Khởi tố cựu Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

Khởi tố cựu Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

Thứ 6, 14/08/2020 | 15:17
2
Cơ quan cảnh sát điều tra, bộ Công an đã ra quyết định khởi tố cựu Thứ trưởng bộ GTVT - ông Nguyễn Hồng Trường do vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 bộ luật Hình sự 2015.

Nguồn tin trên bộ Công an, ngày 12/8/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam 4 bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219 Bộ Luật hình sự 2015.

Theo đó, bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng bộ GTVT về tội Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn áp dụng biện pháp tố tụng với ông Nguyễn Chí Thành, quyền Vụ trưởng vụ tài chính, bộ GTVT, nguyên bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng và Nguyễn Trung Cường, chuyên viên vụ Tài chính, bộ GTVT.

Các bị can trên bị khởi tố vì tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, ông Nguyễn Hồng Trường đã bị xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2017) vì có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng và Ban Bí thư đã kỷ luật về Đảng.

Ông Nguyễn Hồng Trường được xác định trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp bộ Giao thông vận tải, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ này.

An ninh - Hình sự - Khởi tố cựu Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

Ông Nguyễn Hồng Trường

Về trách nhiệm cá nhân, ông Trường ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc bộ GTVT, đề nghị Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hoá, cho cổ phần hoá không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định về cổ phần hoá, quản lý vốn tại các doanh nghiệp, đồng ý cho Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam thực hiện một số hoạt động không đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2013 và các quy định của Chính phủ.

Các vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Hồng Trường là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành GTVT.

Căn cứ quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/12/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả các vi phạm và quá trình công tác, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Trường bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

Đồng thời, Ban Bí thư yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Nguyễn Hồng Trường đồng bộ với xử lý kỷ luật về Đảng.

Đăng Khoa 

An ninh hình sự 24h: Bị cáo uống thuốc tự tử trước ngày chấp hành án phạt; truy tố đại úy công an nổ súng gây chết người tại trường gà

Thứ 5, 13/08/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Bị cáo uống thuốc tự tử trước khi chấp hành án phạt; đại úy công an nổ súng gây chết người tại trường gà; khởi tố bà chủ và đồng bọn nhốt 2 cô gái trong quán karaoke.

Diễn biến mới nhất vụ án Tuấn "khỉ" dùng súng bắn tử vong nhiều người

Thứ 5, 13/08/2020 | 16:15
Công an TP.HCM đã đề nghị truy tố nhiều đối tượng liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ") dùng súng gây án mạng khiến 5 nạn nhân tử vong tại Củ Chi.

"Xuống tay" với hàng xóm vì nổi cơn ghen và sự trả giá trước pháp luật

Thứ 5, 13/08/2020 | 15:10
Chỉ vì nghi ngờ người hàng xóm có tình ý với vợ mình, không ít người đàn ông nổi cơn ghen, xuống tay với các nạn nhân.

Làm rõ vụ một bị cáo uống thuốc tự tử trước khi chấp hành án phạt tù tại Cần Thơ

Thứ 5, 13/08/2020 | 11:53
Cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ một bị cáo đã uống thuốc tự tử trước khi chấp hành án phạt tù.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.