Khởi tố ông Tề Trí Dũng trong vụ án thứ 3 về tội Tham ô tài sản

Khởi tố ông Tề Trí Dũng trong vụ án thứ 3 về tội Tham ô tài sản

Thứ 2, 13/06/2022 | 21:24
0
Ông Tề Trí Dũng bị cáo buộc đã tham ô tiền thù lao và tiền thưởng người đại diện vốn không chuyên trách do Sepzone Linh Trung trả cho thành viên HĐTV.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tp.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đối với Tề Trí Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC) để điều tra về tội "Tham ô tài sản."

Ông Tề Trí Dũng bị khởi tố liên quan vụ án chi hàng trăm triệu đồng tiền thù lao, tiền khen thưởng tại Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (gọi tắt là Sepzone Linh Trung).

Đây là vụ án thứ 3 Tề Trí Dũng bị khởi tố, trong đó một vụ đang trong quá trình điều tra, một vụ đã kết thúc xét xử phúc thẩm.

Theo kết quả điều tra, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sepzone Linh Trung là công ty liên danh với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận. Công ty Tân Thuận nắm giữ 50% vốn điều lệ tại Công ty Sepzone Linh Trung.

Theo quy định, trong HĐTV của Sepzone Linh Trung có 6 người, gồm 3 người đại diện cho đối tác nước ngoài và 3 người của IPC được cử để tham gia.

Từ tháng 9/2016 ông Tề Trí Dũng là Phó chủ tịch HĐTV Sepzone, là đại diện không chuyên trách. Hai người khác của IPC là đại diện chuyên trách, trong đó ông Lê Hoàng Minh, là thành viên HĐTV, là Tổng giám đốc Sepzone Linh Trung.

HĐTV Sepzone Linh Trung ban hành nghị quyết chi trả tiền thù lao cho 6 thành viên, với tổng số tiền là 30 ngàn USD/năm, tương đương 5 ngàn USD/người/năm. Mức thù lao trong năm 2017 và 2018 mà Sepzone chi ông Tề Trí Dũng là 10.000 USD.

Theo quy định, số tiền này ông Tề Trí Dũng có trách nhiệm nộp về quỹ chung của IPC, sau đó sẽ căn cứ vào mức độ đánh giá công việc từng cá nhân mà IPC chi trả thù lao. Nhưng ông Tề Trí Dũng không nộp về IPC mà sử dụng tiêu xài cá nhân.

Ông Tề Trí Dũng bị cáo buộc đã tham ô hơn 114 triệu đồng và 5 ngàn USD.

Trước đó, ngày 9/6, bị cáo Tề Trí Dũng đã bị TAND Cấp cao tại Tp.HCM tuyên phạt 19 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí”, “Tham ô tài sản” trong vụ án IPC, SADECO phát hành giá rẻ 9 triệu cổ phần cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Nguyễn Kim) trong phiên tòa phúc thẩm.

Cách đó 3 ngày, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng Giám đốc Công ty SADECO), Vũ Xuân Đức (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty IPC) và Trần Đăng Linh (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty IPC) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí”.

Cả 4 bị can bị khởi tố vì liên quan những sai phạm trong việc chuyển nhượng nền đất tại dự án khu định cư An Phú Tây, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

Tuệ Minh (tổng hợp theo Lao động, TTXVN/Vietnam+, Tiền phong)

Sở Y tế Tp.HCM yêu cầu tăng số giường thu dung điều trị trẻ em mắc Covid-19

Thứ 7, 12/03/2022 | 16:50
Sở Y tế Tp.HCM yêu cầu các bệnh viện nhi tăng số giường điều trị lên tối thiểu 300 giường để chủ động ứng phó với tình huống số ca mắc Covid-19 ở trẻ em tăng cao.

Sai phạm tại Sadeco: Đối chọi lời khai giữa bị cáo Tất Thành Cang và Tề Trí Dũng

Thứ 4, 29/12/2021 | 19:15
Trong khi bị cáo Tề Trí Dũng nói bị cáo Cang giới thiệu Nguyễn Kim tham gia Sadeco, thì bị cáo Tất Thành Cang lại phủ nhận có mối quan hệ với Nguyễn Kim.

Sai phạm tại IPC: Bị cáo Tề Trí Dũng khai gì trước tòa?

Thứ 2, 27/12/2021 | 20:00
Tại tòa, bị cáo Tề Trí Dũng nói không biết việc bán cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim là sai, cho đến khi làm việc với CQĐT mới biết hành vi của mình chưa đúng.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.