Không đủ chuẩn, con trai cựu Chủ tịch Đà Nẵng vẫn

Không đủ chuẩn, con trai cựu Chủ tịch Đà Nẵng vẫn "ngốn" nửa tỷ ngân sách

Lê Nhâm Thân
Thứ 7, 26/05/2018 | 18:27
0
Không đủ tiêu chuẩn, nhưng con trai cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh vẫn được đi du học bằng ngân sách. Số tiền bỏ ra cho người này vào khoảng 500 triệu đồng.

Thông tin trên được sở Nội vụ TP.Đà Nẵng công bố tại cuộc họp báo vừa diễn ra. Theo đó, năm 2006, UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt dự án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước bằng ngân sách Nhà nước.

Đề án quy định rõ, ngặt nghèo về tiêu chí, tiêu chuẩn định sẵn. Tuy nhiên, đến năm 2010, 1 cá nhân là ông Trần Văn Mẫn (con trai đương kim Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng bấy giờ là Trần Văn Minh - PV) chỉ tốt nghiệp đại học loại khá, tức không đạt chuẩn. Cùng với đó, cơ quan thường trực quản lý cũng không có văn bản đề nghị cử ông Mẫn đi học sau đại học theo đề án.

Thế nhưng, ông Mẫn vẫn được UBND TP.Đà Nẵng chấp thuận cho đi học tiếp bậc thạc sĩ kỹ thuật ở nước ngoài. Sau khoảng 1 năm du học, ông Mẫn nhận tấm bằng thạc sĩ loại khá và trở về lại TP.Đà Nẵng làm việc tại sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT).

Không đủ chuẩn, con trai cựu Chủ tịch Đà Nẵng vẫn 'ngốn' nửa tỷ ngân sách

Lãnh đạo sở Nội vụ TP.Đà Nẵng thông tin sự việc.

Lý giải về điều này, đại diện sở Nội vụ TP.Đà Nẵng cho rằng, năm 2010 đó, vợ đương kim Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh đã có đơn gửi Thường trực ban chỉ đạo đề án xin cho con trai Trần Văn Mẫn tham gia chuyển tiếp bậc thạc sĩ tại nước ngoài. 

Trưởng ban chỉ đạo đề án lúc này là ông Nguyễn Bá Thanh (ông Thanh khi đó giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - PV) đã có bút phê đồng ý.

Cũng theo sở Nội vụ TP.Đà Nẵng, sau đó, ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng có công văn thông báo ý kiến của Thường trực ban chỉ đạo đề án về việc 3 học viên học chuyển tiếp bậc thạc sĩ ở nước ngoài trong đó có ông Trần Văn Mẫn. 

Không đủ chuẩn, con trai cựu Chủ tịch Đà Nẵng vẫn 'ngốn' nửa tỷ ngân sách (Hình 2).

Chính quyền TP.Đà Nẵng đã cử con trai đương kim Chủ tịch UBND Trần Văn Minh đi học sai tiêu chuẩn. Khoảng 500 triệu đồng từ ngân sách đã được chi ra để phục vụ vấn đề này.

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc sở Nội vụ TP.Đà Nẵng tiết lộ rằng, việc ông Mẫn được cử đi du học là thuộc diện "đặc biệt", không chỉ bởi có sự đồng ý của Bí thư đương thời là ông Nguyễn Bá Thanh. Mà thậm chí, thời điểm đó có 3 chỉ tiêu cử đi học nước ngoài nhưng chỉ có 2 hồ sơ được nộp. Lúc này, ông Mẫn chưa kịp tốt nghiệp đại học nên hồ sơ ông Mẫn được bổ sung sau thời gian nhận hồ sơ chính thức.

Theo ông Đồng, giai đoạn trên TP.Đà Nẵng rất cần nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch và chỉnh trang đô thị, nên khi ông Mẫn đi du học về được bố trí làm việc tại sở KH-ĐT là phù hợp. Còn việc có "ưu ái" cho ông Mẫn thì lãnh đạo sở Nội vụ TP.Đà Nẵng cho rằng, hiện, ông Mẫn cũng đang được các cơ quan cấp trên quản lý, đánh giá.

Được biết, số tiền ngân sách mà TP.Đà Nẵng phải chi trả cho ông Mẫn du học dù không đúng tiêu chuẩn là khoảng 500 triệu đồng. Đến nay, ông Mẫn đã giữ chức Trưởng phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát. Trước đó, ông này được quy hoạch giữ chức Phó Giám đốc sở KH-ĐT.

Về phần cha ông Mẫn - nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (giai đoạn 2006-2011) vừa bị bộ Công an khởi tố, bắt giữ về tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, theo quy định pháp luật.

Nhân tài Đà Nẵng "dứt áo": Từ mời phụ huynh đến khởi kiện

Thứ 7, 26/05/2018 | 08:37
Khi các "nhân tài" có nguyện vọng xin ra khỏi đề án, Đà Nẵng đều mời học viên và phụ huynh đến làm việc để tìm cách giải quyết các vướng mắc và động viên tiếp tục công tác. Đến nay, đã có 30 người bị khởi kiện.

“Giáo viên” chửi học viên là “con lợn”: Cần xử lý mạnh tay kẻ đang ngồi xổm lên dư luận

Thứ 3, 08/05/2018 | 14:57
“Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc để xử lý mạnh tay “cô giáo” chửi học viên là “con lợn” và đang ngồi xổm lên dư luận, thách thức dư luận”, TS. Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội) cho hay.

Lật lại những sai phạm đất đai ở Đà Nẵng thời Chủ tịch Trần Văn Minh

Thứ 4, 18/04/2018 | 16:57
Giai đoạn 2003-2011, TP.Đà Nẵng đã thu hồi, giao đất, cho thuê đất đối với 1.061 công trình, dự án với diện tích hơn 17.000 ha. Qua kiểm tra 46 dự án, Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều vi phạm pháp luật về đất đai, gây thất thu ngân sách hơn 3.434 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.
Cùng chuyên mục

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Lương hưu tháng 5 được chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:11
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 5 năm 2024.

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?
     
Nổi bật trong ngày

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.