Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến hết tuần

Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến hết tuần

Thứ 4, 20/02/2013 | 14:27
0
Sau mấy ngày 'nồm' oi bức, sáng nay (20/2), không khí lạnh đã tràn về gây ra mưa, mưa rào và có nơi có giông ở các tỉnh phía Bắc.

Theo trung tâm khí tượng thủy văn TƯ, trưa và chiều nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Xã hội - Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến hết tuần
Dự báo không khí lạnh sẽ suy yếu vào ngày 24/2

Cũng theo dự báo, những ngày đầu của đợt khí lạnh này, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường. Khoảng ngày 22/2, áp cao lạnh lục địa tiếp tục được tăng cường và ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trên. Từ ngày 24/2, áp cao lạnh lục địa phân tích trên sẽ suy yếu và di chuyển dần ra phía đông.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió đông bắc sẽ hoạt động mạnh dần trong khoảng năm đến sáu ngày đầu. Trong đó, từ ngày 22 đến 25/2, các khu vực trên còn chịu ảnh hưởng kết hợp của nhiễu động trong đới gió đông trên cao.

Dự báo thời tiết ngày 20/2

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 20 - 23 độ, riêng Điện Biên và Lai Châu 25 - 28 độ.

Phía đông Bắc bộ

Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ, vùng núi 10 - 13 độ, cao nhất 15 - 18 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, phía nam 20 - 23 độ, cao nhất 20 - 23 độ, phía nam 24 - 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 31 - 34 độ, riêng miền Đông 34 - 37 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ, cao nhất từ : : 15 - 18 độ

Linh Giang

Đào, quất Tết Nhâm Thìn giá tăng do... thời tiết

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, tại khắp các vườn hoa, cây cảnh trên địa bàn Hà Nội, người nông dân đang bước vào giai đoạn "chạy nước rút" chuẩn bị "bung hàng" cho Thủ đô.

Giá cả hàng hóa tỉ lệ nghịch với nhiệt độ

Thứ 6, 18/01/2013 | 08:34
2 tuần rét đậm, rét hại vừa qua đã phản ánh rõ nét tình hình sinh hoạt của người dân ở nhiều địa phương. Ngoài chuyện thực phẩm tăng giá đột biến thì người già, trẻ em cũng nhập viện tăng đến chóng mặt.

Tối nay, không khí lạnh tràn về miền Bắc

Thứ 6, 15/02/2013 | 09:02
Tối nay (15/2) có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường về miền Bắc gây mưa rải rác, trời rét về đêm và sáng sớm.

Miếng dán tỏa nhiệt cho trẻ, lợi bất cập hại

Thứ 6, 01/02/2013 | 08:20
Trong những ngày rét đậm ở Hà Nội, nhiều gia đình có trẻ nhỏ đã cùng nhau đi mua nhiều loại đồ chống rét. Những mặt hàng lạ như miếng dán tỏa nhiệt, gấu bông sưởi ấm được người tiêu dùng lựa chọn rất nhiều làm cho mặt hàng này "bán chạy như tôm tươi". Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, sản phẩm giữ nhiệt cũng mang lại nhiều tai họa đáng tiếc...