Khởi tố, bắt tạm giam một Trạm phó Kiểm lâm “nhận hối lộ” để lâm tặc phá rừng

Khởi tố, bắt tạm giam một Trạm phó Kiểm lâm “nhận hối lộ” để lâm tặc phá rừng

Thứ 4, 13/10/2021 | 18:38
1
Cơ quan chức năng vừa khởi tố, bắt tạm giam một Trạm phó Kiểm lâm “nhận hối lộ” để cho lâm tặc vào khu bảo tồn khai thác gỗ.

Chiều 13/10, Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Thế Cao, SN 1981, Trạm phó Trạm số 5 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar và Hoàng Công Nhật, SN 1978, trú tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar để điều tra về tội Nhận hối lộ. Trong đó, Nhật được áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 14/11/2020, Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô nhận được tin báo tại khu vực dọc sông Ea Pích, gần Trạm kiểm lâm số 5, thuộc khu bảo tồn này có xảy ra vụ khai thác gỗ trái pháp luật.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, vào khoảng cuối tháng 10/2020 đối tượng Lê Mô Y Cum (còn gọi là Ma Khanh, SN 1984, trú tại xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) rủ thêm 20 người khác cùng đi khai thác gỗ tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Sau khi bàn bạc, cả nhóm góp tiền mua 5 cưa tay và các vật dụng khác phục vụ cho việc khai thác gỗ.

Chuẩn bị đồ đạc xong, cả nhóm cùng nhau vượt sông Krông Năng vào tiểu khu 618, 622 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cạnh hai bên bờ sông Ea Pích. Tại đây, các đối tượng khai thác 19 cây gỗ căm xe, rồi tìm cách vận chuyển ra khỏi rừng đi bán với số tiền 80 triệu và chia nhau mỗi người hơn 3 triệu đồng.

Đến ngày 8/11/2020, nhóm Ma Khanh tiếp tục rủ nhau vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô để khai thác gỗ. Lúc này, tổng số người tham gia gồm có 30 người. Sau khi vào tiểu khu 618, 622, nhóm Ma Khanh đã khai thác 37 cây gỗ căm xe trong 3 ngày, rồi bán được 100 triệu đồng...

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, từ cuối tháng 10/2020 đến ngày 14/11/2020, nhóm của Ma Khanh đã vào tiểu khu 618-622 Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cắt hạ có tổng khối lượng quy tròn 43 m3 chủ yếu gỗ căm xe.

Trên cơ sở đó, vào cuối tháng 4/2021, cơ quan chức năng đã khởi tố 37 bị can, trong đó có Ma Khanh, cùng trú tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Trong đó, bắt tạm giam 18 bị can, 19 bị can cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài nhóm lâm tặc nói trên, ngày 22/7 cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Công Ý, Trạm trưởng Trạm 3 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô về tội Nhận hối lộ.

Cơ quan chức năng đã làm rõ, Hoàng Công Ý được Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô phân công làm tổ trưởng tổ truy quét các cá nhân, tổ chức xâm hại đến rừng. Tuy nhiên, lợi dụng việc được phân công này, Ý đã bàn bạc với Vương Thế Cao, Trạm phó Trạm số 5 để cho nhóm Ma Khanh vào rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô khai thác gỗ thì Cao đồng ý.

Sau đó, Ý đã gọi điện nhờ em trai mình là Hoàng Công Nhật đi tới tỉnh Phú Yên gặp Ma Khanh 2 lần để nhận tổng số tiền 35 triệu đồng. Nhận được số tiền này từ Ma Khanh, Nhật đưa lại cho Ý và được Ý cho 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ý đưa cho Cao 4 triệu đồng.

Khánh Ngọc

Khởi tố 2 cán bộ y tế nhận hối lộ để nhân viên 2 công ty "thông" chốt

Chủ nhật, 29/08/2021 | 11:38
Sau khi nhận tiền hối lộ, 2 cán bộ y tế đã "nhắm mắt làm ngơ" để nhân viên 2 công ty tự do đi lại qua chốt kiểm soát.

Bắt trưởng trạm kiểm lâm “nhận hối lộ”, cho lâm tặc khai thác gỗ

Thứ 5, 22/07/2021 | 11:11
Trong quá trình truy quét bảo vệ rừng, trạm trưởng trạm kiểm lâm đã thỏa thuận, nhận hối lộ để cho nhóm lâm tặc vào rừng khai thác gỗ.

Hé lộ nguyên nhân nhóm nữ sinh THPT đánh hội đồng nữ sinh lớp 8

Thứ 4, 07/04/2021 | 14:32
Nhóm học sinh 4 trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX và THCS hẹn nhau nói chuyện. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn nên nhóm nữ sinh đã xông vào đánh hội đồng một em lớp 8.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.