Khởi tố nhóm đối tượng giả danh phóng viên gây ra 20 vụ cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố nhóm đối tượng giả danh phóng viên gây ra 20 vụ cưỡng đoạt tài sản

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 30/07/2019 | 20:09
0
Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội cho biết đã khởi tố nhóm đối tượng giả danh phóng viên gây ra gần 20 vụ Cưỡng đoạt tài sản gây bức xúc trên địa bàn.

Theo đó, các đối tượng gồm: Ngô Văn Hạ (SN 1978, trú tại B11B KĐT Nam Trung Yên, phường Trung Hòa); Nguyễn Xuân Phong (SN 1979, trú tại nhà K2 ngõ 81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân) và Hoa Anh Tuấn (SN 1980, trú tại số 8 ngõ 155 Cầu Giấy) đều thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Cả 3 đối tượng nêu trên đều giả danh là phóng viên của tạp chí ngành tại Hà Nội và bị khởi tố bắt giữ về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

An ninh - Hình sự - Khởi tố nhóm đối tượng giả danh phóng viên gây ra 20 vụ cưỡng đoạt tài sản

3 đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin Phòng Cảnh sát hình sự, sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan này đã xác định nhóm đối tượng chuyên đi cưỡng đoạt tài sản của cơ sở kinh doanh cát sỏi trên tuyến dọc bờ sông Hồng, Hà Nội.

Trung tá Mai Văn Thuần, Đội trưởng Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu – Phòng Cảnh sát hình sự cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu của Phòng Cảnh sát giao thông về việc bắt quả tang một đối tượng có hành vi Cưỡng đoạt tài sản của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đức Phát (đang kinh doanh VLXD và khai thác cát sỏi) thuộc địa phận huyện Phú Xuyên, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, làm rõ nhóm đối tượng gồm Hạ, Phong, Tuấn gây ra nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản nói trên.

Điều tra mở rộng, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng này còn thực hiện một số vụ cưỡng đoạt tài sản khác tại các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ”.

Được biết, ba đối tượng Hạ, Phong, Tuấn từng làm việc và làm cộng tác viên cho một số tạp chí chuyên ngành có trụ sở tại Hà Nội. Thủ đoạn của chúng là đi “thám thính”, dò xét tìm hiểu các cơ sở kinh doanh, bến bãi khai thác cát sỏi để “tìm vết” đe dọa, ép các cơ sở kinh doanh đưa tiền nếu như không muốn viết bài.

Qua điều tra, Hạ từng làm Phó Tổng biên tập một tạp chí chuyên ngành, sau đó bị miễn nhiệm và không có việc làm.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Hạ quen biết Nguyễn Xuân Phong là nhân viên hợp đồng của một tờ tạp chí. Qua Phong thì Hạ quen biết thêm Tuấn và người này cũng từng là cộng tác viên của tờ tạp chí nghiên cứu khoa học về kiểm toán.

Giữa tháng 5/2019, do cần tiền để ăn tiêu, Phong, Hạ, Tuấn đã rủ nhau đến các doanh nghiệp đang kinh doanh vật liệu xây dựng và khai thác cát sỏi bên bờ sông Hồng thuộc địa bàn TP. Hà Nội và giả danh là “đoàn tiền trạm của Thanh tra Chính phủ đi khảo sát các doanh nghiệp khai thác cát, sỏi, tình trạng tập kết vật liệu xây dựng trước mùa mưa lũ để phục vụ cho đoàn kiểm tra sau này”.

Khi đến UBND xã, phường, thị trấn ở khu vực ven sông Hồng các đối tượng giới thiệu là phóng viên của các tạp chí để xin danh sách các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng, khai thác cát, sỏi trên địa bàn để làm công tác tuyên truyền.

Tại đây, các đối tượng đưa ra một số lỗi vi phạm của doanh nghiệp để yêu cầu nếu không muốn phiền phức thì đưa tiền mặt hoặc để tiền trong phong bì.

Bằng phương thức, thủ đoạn hoạt động nêu trên, từ giữa tháng 5 đến tháng 7/2019 các đối tượng Hạ, Phong, Tuấn đã chiếm đoạt số tiền trên 50 triệu đồng của hơn 20 doanh nghiệp đang kinh doanh VLXD và khai thác cát sỏi bên bờ sông Hồng thuộc địa bàn TP.Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Số tiền chiếm đoạt được, sau khi trừ đi tiền xăng xe, ăn uống còn lại chia đều nhau, mỗi đối tượng được hưởng lợi khoảng 15 triệu đồng.

Quá trình đấu tranh khai thác mở rộng, các đối tượng  khai nhận với phương thức thủ đoạn như trên còn gây ra một số vụ Cưỡng đoạt tài sản khác tại các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự  khẩn trương khai thác, mở rộng; đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

Khởi tố gã đàn ông U60 dâm ô bé gái 10 tuổi

Thứ 3, 30/07/2019 | 09:38
Sau thời gian điều tra, củng cố chứng cứ, người đàn ông 55 tuổi có hành động dâm ô bé gái 10 tuổi vừa bị cơ quan công an khởi tố.

An ninh hình sự 24h: Đại gia bất động sản tiếp tục bị tố "sờ vào người"; Camera ghi lại chân dung hung thủ giết nữ nhân viên cây xăng

Thứ 2, 29/07/2019 | 21:12
Tin an ninh hình sự 24h qua: Camera ghi lại chân dung hung thủ giết nữ nhân viên cây xăng; Đại gia bất động sản tiếp tục bị nữ tiếp viên trưởng tố "sờ vào người"; Thủ đoạn tinh vi của đường dây cờ bạc quy mô 10.000 tỷ do người Trung Quốc cầm đầu...

Bắc Ninh: Khởi tố nhóm đối tượng nhí với nhiều tội danh

Thứ 2, 29/07/2019 | 12:11
Công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và không tố giác tội phạm.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.