'Không ít nhà đầu tư ngoại sẵn sàng rót vốn vào FLC'

'Không ít nhà đầu tư ngoại sẵn sàng rót vốn vào FLC'

Thứ 4, 03/07/2013 | 10:49
0
Sáu tháng đầu năm 2013 đã trôi qua nhưng cổ phiếu của Tập đoàn FLC vẫn chưa thể đạt ngưỡng 10.000 đồng/cổ phiếu (ngưỡng tạo cơ hội phát hành cổ phiếu thành công cho cổ đông hiện hữu). Xoay quanh câu chuyện này P.V Nguoiduatin.vn đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đình Vinh - phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC).

Thưa ông, nửa đầu năm 2013 đã trôi qua, với diễn biến vĩ mô còn nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, FLC đã hoàn thành đến đâu kế hoạch kinh doanh năm nay?

Nửa đầu năm 2013, như nhà đầu tư đã thấy, vĩ mô vẫn còn nhiều khó khăn, với việc thị trường bất động sản tiếp tục bị đóng băng, lãi suất ngân hàng hạ nhưng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng vẫn rất khó. Bằng chứng là tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm mới chỉ xấp xỉ 3%. Gói tín dụng ưu đãi lãi suất hỗ trợ bất động sản dù đã có hiệu lực được 1 tháng, nhưng vẫn chưa có tín hiệu tích cực nào. Trong bối cảnh khó khăn đó, việc mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và FLC nói riêng gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, chúng tôi đã lựa chọn thời điểm bán hàng thích hợp và hạn chế mở rộng đầu tư trong lĩnh vực bất động sản trong thời gian qua, nên FLC đã tránh được khó khăn của ngành. Bên cạnh đó, các mảng kinh doanh dịch vụ khác của tập đoàn cũng đang tiến triển tốt theo đúng kế hoạch đề ra. Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn FLC vẫn đạt được mức doanh thu cao và lợi nhuận khả quan, với ước lợi nhuận trước thuế quý II/2013 là 25 tỷ đồng.

Tiêu dùng & Dư luận - 'Không ít nhà đầu tư ngoại sẵn sàng rót vốn vào FLC'Ông Lê Đình Vinh - phó chủ tịch HĐQT FLC

Thiếu vốn là điều mà hầu hết doanh nghiệp bất động sản gặp phải, trong khi đó, FLC lại công bố chia cổ tức tỷ lệ 5% mệnh giá cổ phần. Đây có phải là điều đi ngược với định hướng mở rộng đầu tư của tập đoàn không?

Ngày 12/7/2013 là ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% mệnh giá cổ phần. Mặc dù tập đoàn đang có kế hoạch mở rộng đầu tư với nhiều dự án, nhưng chúng tôi xác định kế hoạch này ngay từ đầu và tuân thủ đúng nội dung đã được đại hội cổ đông phê duyệt. Với thị giá cổ phiếu 6.500 đồng, chia cổ tức tỷ lệ 500 đồng/cổ phiếu, nhà đầu tư đã được hưởng lợi suất gần 8%, là mức hấp dẫn hơn so với gửi tiết kiệm. Tôi cho rằng, đó là một cách mà doanh nghiệp chia sẻ khó khăn với nhà đầu tư của mình.

Nhưng ở mức giá chưa đến 7.000 đồng/cổ phiếu, liệu FLC có thể phát hành thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng  như kế hoạch đã đề ra?

Với mức giá này, các cổ đông nhỏ lẻ bên ngoài sẽ rất khó bỏ tiền ra để mua cổ phiếu phát hành mới, vì họ có thể mua ngay trên sàn với mức giá thấp hơn, được giao dịch ngay. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã làm việc với rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư. Đã có không ít quỹ đầu tư bày tỏ nguyện vọng đầu tư vào FLC, và có thể họ sẽ tham gia mua cổ phiếu ngay từ giai đoạn trước khi chào bán cho cổ đông hiện hữu. Chính vì vậy, Ban lãnh đạo tập đoàn tin tưởng mình có đủ cơ sở để có thể phát hành thành công trong lần tăng vốn tới.

Xin cám ơn ông!

P.V

 > Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Công ty FLC có đủ sức làm nhà ở xã hội không?

Thứ 4, 24/04/2013 | 11:51
Hiện tượng nhiều doanh nghiệp xin được ưu đãi để được hưởng các chính sách về xây dựng nhà ở xã hội đang trở thành một dấu hiệu hiển hiện thời gian gần đây.

Công ty FLC công bố dự án sân golf Cẩm Quỳ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Được giới thiệu là sân golf tầm cỡ ở núi thiêng Ba Vì (Hà Nội), nhưng đến nay những thông tin về dự án “ăn chơi” này của FLC Group vẫn khá mù mờ.

FLC tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) vừa thông báo kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 20102011 và quyết định tăng vốn điều lệ từ 170 tỷ lên 500 tỷ đồng tại đại hội cổ đông thường niên.

Đã đến lúc nhà đầu tư chứng khoán trở lại thị trường

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Thị trường chứng khoán được nhận định là thị trường hấp dẫn đầy tiềm năng trong năm 2012 được đặc biệt quan tâm.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).

Tiếp đà tăng, cà phê trong nước cán mốc giá kỷ lục mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:11
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 130.000 đồng/kg.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Tiếp đà tăng, cà phê trong nước cán mốc giá kỷ lục mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:11
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 130.000 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.