Khởi tố nhóm đối tượng vận chuyển 12 cá thể vọoc

Khởi tố nhóm đối tượng vận chuyển 12 cá thể vọoc

Thứ 3, 03/01/2017 | 07:09
0
CQĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan trong vụ án vận chuyển 12 cá thể vọoc từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh.

Chiều tối ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng: Triệu Thị Cúc Phương (SN 1972), trú tại thị trấn Đắk Rve, huyện Kon Rẫy (Kon Tum); Hoàng Văn Tưởng (SN 1985) và Lê Xuân Huề (SN 1956), cùng trú tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Đây là 3 đối tượng đã có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 21h30 ngày 28/12/2016, tại Km558 QL1A, đoạn qua địa phận xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô khách mang BKS: 73B - 004.33 do Đỗ Ngọc Vũ (SN 1983), trú tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) điều khiển. Trên xe đang vận chuyển 12 cá thể động vật là voọc đã chết, được ướp lạnh với tổng trọng lượng 71kg.

Điểm nóng - Khởi tố nhóm đối tượng vận chuyển 12 cá thể vọoc

  12 cá thể vọoc được các đối tượng vận chuyển từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh.

Ngay sau đó, CQĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc, điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo đó, lực lượng chức năng xác định, Triệu Thị Cúc Phương chính là chủ lô hàng nói trên; Hoàng Văn Tưởng và Lê Xuân Huề là các đối tượng đã thu mua số cá thể vọoc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để bán lại cho những người có nhu cầu.

Trước đó, cũng tại Hà Tĩnh, vào sáng ngày 23/12/2016, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (PC49) Công an tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp với Công an huyện Hương Sơn đã phát hiện và thu giữ 1 con hổ nặng 130kg tại nhà Nguyễn Văn Thành, trú thôn Bảo Trung, xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ con hổ nói trên.

Ngân Hà

Cùng tác giả

Kết quả quan trắc nước tại biển Thiên Cầm

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:36
Ngay sau khi có hiện tượng nước biển chuyển đỏ khu vực gần bờ, ngành chức năng Hà Tĩnh đã lấy mẫu quan trắc, xác định nguyên nhân.

"Lão nông" quyết tâm đưa chồn hương từ rừng về phố, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:23
Mô hình nuôi chồn hương tại các xã ven đô thành phố Hà Tĩnh bước đầu đã cho hiệu quả kinh tế cao.

Những vệt nước đỏ kỳ lạ chạy dài trên biển Hà Tĩnh

Thứ 2, 25/03/2024 | 19:30
Các vệt nước, sóng màu đỏ chạy dài khoảng 3km dọc bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh).

Huyện Lộc Hà sẽ bị xoá tên sau khi vừa đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 7, 23/03/2024 | 15:00
Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà sẽ bị xoá tên khỏi bản đồ hành chính.

100 triệu trên nóc xe ô tô rơi xuống đường được người dân trả lại

Thứ 7, 23/03/2024 | 14:45
Bỏ quên 100 triệu trên nóc xe ô tô, anh Thông di chuyển từ nhà đến ngân hàng mới phát hiện.