Khởi tố hình sự kẻ đưa tin bịa đặt cá chết ở vùng biển Thái Bình

Khởi tố hình sự kẻ đưa tin bịa đặt cá chết ở vùng biển Thái Bình

Thứ 6, 13/05/2016 | 20:16
0
Hôm nay(13/5) Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định số 02 khởi tố vụ án hình sự “Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet” theo Bộ luật Hình sự.

Hôm nay (13/5), Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định số 02 khởi tố vụ án hình sự “Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet” theo điều 226 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ việc đưa thông tin không đúng sự thật về hiện tượng cá chết ở bãi biển Cồn Vành, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) thời gian qua.

Pháp luật - Khởi tố hình sự kẻ đưa tin bịa đặt cá chết ở vùng biển Thái Bình

Bùi Đức Hải - đối tượng đưa tin thất thiệt về thông tin cá, sứa, ngao chết ở biển Cồn vành tại cơ quan điều tra.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, từ đầu tháng 5 vừa qua, Bùi Đức Hải (1994), trú tại xã An Lễ (Quỳnh Phụ, Thái Bình) nảy ra ý định đưa tin bịa đặt, phản ánh hiện tượng cá chết ở bãi biển Cồn Vành nhằm mục đích câu view, thu hút nhiều người truy cập vào website Thaibinhplus.vn do đối tượng trực tiếp quản lý.

Được biết, Hải đã đưa 800 nghìn đồng cho Ngô Kim Lánh (1986), trú tại xã Long Hưng (Mỹ Hào, Hưng Yên) đứng tên đăng ký website có tên miền Thaibinhplus.vn. Lánh hiện là lao động tự do, tạm trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Bắc Từ Liêm (T.P Hà Nội).

Sau khi đăng ký thành công, Lánh đã bàn giao trang website cho Hải quản lý và sử dụng.

Tháng 3/2016, hải công khai trang website Thaibinhplus.vn mà không đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.

Trưa ngày 7/5, Hải đã đăng thông tin bịa đặt, sai sự thật về hiện tượng cá, sứa, ngao chết lan rộng trên bãi biển Cồn Vành gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của ngư dân huyện Tiền Hải.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật .

Bảo Loan

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.