Không đội MBH, lao xe vào cảnh sát trên cao tốc

Không đội MBH, lao xe vào cảnh sát trên cao tốc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
0
Đã vi phạm luật giao thông đường bộ, đi vào đường cấm, không đội mũ bảo hiểm lại còn chạy với tốc độ rất nhanh, không chấp hành hiệu lệnh và đâm vào cảnh sát.

Khoảng 13h45 ngày 17/4, tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông số 8 - Phòng PC67 đang tuần tra kiểm soát tại Km 197+200 quốc lộ 1B (chiều Hà Nội - Hà Nam) thuộc địa phận xã Thắng Lợi - Thường Tín - Hà Nội.

Bỗng tổ công tác phát hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe máy hướng từ Hà Nội tới. Các xe này đều có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ, đi vào đường cấm, không đội mũ bảo hiểm và chạy với tốc độ rất nhanh.

Chiếc xe máy đi trước mang BKS 29M-076.57 do Lê Văn Đông (còn gọi là Long, SN 1991) điều khiển, chở phía sau là Lại Văn Bổng (SN 1993). Xe đi sau mang BKS 30Y6 -7120 do Trịnh Văn Hạnh (SN 1993) điều khiển, chở phía sau Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995). Tất cả đều trú tại xóm 6 - Bằng Khê - Liêm Trung - Phủ Lý - Hà Nam).

Xã hội - Không đội MBH, lao xe vào cảnh sát trên cao tốc

Đi trên đường cao tốc Pháp Vân không đội mũ BH - Hình minh họa

Một cán bộ trong tổ công tác là Hoàn Kim Huấn đứng giữa đường, ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Đông không chấp hành hiệu lệnh mà cố tình phóng xe bỏ chạy, đã đâm vào cán bộ Huấn, hất ông Huấn ngã đập mặt xuống lòng đường.

Bước đầu xác định, cán bộ Hoàng Kim Huấn bị va đập làm rách môi trên, gãy hai răng, chân tay bị xây xát chảy máu.

Cùng lúc đó, chiếc xe đi phía sau do Hạnh điều khiển phóng tới đâm luôn vào xe máy do Đông điều khiển, làm hai xe đổ xuống đường.

Tổ công tác đã giữ Đông và 3 thanh niên đi cùng ở lại, rồi báo cho Công an huyện Thường Tín để phối hợp làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Vân Ngọc