Không làm được bài, cô giáo đánh thâm tím lưng và chân học sinh

Không làm được bài, cô giáo đánh thâm tím lưng và chân học sinh

Thứ 7, 20/05/2017 | 18:02
0
Tức giận khi học sinh không làm được bài, cô giáo đã dùng thước đánh liên tiếp vào lưng và chân khiến em này bị bầm tím.

Ngày 20/5, ông Nguyễn Đình Trung, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xác nhận, một em học sinh trường tiểu học Nghi Hoa do không làm được bài nên đã bị cô giáo Đặng Thị Nga đánh.

Giáo dục - Không làm được bài, cô giáo đánh thâm tím lưng và chân học sinh

 Chị Duyên kể lại sự việc.

Theo đó, vào khoảng 10h ngày 17/5, chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1969) đến trường đón con là cháu V.T.T (SN 2010), hiện đang học lớp 1B, trường tiểu học Nghi Hoa, sau buổi học.

Tuy nhiên, khi về đến nhà thì cháu T. kêu đau ở lưng và bắp chân. Lúc này chị Duyên cởi quần áo của con thì hoảng hốt phát hiện những dấu đỏ lằn như vết thước. Sau một lúc chị gặng hỏi, cháu T. mới kể lại việc do không làm được bài trên lớp nên bị cô giáo Nga đánh.

Giáo dục - Không làm được bài, cô giáo đánh thâm tím lưng và chân học sinh (Hình 2).

 Cháu bị đánh rất nhiều lần trên lưng và bắp chân. (Chụp lúc bé T. mới được đón ở trường về - PV)

“Cháu bảo không chỉ mình cháu mà còn một bạn nữa cũng bị cô giáo đánh, nhưng cháu là bị đánh nhiều lần nhất. Sau lưng và bắp chân của cháu, tôi đếm được 4-5 vết thương, nhìn cháu mà tôi ứa nước mắt”, chị Duyên kể.

Ngay sau đó, chị Duyên đã gọi điện cho cô Nga để tìm hiểu sự việc. Lúc này, cô Nga thừa nhận đã đánh cháu vì muốn cháu học tốt hơn. “Cô Nga bảo sắp thi học kỳ nhưng con tôi không làm được bài Toán đơn giản, nên có tức giận đánh cháu vài thước vào người”, chị Duyên nói.

Theo chị Duyên, nếu cô giáo đánh một roi vào chân thì chị sẽ không có ý kiến, nhưng đằng này cô giáo đánh rất nhiều lần vào người của cháu. Các vết thương nay đã bầm tím, đây rõ ràng là phương pháp dạy học phản giáo dục.

“Con tôi học kém hay phá phách thì cô giáo có quyền trách phạt, nhưng chỉ nên mắng nhằm răn đe, rồi sau đó tìm phương pháp khác để giảng bài, chứ không nên đánh cháu thâm tím như vậy. Mấy hôm nay cháu bị ốm, không ăn uống được gì cả”, chị Duyên nói.

Giáo dục - Không làm được bài, cô giáo đánh thâm tím lưng và chân học sinh (Hình 3).

 Trường tiểu học Nghi Hoa, nơi xảy ra sự việc.

Cô Hoàng Thị Hằng, Hiệu trưởng trường tiểu học Nghi Hoa xác nhận có sự việc trên xảy ra và đã báo cáo cho phòng GD&ĐT ngay sau đó. Cô Hằng cho biết, nhà trường cũng đã họp ban Giám hiệu và yêu cầu cô giáo Nga viết bản tường trình.

Liên quan đến việc này, ông Trung cho biết thêm: “Nhà trường có báo cáo nhưng chỉ mới gọi điện, chứ chưa có văn bản cụ thể về sự việc. Phòng đang chờ bản tường trình của cô Nga rồi mới quyết định hình thức xử lý”.

Anh Ngọc

Xem thêm video:

Cùng tác giả

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Nghệ An: 8.440 hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ làm nhà

Chủ nhật, 21/04/2024 | 12:34
Trong 2 năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.
Cùng chuyên mục

Từ 24/4, thí sinh thử đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.

Quảng Ninh: Xử lý gần 160 học sinh vi phạm quy định giao thông

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Cùng với xử lý các trường hợp này, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh lập biên bản, xử lý theo quy định 50 cha mẹ giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển.

Một số thay đổi quan trọng khi thi vào trường chuyên tại Tp.HCM

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:16
Dự kiến từ năm học 2024-2025, công tác tuyển sinh lớp 10 chuyên tại Tp.HCM có nhiều thay đổi.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.