Khởi tố 2 anh em lột quần áo ‘tình địch’, ép chuộc 20 triệu vì ghen

Khởi tố 2 anh em lột quần áo ‘tình địch’, ép chuộc 20 triệu vì ghen

Thứ 4, 28/06/2017 | 13:36
0
Nghi ngờ vợ có mối quan hệ tình cảm với bạn trai cũ nên người chồng đã nổi cơn ghen, “bày binh bố trận” để “phục kích”. Hậu quả, anh ta đã lôi cả em trai vào vòng lao lý.

Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn Hoà (SN 1980) và Trương Văn Hoan (SN 1988, đều trú tại xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) để điều tra hành vi bắt giam, giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Được biết, Hòa và Hoan là 2 anh em ruột. Sự việc bắt nguồn từ khi Hòa nghi ngờ vợ là chị M. có quan hệ tình cảm với bạn trai cũ là anh S.. Mặc dù chưa từng bắt gặp quả tang về mối quan hệ bất chính giữ 2 người này nhưng Hòa vẫn nghe người ngoài đồn thổi khiến anh ta vô cùng bức xúc.

Mỗi khi có chuyện không vui, Hòa lại lấy cớ “đá thúng, đụng nia” và mắng chửi vợ. Thời gian gần đây, giữa 2 vợ chồng thường xuyên diễn ra cảnh “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Bực tức, Hòa quyết tâm rình bắt quả tang cho bằng được và sẽ “xử lý” cho ra nhẽ.

Theo đó, ngày 10/6, vẫn như mọi khi, chị M. lên lán của gia đình mình ở trong rừng để trông cây. Bình thường, Hòa ở lán vào buổi đêm để trông cây, còn vợ sẽ trông ban ngày. Tuy nhiên, hôm đó, sau khi vợ đến lán, Hòa giả vờ ra về nhưng thực chất vẫn loanh quanh gần khu vực đó để “rình”.

An ninh - Hình sự - Khởi tố 2 anh em lột quần áo ‘tình địch’, ép chuộc 20 triệu vì ghen

 Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Đến trưa cùng ngày, anh S. xuất hiện. Anh này đã vào lán của gia đình Hòa và ngồi chơi với chị M.. Khi phát hiện thấy anh S. vào trong lán, Hòa liền gọi điện cho em trai là Hoan tới để cùng bắt quả tang.

Tại đây, mặc dù, 2 anh em Hòa chỉ bắt gặp chị M. và anh S. đang ngồi nói chuyện nhưng cơn ghen nổi lên, Hòa lao vào đánh, bắt anh S. phải khai về mối quan hệ của anh.

Ngoài ra, 2 anh em Hòa còn lột quần áo anh S., không cho anh này về nhà. Sau đó, Hoà gọi điện về cho gia đình anh S., yêu cầu họ phải đem nộp 20 triệu đồng cho Hòa để “chuộc” anh. Lo sợ có điều không lành xảy ra nên người nhà anh S. phải làm theo.

Tuy nhiên, đến ngày 20/6, anh S. làm đơn tố cáo hành vi của 2 anh em Hòa gửi tới cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Hoà và Hoan đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngoài việc bị khởi tố về hành vi bắt giam, giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản thì cơ quan điều tra cũng đang làm rõ hành vi làm nhục người khác của 2 anh em Hoà và Hoan.

Sự việc xảy ra khiến người dân ở làng quê nghèo cảm thấy quá bất ngờ. Nhiều người cảm thấy tiếc cho anh em Hòa vì bình thường cả 2 đều là những người chân chất, không có điều tiếng gì ở địa phương, giờ chỉ vì ghen tuông và thiếu hiểu biết mà vi phạm pháp luật.

C.Công

Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.