Không có chuyện Thủ tướng Anh “ra lệnh” Vua Charles III đừng dự COP27

Không có chuyện Thủ tướng Anh “ra lệnh” Vua Charles III đừng dự COP27

Thứ 2, 03/10/2022 | 16:48
0
Nguồn tin Số 10 Phố Downing cho biết, thật là “nực cười” khi ám chỉ rằng Thủ tướng “ra lệnh” cho Quốc vương phải làm gì.

Chính phủ Vương quốc Anh hôm 2/10 phủ nhận thông tin rằng Thủ tướng Liz Truss đã ngăn Vua Charles III và Thái tử William tham dự Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP27) vào tháng tới tại Ai Cập.

Bất chấp cam kết lâu dài và nhiệt huyết của nhà vua đối với các vấn đề môi trường, Điện Buckingham xác nhận Vua Charles sẽ không trực tiếp tham dự hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu tại khu nghỉ dưỡng Sharm El Sheikh bên bờ Biển Đỏ. Tuy nhiên, có khả năng Nhà vua sẽ đóng góp cho hội nghị theo một cách nào đó.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh đưa ra những phản đối trong một cuộc tiếp kiến với tân Quốc vương vào tháng trước trong bối cảnh có nhiều câu hỏi đặt ra về cam kết của chính phủ Anh đối với mục tiêu phát thải ròng bằng 0, tờ The Sunday Times đưa tin.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nhà ở Anh Simon Clarke cho biết, quyết định đã được cả Chính phủ Anh và Điện Buckingham cùng nhau đồng ý, trong khi các Bộ trưởng khác trong Nội các của bà Truss khẳng định họ vẫn cam kết với mục tiêu đạt trạng thái cân bằng phát thải vào năm 2050.

“Rõ ràng đây là một quyết định đã được thống nhất giữa Nhà vua và Chính phủ”, ông Clarke nói với Times Radio.

“Đó là một quyết định đã được đưa ra một cách đồng thuận, theo như tôi được biết, giữa Hoàng gia và chính phủ Anh. Những lời ám chỉ rằng Nhà vua được lệnh phải tránh xa (sự kiện COP27) đơn giản là không đúng sự thật”.

Thế giới - Không có chuyện Thủ tướng Anh “ra lệnh” Vua Charles III đừng dự COP27

Vua Charles III, lúc đó vẫn là Thái tử, phát biểu tại lễ khai mạc COP26 ở Glasgow, Scotland (Vương quôc Anh), năm 2021. Ảnh: The Telegraph

Trước đó, một nguồn tin Số 10 Phố Downing (Văn phòng Thủ tướng Anh) cho biết, thật là “nực cười” khi ám chỉ rằng Thủ tướng “ra lệnh” cho Quốc vương phải làm gì.

Theo quy ước, tất cả các chuyến thăm chính thức nước ngoài của các thành viên Hoàng gia Anh đều được thực hiện theo tham vấn của Chính phủ Anh.

Trước khi Nữ hoàng Elizabeth băng hà, đã có suy đoán rằng, Vua Charles lúc đó vẫn là Thân vương xứ Wales, sẽ đến Ai Cập, sau khi ông có bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh COP26 ở Glasgow vào năm trước.

Trưởng nam của ông, William, Công tước xứ Cambridge, cũng đã phát biểu tại sự kiện năm ngoái, trong khi Nữ hoàng Elizabeth đã ghi lại bài diễn văn khai mạc kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động về biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, một nguồn tin Số 10 Phố Downing cho biết, Điện Buckingham và Chính phủ Anh “đã cân nhắc riêng và sau đó cùng đồng ý” rằng có thể có “những lựa chọn phù hợp hơn” cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tân Quốc vương Charles III.

Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2022, thường được biết đến nhiều hơn với tên viết tắt COP27, được lên kế hoạch tổ chức tại Sharm el-Sheikh, Nam Sinai, Ai Cập, từ ngày 7 đến ngày 18/11/2022.

Với tư cách Chủ tịch COP27 sắp tới, Ai Cập đã xác định một loạt các chủ đề tập trung vào việc tăng cường thực hiện và nâng cao tham vọng về nhiều vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu. Nước chủ nhà COP27 cũng đã chỉ định thêm một số Ngày chuyên đề cho các cuộc thảo luận tập trung, bao gồm thông qua các sự kiện bên lề, thảo luận nhóm, bàn tròn và các định dạng tương tác khác để thảo luận và chia sẻ với nhiều đối tượng hơn.

Một số ví dụ có thể kể đến bao gồm: Ngày Tài chính, Ngày Thích ứng và Nông nghiệp, Ngày Nước, Ngày Khử Cacbon, Ngày Khoa học, Ngày Giải pháp, Ngày Giới, Ngày Năng lượng, Ngày Đa dạng sinh học, Ngày Thế hệ Thanh niên và Tương lai….

Minh Đức (Theo The National News, Climate Diplomacy)

Nước rửa tay khô thương hiệu Anh “đắt hàng” tại COP26

Thứ 7, 13/11/2021 | 14:02
Công ty đứng sau thương hiệu nước rửa tay này cũng phân phối nhiều sản phẩm vệ sinh phòng Covid-19 cho 26.000 đại biểu dự COP26, bao gồm cả các nguyên thủ quốc gia.

"Tài chính, tài chính, tài chính" và những kỳ vọng tại COP 26

Thứ 2, 08/11/2021 | 07:04
Hiện COP 26 đã đi được nửa chặng đường và vẫn còn nhiều thỏa thuận cần được cam kết mạnh mẽ để thế giới có đủ công cụ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu có thể là dấu chấm hết cho thuỷ điện?

Thứ 7, 04/09/2021 | 07:55
Thủy điện từ lâu được xem là một nguồn năng lượng tái tạo đáng tin cậy, nhưng ngày nay thường dễ bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán và lũ lụt.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Mỹ đang lên kế hoạch về gói viện trợ 1 tỷ USD cho Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:25
Thứ Ba, hai quan chức Mỹ chia sẻ với Reuters, chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch cho gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine.

Ukraine dồn dập nhận tin vui từ Mỹ, Anh

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:25
Sau nhiều tuần đối diện tình trạng cạn kiệt vũ khí và đạn dược trên tiền tuyến, Ukraine lại nhận được loạt tin vui trong cùng một ngày.

Nga đột phá thành công ở Semenovka mở ra cơ hội tiến vào khu vực đặc biệt quan trọng của Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:55
Semenovka nằm trên độ cao vượt trội ở vùng Avdeevka. Việc kiểm soát được nó sẽ mở đường cho quân đội Nga hướng tới trung tâm hậu cần lớn của Ukraine.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.