Khởi tố nữ thư ký TAND TP.HCM về hành vi môi giới 'chạy án'

Khởi tố nữ thư ký TAND TP.HCM về hành vi môi giới 'chạy án'

Thứ 6, 07/04/2017 | 11:37
0
Trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm, thư ký tòa phụ trách phiên xử phúc thẩm vụ án của bà Vân gợi ý cho bà Vân chi hơn 80 triệu để được hưởng án treo.

Ngày 7/4, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Nhung (thư ký TAND TP.HCM) về tội Làm môi giới hối lộ.

Liên quan đến vụ án, hồi giữa năm ngoái chồng của Nhung là Phan Văn Khang (37 tuổi) cũng bị khởi tố về cùng hành vi.

Theo kết quả điều tra, tháng 4/2016, bà Mai Thị Ngọc Vân (37 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) bị khởi tố, xét xử về tội Cố ý gây thương tích. TAND quận Tân Bình đã tuyên phạt Vân 9 tháng tù giam, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 47 triệu đồng.

Không đồng tình với mức án này, Vân kháng cáo toàn bộ bản án. Phía bị hại và người có nghĩa vụ liên quan kháng cáo tăng nặng hình phạt đối với Vân. Vân do đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại.

An ninh - Hình sự - Khởi tố nữ thư ký TAND TP.HCM về hành vi môi giới 'chạy án'

 Hình minh họa.

Sau khi có đơn kháng cáo của bị cáo và bị hại, vụ án được chuyển lên TAND TP.HCM chờ xét xử. Nhung là thư ký tòa phụ trách phiên xử phúc thẩm vụ án của bà Vân.

Trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, Nhung được cho là đã gợi ý cho bà Vân chi hơn 80 triệu đồng để được hưởng án treo. Sau nhiều lần thương lượng, đôi bên chốt giá 85 triệu đồng.

Trưa ngày 14/7/2016, Nhung nhờ chồng là Phan Văn Khang đến khu vực ngã ba Hoàng Văn Thụ - Lê Văn Sỹ (quận Tân Bình) để nhận tiền từ bà Vân. Trước khi đi giao tiền, bà Vân đã báo công an, nên khi Khang vừa nhận tiền, bỏ vào túi quần thì bị bắt quả tang.

Chánh án TAND TP.HCM sau đó đã yêu cầu nữ thư ký và thẩm phán (được giao hồ sơ vụ án của Vân) giải trình. Tòa cũng thay đổi chủ tọa phiên phúc thẩm.

Đang điều tra, xét xử lại vụ án liên quan đến bà Vân

Trước đó, bố mẹ Vân có mâu thuẫn với nhà hàng xóm là ông Trịnh Quang Hân. Vì ông Hân quay tấm bạt che mưa nhiều lần đụng vào giàn cây cảnh trước nhà của Vân nên lên tiếng. Bị nhắc nhở, ông Hân và con trai ông Hân cùng đánh Vân.

Ngày 2/6/2014, Vân vẫn còn ấm ức chuyện bị ông Hân và Việt đánh. Thế nên, khi thấy Việt đang dắt xe vào nhà, Vân chạy ra nhặt một cây củi đánh Việt. Anh Trung (anh trai của Việt) chạy ra can ngăn thì bị Vân đánh trúng vào đầu ngất xỉu. Sau đó, ông Hân, Trung, Việt làm đơn tố cáo Vân về tội Cố ý gây thương tích.

TAND quận Tân Bình sau đó đã tuyên phạt Vân 9 tháng tù giam, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 47 triệu đồng. Sau khi bị tuyên án, cả Vân và người bị hại kháng cáo.

Hồi tháng 8/2016, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đối với bà Vân, HĐXX bác kháng cáo của Vân; chấp nhận kháng cáo của bị hại, tăng hình phạt của bị cáo Vân từ 9 tháng tù lên 4 năm tù.

HĐXX cũng đã quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích đối với Mai Khải Hoàn vì đã gây thương tích với tỷ lệ là 3% đối với ông Hân.

Sau nhiều đơn cầu cứu gửi các cơ quan chức năng, VKSND cấp cao tại TP.HCM đã kháng nghị theo hướng hủy 2 bản án trên, trả hồ sơ điều tra xét xử lại từ đầu.

Ngày 6/3 mới đây, Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM xử giám đốc thẩm, chấp nhận kháng nghị của VKS cùng cấp, tuyên hủy 2 bản án sơ thẩm của TAND quận Tân Bình và phúc thẩm của TAND TP.HCM đối với Vân về tội Cố ý gây thương tích.

Tòa cấp cao cũng tuyên hủy quyết định khởi tố vụ án đối với anh Mai Khải Hoàn (36 tuổi, em trai Vân) của TAND TP.HCM. Vụ án liên quan đến bà Vân được trả cho cấp tòa sơ thẩm điều tra, xét xử lại từ đầu.

Công Thư

Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.