‘Không kích Syria, Nga đã đánh bom trúng dây thần kinh sống của Mỹ’

‘Không kích Syria, Nga đã đánh bom trúng dây thần kinh sống của Mỹ’

Thứ 7, 03/10/2015 | 13:09
0
(Tình hình chiến sự ở Syria) – Báo của Nga đã đặt câu hỏi là “những phiến quân ôn hòa này đến từ đâu, họ là ai?” và chiến dịch oanh kích của Nga đã “đã đánh bom trúng dây thần kinh sống của Mỹ”.

Thế giới - ‘Không kích Syria, Nga đã đánh bom trúng dây thần kinh sống của Mỹ’

Máy bay chiến đấu của Nga không kích trúng mục tiêu của khủng bố ở gần thành Homs, Syria

Mục Chính Trị của trang Sputnik Nga ngày 2/10/2015 có bài biết với tiêu đề “Không kích Syria, Nga đã đánh bom trúng dây thần kinh sống của Mỹ”.

Đây là có lẽ là một bài biết của báo chí Nga trong kế hoạch ứng phó chiến tranh thông tin của truyền thông nhà nước Nga trong bối cảnh phương Tây vẫn và Nga đang có những quan điểm, đánh giá bất đồng nhau về tình hình chiến sự ở Syria đặc biệt là khi quân đội của Moscow tiến hành không kích các mục tiêu của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trong khi đó Washington cho rằng Nga đang tấn công các lực lượng đối lập do Hoa Kỳ hậu thuẫn tại quốc gia Trung Đông đang bị chiến tranh tàn phá này.

Bài viết trên mục Chính Trị của trang Sputnik dẫn lời nhà nghiên cứu địa chính trị Tony Cartalucci cho rằng: Nga không còn hoài nghi gì nữa khi tuyên bố tiến hành đánh bom nhằm vào cả các lực lượng nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn ở Syria bởi Moscow cho rằng Washington đã cố tình hỗ trợ lực lượng khủng bố Al Qaeda và thậm chí là cả ISIL (tên viết tắt của tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông - Islamic State of Iraq and the Levant) ở đất nước này.

Báo của Nga điểm lại nhận định của nhà báo Australia Lauren Williams cùng một số phóng viên của các hãng truyền thông phương Tây khi họ nói rằng Nga đã tiến hành không kích vào các mục tiêu ở Homs và Hama và những mục tiêu này không phải các cứ điểm của khủng bố IS.

Trích tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, phóng viên người Australia nói rằng các khu vực xung quanh Homs và Hama không phải căn cứ của IS mà nó thuộc về một lực lượng phiến quân ôn hòa do Mỹ hậu thuẫn vốn đang án ngữ tuyến đường huyết mạch hướng thẳng đến vùng kiểm soát duyên hải Alawite của Tổng thống Syria Assad.

Tuy nhiên, b

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.