Khóc ròng vì chủ đầu tư Bright City “mang con bỏ chợ”

Khóc ròng vì chủ đầu tư Bright City “mang con bỏ chợ”

Thứ 3, 20/03/2018 | 17:01
0
Sau 3 năm triển khai dự án nhà ở xã hội (NOXH), thu 70% tiền của khách hàng song đến thời hạn phải bàn giao nhà thì chủ đầu tư tòa nhà Bright City (Hoài Đức, Hà Nội) bất ngờ đòi thanh lý hợp đồng khiến hàng trăm khách hàng ngã ngửa.

Bỗng dưng đòi... thanh lý hợp đồng (?!)

Sáng 19/3/2018, hàng trăm người mua nhà tại dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long (Bright City) tại thôn Lai Xá - xã Kim Chung (Hoài Đức – Hà Nội) đồng loạt kéo đến dự án, căng băng rôn “kêu cứu” các cơ quan chức năng.

Khóc ròng vì chủ đầu tư Bright City “mang con bỏ chợ”

Khách hàng kéo đến tòa nhà Bright city sáng 19/3 để phản đối chủ đầu tư AZ Land

Trao đổi với PV, các khách hàng này cho biết lý do khiến họ bức xúc là do theo kế hoạch, dự án này đã phải bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2017, tuy nhiên đến nay sau nhiều lần chậm tiến độ đã không thể bàn giao như cam kết.

Không dừng ở đó, mới đây 500 khách hàng đã ký hợp đồng mua dự án này còn sốc nặng khi bị chủ đầu tư là công ty TNHH Bánh Kẹo Thăng Long thuộc công ty CP Bất động sản AZ (AZ Land) đề nghị thanh lý hợp đồng mua bán nhà vì lý do dừng thi công dự án.

Trong đơn kêu cứu tập thể của 500 khách hàng này gửi Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ngày 20/3/2018, ông Phạm Đức Tĩnh– Trưởng Ban liên lạc hội Cư dân Bright City cho hay: “Việc vi phạm tiến độ giao nhà và đề xuất  thanh lý hợp đồng của chủ đầu tư như một cơn bão cướp đi  biết bao hi vọng, lấy đi bao cơ hội, bao nhiêu mồ hôi nước mắt mà chúng tôi đã đặt vào ngôi nhà tương lai khi  cất bút ký vào hợp đồng mua bán với CĐT... Chúng tôi đã là những người nghèo, thu nhập thấp giờ có nguy cơ thành những con nợ với những khó khăn bị đẩy xuống đáy của xã hội”.

Khóc ròng vì chủ đầu tư Bright City “mang con bỏ chợ” (Hình 2).

Nhiều người còn lo mất trắng vì sợ chủ đầu tư không còn tiền triển khai dự án thì lấy đâu tiền trả lại khách hàng

Được biết, việc chủ đầu tư dự án này chậm tiến độ đã tạo nên gánh nặng cho khách hàng khi mà hàng tháng những khách hàng này vẫn phải trả lãi tại ngân hàng từ 4 đến 7 triệu đồng, chưa kể chi phí thuê nhà ở tạm.

Dù chủ đầu tư nói thanh lý hợp đồng sẽ trả lại toàn bộ tiền đã góp vào dự án, người mua nhà vẫn lo lắng có thể bị mất trắng, với suy nghĩ chủ đầu tư đã không còn tiền để triển khai dự án thì lấy đâu ra tiền trả lại khách hàng.

Ông Tĩnh cũng bức xúc cho hay, chủ đầu tư chưa đưa ra bất cứ một giải pháp nào cho việc khởi động lại dự án, ngược lại còn có dấu hiệu né tránh, vô trách nhiệm với khách hàng.

Chủ đầu tư phân trần

Có mặt tại nơi khách hàng căng băng rôn phản đối sáng 19/3, bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Phó Giám đốc công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long đã đứng ra ghi nhận các ý kiến phản hồi từ khách hàng và xin có cuộc gặp thống nhất trả lời chốt các vấn đề vào ngày 28/3 tới đây.

Khóc ròng vì chủ đầu tư Bright City “mang con bỏ chợ” (Hình 3).

Đại diện chủ đầu tư tiếp nhận phản ánh của khách hàng chiều 19/3 (Ảnh: Infornet)

Trước đó, ngày 14/3, ông Bùi Viết Sơn, Chủ tịch HĐTV công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long cũng đã có buổi làm việc với khách hàng mua nhà.

Theo ông Sơn, do chính sách về gói vay 30.000 tỷ đồng của Chính phủ thay đổi, chấm dứt đột ngột nên chủ đầu tư không tiếp tục được vay ưu đãi phần còn lại, cơ chế cho vay tiếp theo không thực hiện được theo hợp đồng tín dụng đã ký với ngân hàng BIDV Tây Hà Nội trước đây, dẫn đến dự án khó khăn về vốn và không xây dựng tiếp được.

“Chủ đầu tư chủ động họp với khách hàng và nêu rõ lý do trên, mong muốn được thanh lý hợp đồng mua bán nhà để đảm bảo lợi ích của khách hàng. Chủ đầu tư mong được trả lại vốn góp của khách hàng đã nộp mua nhà và thực hiện thanh lý theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư”, ông Sơn nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc đó, và trong đơn kêu cứu tập thể của mình, phía khách hàng đã yêu cầu chủ đầu tư báo cáo sở Xây dựng về khó khăn thực sự tại dự án, yêu cầu mời ngân hàng BIDV, sở Xây dựng tham gia cuộc họp tiếp theo.

Ngoài ra, đại diện khách hàng cũng yêu cầu khi thanh lý hợp đồng, chủ đầu tư phải hoàn trả cả tiền góp và lãi theo hợp đồng mua bán, với thời hạn dự kiến trả không quá 80 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận.

Trao đổi với báo chí chiều 19/3, một đại diện công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long, cho biết hiện tại doanh nghiệp chưa có thông tin chính thức để thông tin cho báo chí về dự án trên.

Vị đại diện cũng cho hay, sau khi thống nhất với các sở ban ngành xong sẽ có thông báo cụ thể về chủ trương rõ ràng.

Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long (tên thương mại là Bright City) do công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long làm chủ đầu tư.

Quy mô dự án gồm 4 tòa nhà cao 35 tầng (A11, A12, A2, A3) với 1.496 căn hộ, cung cấp chỗ ở cho khoảng 4.500 cư dân.

Dự án AZ Thăng Long vốn là dự án nhà ở thương mại, thế nhưng, trong suốt quá trình triển khai, dự án đã nhiều lần “đắp chiếu” và để giải cứu dự án, năm 2014 chủ đầu tư đã xin chuyển dự án này sang dự án nhà ở xã hội để được hưởng các ưu đãi, đặc biệt là gói vay tín dụng 30.000 tỷ đồng.

Mặc dù cam kết hoàn thành bàn giao nhà quý III hoặc quý IV/2017, song cho đến nay, dự án đã thi công chậm tiến độ, kế hoạch bàn giao nhà không được chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết theo hợp đồng mua bán, nhiều lần người mua nhà phải “kêu cứu” tới các cơ quan chức năng.

Vinh Phan 

8 đối tượng được thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước

Thứ 5, 08/02/2018 | 13:00
Theo quy định của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/04/2013 về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước có 8 đối tượng được thuê, thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

TP.HCM: Hai dự án tái định cư chậm tiến độ bị phạt 9,3 tỷ đồng

Thứ 3, 06/02/2018 | 11:05
Hai chủ đầu tư xây dựng các dự án tái định cư tại quận 2, TP.HCM đã bị phạt 9,3 tỷ đồng do chậm tiến độ so với cam kết.

17 dự án BOT chậm tiến độ, dư nợ hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 5, 26/10/2017 | 15:53
Theo báo cáo của UBTV Quốc hội, tính đến nay, có 17 dự án bị chậm tiến độ với tổng số tiền cam kết cấp tín dụng là hơn 18.260 tỷ đồng, dư nợ đến 31/12/2016 là 8.603 tỷ đồng.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Điểm sáng bất động sản công nghiệp và những triển vọng

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:00
Bất động sản khu công nghiệp vẫn là điểm sáng thời gian tới khi Việt Nam hưởng lợi lớn từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Điểm sáng bất động sản công nghiệp và những triển vọng

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:00
Bất động sản khu công nghiệp vẫn là điểm sáng thời gian tới khi Việt Nam hưởng lợi lớn từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.