Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét hại trở lại

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét hại trở lại

Thứ 4, 16/01/2013 | 14:35
0
Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo ngày 17/1, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường về, kéo nền nhiệt các địa phương xuống thấp hơn, rét đậm rét hại diện rộng tiếp diễn.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (16/1), các địa phương vùng đồng bằng Bắc bộ có mưa phùn rải rác, nhưng nền nhiệt tiếp tục tăng nhẹ; khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 13 độ, cao nhất 18 độ, trời rét đậm, khu vực vùng núi cao rét hại, có nơi dưới 7 độ.

Từ ngày mai (17/1) sẽ có một đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc kéo nền nhiệt các địa phương xuống ngưỡng thấp hơn, các địa phương vùng đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội có thể rét hại trở lại. Dự báo, sau khi tràn qua miền Bắc gây mưa nhỏ rải rác và lạnh sâu, không khí lạnh còn lan rộng ra miền Trung gây mưa, rét.

Ở vịnh Bắc bộ từ trưa và chiều mai, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định từ đêm mai có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Xã hội - Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét hại trở lại

Dự báo, đến sát Tết Nguyên đán, miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm, rét hại

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 16/1 như sau:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét.

Nhiệt độ 13- 16 độ, cao nhất 16- 18 độ.

Phía tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13- 16 độ, cao nhất 19- 22 độ, có nơi 24- 26 độ.

Phía đông Bắc bộ

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 12- 16 độ, cao nhất 17- 20 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15- 18 độ, cao nhất 21- 24 độ.

 Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất 20- 23 độ, cao nhất 27- 30 độ.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất 15- 18 độ, cao nhất 26- 29 độ.

Nam bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất 22- 25 độ, cao nhất 31- 34 độ.

P.Sang

‘Hốt tiền’ từ bản tin thời tiết nhưng ‘không vụ lợi’

Thứ 4, 16/01/2013 | 10:00
Dù khẳng định “không vụ lợi” trong bản tin dự báo thời tiết buổi sáng nhưng những con số thực tế cho thấy VTV và đối tác thu được cả chục triệu đồng mỗi ngày trong đợt rét đậm, rét hại vừa qua.

Có sự vụ lợi trong bản tin thời tiết 6h15?

Thứ 2, 14/01/2013 | 08:59
Miền Bắc đã tạm kết thúc đợt rét đậm, rét hại kéo dài 15 ngày qua. Nhiều người cho rằng đó là đợt rét dị thường trong hơn 50 năm qua.

Đào, quất Tết Nhâm Thìn giá tăng do... thời tiết

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, tại khắp các vườn hoa, cây cảnh trên địa bàn Hà Nội, người nông dân đang bước vào giai đoạn "chạy nước rút" chuẩn bị "bung hàng" cho Thủ đô.

Ảnh: Chiêu đốt lửa... tránh rét có '1-0-2' của dân Thủ đô

Thứ 6, 11/01/2013 | 10:35
Với nền nhiệt thấp cộng mưa phùn, gió bấc, cánh xe ôm, bốc vác, bảo vệ, bán hàng rong co ro bên đường, đốt lửa để chống lại cái lạnh giá.

Giá rét kéo dài, "nhà trẻ cơ động" mọc lên như nấm

Thứ 4, 09/01/2013 | 15:47
Theo quy định, cứ mỗi khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C thì học sinh tiểu học, mầm non được nghỉ học. Điều này khiến nhiều bậc phụ huynh rơi vào thế "mắc kẹt" giữa con và việc. Trong tình cảnh đó, nhiều "nhà trẻ cơ động" đã trở thành phương án "chống cháy" tại các khu chung cư, khu tập thể ở Hà Nội.

Dân chúng quay cuồng vì hệ lụy của rét

Thứ 4, 09/01/2013 | 16:14
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn TW, mấy ngày qua, miền Bắc đang hứng chịu đợt rét đậm, rét hại nặng nhất trong năm. Có thời điểm, tại Hà Nội, nhiệt độ xuống thấp chỉ còn 8 độ C. Thậm chí, ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện băng giá. Những ngày này, các bệnh viện Trung ương luôn trong tình trạng "tắc nghẽn", quá tải.