Khởi tranh

Khởi tranh "Vĩnh Phúc Cross Country 2017"

Chủ nhật, 22/10/2017 | 10:33
0
Sáng nay (22/10), đã diễn ra Lễ khai mạc giải đua xe đạp địa hình "Vĩnh Phúc Cross Country 2017". Đây là lần đầu tiên một cuộc đua xe đạp địa hình nằm trong hệ thống Cúp vô địch Quốc gia Vietnam MTB Series 2017 được tổ chức ở miền Bắc.

Với mong muốn tạo ra sân chơi cho những người hâm mộ, yêu bộ môn thể thao mạo hiểm xe đạp địa hình tại Việt Nam. VN MTB Series ngày càng tổ chức nhiều hơn nữa các giải đua trên khắp mọi miền tổ quốc.

Thể thao - Khởi tranh 'Vĩnh Phúc Cross Country 2017'

Ông Nguyễn Ngọc Vũ - Tổng TK LĐ xe đạp mô tô VN, phát biểu tại lễ khai mạc.

Giải đua xe đạp địa hình "Vĩnh Phúc Cross Country 2017" là giải đua xe đạp địa hình phong trào, thuộc vòng 05 cúp Quốc gia. Được Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam, sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cùng các đơn vị tài trợ tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên giải đua xe đạp địa hình được tổ chức ở miền Bắc.

"Vĩnh Phúc Coss Country" hứa hẹn sẽ đem đến một cung đường đua đầy mới mẻ, các tay đua sẽ trải qua những cung đường phức hợp chạy qua những làng quê mang đậm nét văn hóa đặc trưng của miền Bắc, cung đường đua sẽ chạy theo ven hồ Đại Lải đầy thơ mộng với nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Đặc biệt hơn nữa các cua-rơ sẽ được chinh phục những con dốc đặc trưng của vùng núi phía Bắc, đủ sức gây ra nhiều khó khăn cho các VĐV không chuyên.

Thể thao - Khởi tranh 'Vĩnh Phúc Cross Country 2017' (Hình 2).

VĐV Mai Công Hiếu, đọc lời tuyên thệ tại Lễ khai mạc.

Hệ thống Chip Timing tiếp tục được sử dụng tại giải đua "Vĩnh Phúc Cross Country 2017", qua đó giúp tổ trọng tài có những kết quả chính xác và khách quan hơn trong từng giải đấu.

Thể thao - Khởi tranh 'Vĩnh Phúc Cross Country 2017' (Hình 3).

Hệ thống Chip Timing.

Đến với giải đua năm nay, có sự góp mặt của  tổng số 160 VĐV chuyên nghiệp và không chuyên (trong đó có 20 VĐV nước ngoài).

Giải đua "Vĩnh Phúc Cross Country 2017" được tổ chức theo thể thức thi đấu băng đồng Olympic với 8 nội dung phân chia theo cự ly cụ thể như sau:

• Phong trào: Nam từ 12-18 tuổi, sinh năm 1999-2005: 18,5km (1 vòng); Nam từ 19-40 tuổi, sinh năm 1977-1998: 37km (2 vòng); Nam từ 41-50 tuổi, sinh từ 1976-1967: 37km (2 vòng); Nam từ 51-62 tuổi, sinh năm 1966-1952: 18,5km (1 vòng); Nữ từ 12-29 tuổi, sinh năm 1987-2005: 18,5km (1 vòng); Nữ từ 30-65 tuổi, sinh năm 1966-1987: 18;5km (1 vòng).

• Chuyên nghiệp: Nam: 37km (2 vòng); Nữ: 37km (2 vòng).

8h tất cả các VĐV đều xuất phát. 11h đến 12h tổng kết và trao giải.

Cơ cấu giải thưởng của giải đua "Vĩnh Phúc Cross Country 2017" bao gồm: 1 giải nhất, nhì, ba cho các hạng mục cá nhân và đồng đội với biểu trưng lưu niệm và tiền mặt đối với từng nội dung thi đấu; bên cạnh đó còn có đến 7 giải khuyến khích từ hạng 4 đến hạng 10 cho từng nhóm tuổi.

Thể thao - Khởi tranh 'Vĩnh Phúc Cross Country 2017' (Hình 4).

Các cua-rơ bắt đầu xuất phát.

Thành Phong

Nguyễn Thị Thật ‘vô đối’ ở giải đua xe đạp nữ An Giang

Thứ 5, 13/07/2017 | 17:57
Ngày 13/7, Giải “Xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 18” với sự đồng hành của nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối đã khép lại thành công tốt đẹp.

Khai mạc giải đua xe đạp Đà Nẵng mở rộng tranh Cúp Asanzo

Thứ 5, 13/07/2017 | 09:57
Giải đua xe đạp Đà Nẵng mở rộng tranh Cúp Asanzo đã chính thức nhận đăng ký dành cho hai nhóm đối tượng 18 - 44 tuổi, cự ly 40 km và nhóm trên 45 tuổi cự ly ngắn 30 km.

Tai nạn chết người tại giải đua xe đạp nữ Bình Dương

Chủ nhật, 01/03/2015 | 14:24
Bi kịch xảy đến với một thành viên đoàn môtô bảo vệ lộ trình, khi đang làm nhiệm vụ tại giải xe đạp chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, sáng nay 1/3.
Cùng tác giả

Khởi tố nhóm đối tượng ép con nợ viết giấy nhận 400 triệu đồng cho khoản nợ 30 triệu đồng

Thứ 5, 06/12/2018 | 17:10
Do anh B. có vay số tiền 30 triệu đồng và không có khả năng chi trả nên nhóm đối tượng do Phan Văn Thành cầm đầu đã bắt nhốt, đánh đập anh B.. Sau đó, nhóm đối tượng này ép anh B. viết giấy nhận nợ 400 triệu đồng.

Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng vụ xả súng ở Thái Nguyên

Thứ 4, 05/12/2018 | 18:52
Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.Thái Nguyên đang chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, điều tra làm rõ vụ xả súng kinh hoàng xảy ra vào tối ngày 04/12 tại chùa Phù Liễn (phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên).

Vĩnh Phúc: Truy bắt nhóm đối tượng hỗn chiến khiến 2 người thương vong

Thứ 4, 05/12/2018 | 15:11
Do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau tại ngã 3 thôn Môn Trì, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, 2 nhóm thanh niên 9X đã dùng hung khí (dao, kiếm) lao vào hỗn chiến. Trong lúc hỗn chiến, 1 đối tượng dùng súng tự chế bắn 1 người tử vong và 1 người khác bị trọng thương.

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng cướp giật giữa ban ngày

Thứ 4, 21/11/2018 | 10:55
Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 4 Công an TP.Hà Nội phối hợp với quần chúng nhân dân bắt giữ thành công 1 đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường.

Sự thật thông tin cướp tiệm vàng ở phố Chùa Láng

Thứ 2, 19/11/2018 | 20:35
Tối 19/11, PV Người Đưa Tin đã liên hệ với chính quyền phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội để làm rõ nội dung lan truyền trên mạng xã hội về vụ cướp tiệm vàng trên phố Chùa Láng.
Cùng chuyên mục

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.
     
Nổi bật trong ngày

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.