Bắt giam cặp vợ chồng giám đốc cùng bộ sậu khai thác cát trái phép

Bắt giam cặp vợ chồng giám đốc cùng bộ sậu khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/05/2017 | 09:01
0
Ngày 22/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 8 đối tượng để điều tra, xử lý về tội danh Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên.
An ninh - Hình sự - Bắt giam cặp vợ chồng giám đốc cùng bộ sậu khai thác cát trái phép

 Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt và khám xét nơi ở của Lương Văn Bình

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, trước đó, người dân phản ánh, tại khu đất vườn rừng thuộc sở hữu của vợ chồng Lương Văn Bình (SN 1965, ở khu 5, phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long) và Nguyễn Thị Hương (SN 1967) thường xuyên có nhóm đối tượng khai thác cát gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Ngay lập tức, Công an tỉnh Quảng Ninh cử các trinh sát xuống hiện trường nắm tình hình. Qua thông tin trinh sát báo về đúng như phản ánh của người dân, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh quyết định lập chuyên án C157 để phá án.

Vào lúc 22h ngày 12/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an huyện Hoành Bồ, Công an xã Lê Lợi kiểm tra, bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Vũ Văn Lật (SN 1971); Vũ Đức Loan (SN 1981, đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình); Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình); Lương Văn Ty (SN 1962, trú tại xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đang dùng máy xúc lật, máy sục hút cát, máy sàng tuyển rửa nước để khai thác cát tại khu đất vườn rừng thuộc sở hữu của Lương Văn Bình.

Các lực lượng kiểm tra tại lán trại trong khu vực khai thác cát có 2 đối tượng làm thuê khác là Nguyễn Văn Đức (SN 1972) lái máy xúc và Trần Thị Nhường (vợ của Vũ Văn Lật).

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng khai thác được hơn 100m3 cát thành phẩm, nhưng không xuất trình được bất cứ thủ tục, giấy tờ gì liên quan đến việc khai thác cát được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép.

Đấu tranh ban đầu, các đối tượng Lật, Ty, Tuấn, Loan đều khai nhận được Lương Văn Bình thuê khai thác cát tại khu vực nhà Bình, được trả công từ 13-15 nghìn đồng/m3 cát tùy chủng loại. Trong đó vợ chồng Lật, Nhường làm từ cuối năm 2015.

An ninh - Hình sự - Bắt giam cặp vợ chồng giám đốc cùng bộ sậu khai thác cát trái phép (Hình 2).

 Khu vực khai thác cát trái phép

Cát sau khi khai thác được Bình bán cho các nhà máy gạch trên địa bàn Quảng Ninh. Trung bình mỗi tháng, các đối tượng khai thác được 1.000-1.400m3 cát (khoảng trên 50m3/ngày).

Việc theo dõi sản lượng, chấm công hàng ngày do Trần Thị Nhường mở sổ sách ghi chép theo dõi và nhận tiền công chia lại cho Ty, Tuấn, Lật và Loan. Riêng Đức được Bình trả lương trực tiếp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số máy móc, phương tiện, sổ sách ghi chép và tang vật liên quan, đồng thời ra quyết định tạm giữ đối với các đối tượng Lật, Tuấn, Loan, Ty và ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ đối với Nguyễn Văn Đức để điều tra làm rõ vai trò trách nhiệm của cá nhân và các hành vi vi phạm trong vụ việc này.

Được biết, cách đây 6 năm, vợ chồng Lương Văn Bình đã mua 6ha diện diện tích vườn rừng của ông Phạm Quang Thiệu tại thôn Bằng Xăm, xã Lê Lợi để khai thác cát trái phép. Tháng 3/2017, Lương Văn Bình đã từng bị chính quyền xã Lê Lợi kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát trái phép tại địa điểm trên với số tiền 4 triệu đồng.

Lương Văn Bình hiện đang là Phó giám đốc Công ty TNHH Dương Dũng, còn vợ Nguyễn Thị Hương là giám đốc.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Lã Tiến

Cùng chuyên mục

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Bình Dương: Lý do người phụ nữ bị sát hại trong khu công nghiệp

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:00
Cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi can sát hại người phụ nữ trong khu công nghiệp Sóng Thần khi đối tượng đang lẩn trốn ở Tiền Giang.