Khởi tố 2 đối tượng đốt pháo trái phép dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu

Khởi tố 2 đối tượng đốt pháo trái phép dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu

Chủ nhật, 05/02/2017 | 11:13
0
Công an huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 nam thanh niên về hành vi đốt pháo trái phép dịp tết Đinh Dậu.

Tại tỉnh Quảng Ninh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Đồn vừa ra quyết định khởi tố bị can để điều tra, xử lý hai đối tượng có hành vi đốt pháo trái phép là Nguyễn Đường Đức và Châu Ngọc Huy, cùng trú huyện Vân Đồn.

Theo kết quả điều tra, trong đêm giao thừa vừa qua, các đối tượng Đức và Huy bị các tổ công tác thuộc Công an huyện và các xã Hạ Long, Đông Xá phát hiện, bắt quả tang khi đang đốt pháo nổ ở sân trước của nhà.

An ninh - Hình sự - Khởi tố 2 đối tượng đốt pháo trái phép dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu

 Đối tượng Huy và Đức (dưới).

Trong đó, tại sân nhà Châu Ngọc Huy lực lượng chức năng thu giữ các mảnh xác pháo bằng giấy màu đỏ và 20 quả pháo hình trụ tròn cùng một số vật chứng khác. Tại sân nhà Nguyễn Đường Đức, thu giữ một hộp pháo loại 100 ống đã sử dụng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã mua hoặc được người khác tặng pháo sau đó đem về nhà giấu, đến đêm giao thừa đem đốt, khi pháo đang nổ các đối tượng bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Do thành phần chủ yếu của pháo là các chất làm nên thuốc nổ, thuốc súng, nên khi phát nổ gây tiếng động lớn kèm theo nhiều khói và mùi khó chịu, làm ảnh hưởng đến môi trường và những người xung quanh. Đã có rất nhiều vụ việc thương tâm do việc sử dụng pháo cấm gây ra thương tích cho người khác như bị bỏng, mù mắt, gây hỏa hoạn, thậm chí thiệt mạng…

Chiều mùng 1 tết vừa qua, tại Lạng Sơn đã ghi nhận 2 ca bị thương tích nặng đốt pháo trái phép. Trong đó, bệnh nhân Hoàng Văn O. (31 tuổi) bị cụt 1/2 cẳng tay do đốt pháo đêm giao thừa, mất nhiều máu. Sau hồi sức cấp cứu, người này được chuyển lên phòng mổ để cắt lọc mỏm cụt bị dập nát, khâu da tạo hình.

An ninh - Hình sự - Khởi tố 2 đối tượng đốt pháo trái phép dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu (Hình 2).

Anh O. và N. được điều trị do đốt pháo.

Bệnh nhân Hoàng Văn N. (28 tuổi, hàng xóm với anh O.) bị vỡ nhãn cầu mắt trái. Nguyên nhân được xác định, đêm giao thừa, anh N. đứng cạnh anh O.để xem đốt pháo nhưng đứng quá gần nên gây ra hậu quả đáng tiếc như trên. Cả 2 đã được đưa vào viện cấp cứu kịp thời.

Một vụ việc thương tâm khác xảy ra là trường hợp của em Đặng Bá Châu (SN 1999, trú tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) trong những ngày gần Tết, em đã theo bạn bè cạo thuốc diêm bỏ vào ống tạo ra tiếng nổ để chơi, trong lúc đang làm thì bị thuốc diêm bốc cháy hậu quả đã làm em bị bỏng nặng phần mặt và ngực.

Hay đúng vào đêm 30 Tết, Nguyễn Quang Cương, trú tại xã Nghi Liên, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đã cầm quả pháo dài 15cm đường kính 5cm để đốt thì bị pháo nổ trên tay làm bị thương bàn tay trái.

Bên cạnh những người bị tai nạn về điều chế và đốt pháo nổ thì trường hợp của em Đặng Trọng Đại (SN 1992, trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn) không sử dụng pháo cũng bị tai nạn do pháo gây ra.

Vào đêm giao thừa Đại đi chơi trên đường về nhà thì gặp nhóm bạn, vừa dừng xe thì nghe một tiếng pháo nổ trước đầu xe, đã khiến em bị tổn thương về mắt khá nghiêm trọng. Hiện nay em đang được đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An điều trị.

Theo báo cáo cáo nhanh của Bộ Y tế trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa qua (từ ngày 26/1 đến ngày 1/2), số bệnh nhân bị thương do pháo nổ tiếp tục gia tăng.

Ngành y tế ghi nhận cả nước có 150 người vào viện do bị thương bởi pháo nổ (chưa loại trừ số trùng lặp do chuyển viện), không có tử vong. Cao nhất là mùng 1 tết có 80 người bị thương, mùng 2 tết 41 ca, mùng 3 Tết là 8 bệnh nhân, mùng 5 Tết có 5 người vào viện do pháo. Ngoài ra cũng có 31 trường hợp nhập viện do chất nổ.

Những tai nạn thương tâm vì pháo trong dịp Tết vẫn xuất hiện và có chiều hướng gia tăng. Trong 9 ngày nghỉ tết năm 2016, cả nước ghi nhận 86 ca tai nạn do pháo nổ, tết năm 2015 là 55, tết năm 2014 chỉ có 34 ca.

Xuân Hòa

Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.