Khởi tố vụ sập giàn giáo 4 người chết: Có thể phạt tù tới 12 năm

Khởi tố vụ sập giàn giáo 4 người chết: Có thể phạt tù tới 12 năm

Thứ 6, 15/01/2016 | 08:31
0
Hành vi vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tù đến 12 năm.

Vụ án được khởi tố theo Điều 227 Bộ luật Hình sự để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng” của đơn vị thi công công trình cầu Suối Quanh và những cá nhân liên quan.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định là do chất lượng hệ đà giáo phục vụ thi công kết cấu nhịp không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế.

Pháp luật - Khởi tố vụ sập giàn giáo 4 người chết: Có thể phạt tù tới 12 năm

Cầu Suối Quanh nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 4 công nhân thiệt mạng - Ảnh: Người lao động

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã niêm phong thiết bị máy móc, phong tỏa công trường, tạm đình chỉ thi công đối với công trình này để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi nhanh với PV báo Nguoiduatin.vn luật sư Lê Văn Thiệp- Đoàn luật sư TP. Hà Nội nhận định: “Việc công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố vụ án là phù hợp vì vụ việc có dấu hiệu hình sự. Việc khởi tố là cơ sở để cơ quan chức năng điều tra, xác định nguyên nhân từ đó kết luận ai sẽ phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này.

Những người có trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động nhưng có lỗi, vi phạm các quy định về an toàn lao động sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại Điều 227 thì trong trường hợp phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ bảy đến mười hai năm. Bên cạnh trách nhiệm hình sự còn là trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân theo quy định Bộ luật dân sự 2005”.

Trước đó, ngày 9/1, trong khi các công nhân đang tiến hành thi công lao dầm cầu bắc qua suối Quanh thuộc địa bàn xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa để thử tải, khi chất tải đạt được khoảng 60% (282 tấn/470 tấn) thì bất ngờ giàn giáo bị sập.

Tai nạn xảy ra đã khiến 4 công nhân bị thiệt mạng gồm Nguyễn Tuấn Vũ sinh năm 1992, thường trú tại Chương Mỹ, Hà Nội; Nguyễn Đình Tùng

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.