Đó là ông Hoàng Gia Hiệp (trú tại quận Ba Đình - Hà Nội) bị khởi tố để điều tra hành vi "cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Ông Hiệp bị tình nghi liên quan đến vụ mua sắm tàu Hoa Sen nhưng sử dụng không hiệu quả đã gây thiệt hại hơn 400 tỷ đồng cho nhà nước.
Theo Tuổi Trẻ, ông Hiệp còn phải chịu trách nhiệm trong vụ sử dụng 1.000 tỷ đồng nguồn vốn trái phiếu quốc tế để mua lại nợ của các đơn vị thành viên và bản thân công ty mẹ của Vinashin, trong đó có nhiều khoản là nợ xấu tại ngân hàng BIDV. Trong vụ việc tư vấn mua tàu Energy của công ty vận tải Biển Đông, ông Hiệp cũng bị xác định sai phạm trong thanh toán chi phí tư vấn hơn 1 tỷ đồng.
Như vậy, liên quan đến những sai phạm tại Vinashin, Cơ quan an ninh điều tra Bộ công an đến nay đã có quyết định khởi tố 11 bị can, trong số này có 2 người đang bị truy nã quốc tế là Hồ Ngọc Tùng và Giang Kim Đạt.
Đầu tiên là ngày 04/08/2010, ông Phạm Thanh Bình - cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng GĐ Vinashin đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra hành vi "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Sau đó, Cơ quan an ninh điều tra Bộ công an đã khởi tố một số cán bộ khác, trong đó có ông Trần Quang Vũ - nguyên tổng GĐ tập đoàn công nghiệp tàu thủy - Vinashin, ông Trần Văn Liêm nguyên thành viên hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát, ông Nguyễn Tuấn Dương - nguyên chủ tịch HĐQT công ty CP đầu tư Cửu Long, nguyên tổng GĐ công ty TNHH một thành viên thép Cái Lân Vinashin và ông Nguyễn Văn Tuyên - nguyên tổng GĐ công ty CP công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh.
BTV (tổng hợp)