nước có cả triệu tấn cá nhưng không ai dám bắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Mặc dù lượng cá rất dồi dào nhưng người dân địa phương lại không dám đánh bắt và ăn cá từ hồ nước này.