Kể từ năm 1975 đến nay, trong khu vực và Việt Nam không thiếu các cuộc viếng thăm của các nguyên thủ quốc gia với nhau trên thế giới. Đó là chuyện quá đỗi bình thường trong hoạt động đối ngoại, quan hệ, hợp tác quốc tế… trong một thế giới toàn cầu hóa. Tuy nhiên, việc các nguyên thủ quốc gia Việt Nam và Mỹ thăm viếng lẫn nhau luôn khiến dư luận quốc tế, giới quan sát chính trị quan tâm, chú ý.
Đặc biệt là khi người đứng đầu Hoa Kỳ mời chính thức TBT Đảng Cộng Sản Việt Nam sang thăm có thể nói là chưa từng có tiền lệ. Bởi lẽ, cuộc chiến tranh mà Mỹ tiến hành ở Việt Nam kết thúc năm 1975 nhưng “hậu chiến” vẫn tiếp tục căng thẳng, ác liệt cho đến năm 1995 khi Mỹ tuyên bố bỏ cấm vận Việt Nam sau 20 năm. Do vậy, giữa hai nước vẫn giữ những "khoảng cách" nhất định.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại cuộc hội đàm lịch sử giữa lãnh đạo 2 nước. Ảnh: AP
Để độc giả có góc nhìn đa chiều, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với một số Cựu tướng lĩnh Việt Nam cũng như các Nhà ngoại giao để cùng chia sẻ, nhận định về thành tựu và ý nghĩa lịch sử sau chuyến thăm kéo dài bốn ngày từ 6-10/7 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ.
“Hai bên tôn trọng thể chế chính trị của nhau”
Đó là nhận định của Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an), ông cho hay:
Nói về kết quả chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ, theo tôi có 3 vấn đề: Thứ nhất, trong 239 năm thành lập nước Mỹ, lần đầu tiên một tổng thống Mỹ tiếp một người đứng đầu Đảng Cộng Sản của Việt Nam. Đây là một sự kiện chưa từng xảy ra ở lịch sử của Hoa Kỳ.
Chuyến thăm này là kết quả tiếp tục chuyến đi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang năm 2013, tuyên bố chung xác định