Khối tài sản ứng viên Thủ tướng Anh: Bố vợ là tỷ phú, vợ giàu hơn Hoàng gia Anh

Khối tài sản ứng viên Thủ tướng Anh: Bố vợ là tỷ phú, vợ giàu hơn Hoàng gia Anh

Thứ 2, 24/10/2022 | 14:27
0
Ông Rishi Sunak và vợ sở hữu khối tài sản khoảng 21.000 tỷ đồng, gấp đôi khối tài sản của Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla.

Ông Rishi Sunak, 42 tuổi, đang đứng trước cơ hội rất lớn để trở thành Thủ tướng tiếp theo của Anh thay thế bà Liz Truss.

Nếu ông Sunak trở thành Thủ tướng Anh, một tình huống khá ấn tượng sẽ lần đầu tiên xảy ra: Lần đầu tiên trong lịch sử Vương quốc Anh, Thủ tướng sẽ giàu hơn Quốc vương đang tại vị.

Lần thứ hai trong năm nay ra tranh chiếc “ghế nóng” ở Số 10 Phố Downing, vị chính trị gia gốc Ấn thu hút sự quan tâm và tò mò của công chúng cả trong và ngoài nước Anh về khối tài sản cá nhân của mình.

Năm nay, ông Sunak và vợ là bà Akshata Murty đã lọt vào danh sách 250 người giàu nhất Vương quốc Anh do tạp chí Sunday Times bình chọn, và đứng thứ 222 trong danh sách Sunday Times Rich. Khối tài sản chung của vợ chồng ông Sunak được định giá là 730 triệu bảng Anh (khoảng 21.000 tỷ đồng).

Vị cựu Bộ trưởng Tài chính Anh và vợ sở hữu 4 ngôi nhà, gồm 2 ngôi nhà ở thủ đô London, một ngôi nhà ở Yorkshire và một ngôi nhà ở Los Angeles (California, Mỹ). Trong đó, ngôi nhà ở Kirby Sigston (North Yorkshire) trị giá 7 triệu bảng Anh, còn ngôi nhà ở California có vị trí đắc địa khi nhìn ra bãi biển nơi bộ phim nổi tiếng “Đội cứu hộ bãi biển” (Baywatch) được quay.

Ông Sunak được cho là người giàu nhất Hạ viện Anh, trong khi có các báo cáo cho rằng vợ ông còn giàu có hơn Hoàng gia Anh, với khối tài sản trị giá 430 triệu bảng (so với 300-350 triệu bảng của Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla).

Thế giới - Khối tài sản ứng viên Thủ tướng Anh: Bố vợ là tỷ phú, vợ giàu hơn Hoàng gia Anh

Ngôi nhà ở Kirby Sigston, North Yorkshire, Anh, của ông Rishi Sunak và bà Akshata Murty. Ảnh: The Observer

Quá khác so với công chúng bình dân?

Ông Sunak sinh ngày 12/5/1980 ở Southampton, trong gia đình có 3 anh chị em, với bố là một bác sĩ và mẹ là dược sĩ điều hành một cửa hàng thuốc, đều là người Ấn Độ đến Vương quốc Anh từ Đông Phi.

Trước khi tham gia chính trường, ông Sunak là đối tác của hai quỹ đầu cơ có lợi nhuận cao, và từ năm 2001 đến năm 2004, ông là nhà phân tích cho ngân hàng đầu tư Goldman Sachs. Theo The Times, ông Sunak đã là một triệu phú ở tuổi đôi mươi.

Năm 2009, ông kết hôn với bà Akshata Murty, con gái của tỷ phú Ấn Độ Narayana Murthy, và có 2 cô con gái.

Mức lương của ông Sunak khi còn là Bộ trưởng Tài chính Anh là 151.649 bảng, và nếu chiến thắng trong cuộc bầu chọn lãnh đạo Đảng Bảo thủ, ông ấy sẽ còn kiếm được nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, phần lớn tài sản của ông đến từ nhà vợ. Bà Akshata Murty sở hữu 0,93% cổ phần trị giá 690 triệu bảng tại tập đoàn công nghệ thông tin khổng lồ Infosys của cha bà.

Tình trạng tài chính của ông Sunak và vợ bị “soi” khi Công đảng đối lập kêu gọi ông minh bạch hơn về các khoản vay mà ông đã sử dụng để tài trợ cho các doanh nghiệp của mình. Ông Sunak đã từng bị buộc phải giải thích chi tiết về cách ông quản lý khối tài sản 730 triệu bảng Anh của gia đình mình, theo The Guardian.

Thế giới - Khối tài sản ứng viên Thủ tướng Anh: Bố vợ là tỷ phú, vợ giàu hơn Hoàng gia Anh (Hình 2).

Ông Rishi Sunak và bà Akshata Murty cùng 2 con gái. Ảnh: Hindustan Times

Đầu năm nay, ông Sunak cũng gặp rắc rối khi tờ The Independent cho rằng bà Akshata, người vẫn mang quốc tịch Ấn Độ, vẫn được hưởng tình trạng phi cư trú tại Anh và đồng nghĩa là không phải nộp thuế ở Anh. Trên thực tế, tình trạng phi cư trú của Akshata giúp bà tiết kiệm được khoảng 20 triệu bảng Anh tiền thuế đối với cổ tức hàng năm bà thu được từ cổ phần trong Infosys.

Điều này ngay lập tức làm “hoen ố” hình ảnh của ông Sunak khi ông lần đầu ứng cử vào vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ và Thủ tướng Anh mùa hè vừa qua. Các nhà phê bình cũng viện dẫn trang phục xa hoa và bất động sản đắt tiền của ông Sunak để miêu tả ông là người quá khác so với công chúng bình dân.

Minh Đức (Theo Live Mint, The Guardian)

Bước ngoặt bầu cử Thủ tướng Anh có thể đến ngay trong tối nay

Thứ 2, 24/10/2022 | 11:44
Ông Rishi Sunak được khen ngợi là người có khả năng xây dựng lại “tiềm năng phi thường” của nền kinh tế Anh nếu ông được trao chiếc chìa khóa nhà Số 10 Phố Dowing.

Ông Rishi Sunak đủ điều kiện tranh cử chức Thủ tướng Anh

Thứ 7, 22/10/2022 | 14:39
Vị cựu Bộ trưởng Tài chính Anh từng thua bà Liz Truss trong cuộc đấu tay đôi mùa hè vừa qua.

[E] Bầu cử Thủ tướng Anh: Cuộc đấu tay đôi và “quả bom hẹn giờ tài chính”

Thứ 7, 03/09/2022 | 14:24
Người dân Anh sẽ phải đối mặt với một thực tế nghiệt ngã và không thể phủ nhận vào mùa đông tới, trong khi cuộc đua lãnh đạo trong chính phủ Anh chưa ngã ngũ.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.