'Không lãnh đạo Hải Phòng nào nói Đồ Sơn không có mại dâm'

'Không lãnh đạo Hải Phòng nào nói Đồ Sơn không có mại dâm'

Thứ 4, 19/06/2013 | 21:15
0
"Nếu không có mại dâm ở Đồ Sơn thì chúng tôi xây dựng trung tâm 05 làm gì. Không lãnh đạo TP Hải Phòng nào nói Đồ Sơn không có mại dâm", ông Lê Khắc Nam, phó chủ tịch TP Hải Phòng, khẳng định chiều 19/6.

> Sex Đồ Sơn: 'Thương hiệu' ngầm của du lịch Hải Phòng

- Vừa rồi ông Phạm Ngọc Dũng, phó trưởng phòng Chính sách phòng chống mại dâm, cho biết Cục phòng chống tệ nạn xã hội đã nhiều lần chỉ đạo kiểm tra, đánh giá về tệ nạn mại dâm tại Đồ Sơn (Hải Phòng), nhưng báo cáo của địa phương đều khẳng định không phát hiện có mại dâm, thực hư việc này như thế nào thưa ông?

- Tôi đọc thông tin trên báo chí trong chuyến công tác nước ngoài mới đây và thấy rất bất ngờ. Tôi phụ trách mảng này và khẳng định không có lãnh đạo Hải Phòng nói hay báo cáo là Đồ Sơn không có mại dâm. Chúng tôi phải nói nghiêm túc là vẫn còn mại dâm, chỉ có nhiều hay ít so với trước đây. Nếu không có mại dâm thì chúng tôi xây dựng trung tâm 05 (trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội dành cho gái bán dâm) làm gì.

Hàng năm chúng tôi đều tổ chức truy quét và bắt giữ các vụ mại dâm, nhiều lần báo chí đã đăng tải. Năm 2012 đã bắt 3-4 vụ lớn, nhiều gái mại dâm được đưa đến trung tâm 05. Như vậy, nói không có mại dâm ở Đồ Sơn là vô lý.

- Vậy ông đánh giá thế nào về tình trạng mại dâm ở Đồ Sơn?

- Tôi cho rằng mại dâm ở Đồ Sơn vẫn ở mức độ như trước đây, không tăng lên. Đây là nghề mang lại lợi nhuận lớn như buôn bán ma túy nên nhiều người tham gia, cả chủ nhà nghỉ và gái mại dâm. Dù họ bị bắt, bị xử phạt, song vẫn không bỏ nghề. Chúng tôi chỉ cố gắng giảm dần chứ không thể xóa hết được.

> Ảnh, clip: Đồ Sơn, Quất Lâm mại dâm vẫn nhộn nhịp

Xã hội - 'Không lãnh đạo Hải Phòng nào nói Đồ Sơn không có mại dâm'
Khách ngồi ngoài hành lang một nhà nghỉ ở Đồ Sơn để chọn những cô gái ưng ý.  

- Ông nghĩ sao khi cả chủ nhà nghỉ lẫn gái bán dâm đều khẳng định họ hành nghề vì được bảo kê?

- Có bảo kê hay không phải do công an điều tra. Việc truy quét mại dâm được giao cho công an xử lý và việc phát hiện tiêu cực cũng do ngành công an. Người vi phạm đưa tiền cho cán bộ có thể kín đáo, mình chưa bắt được vụ nào cụ thể nên không thể khẳng định có hay không. Đàn ông ngồi quán nhậu nói với nhau Đồ Sơn tràn lan gái mại dâm, rồi dư luận lại nghĩ vậy là không đúng.

- Nhiều độc giả cho rằng mại dâm được coi là một sản phẩm du lịch của Đồ Sơn nên chính quyền làm ngơ, quan điểm của ông thế nào?

- Thu hút khách du lịch phải trên nhiều phương diện như điểm vui chơi, ẩm thực, hạ tầng... Nhiều nơi không có mại dâm nhưng vẫn đông du khách. Người ta nói phải có mại dâm để phát triển du lịch là không đúng. Tôi nghĩ 1.000 người đến Đồ Sơn thì chỉ có một số đàn ông có nhu cầu, chỉ góp một phần rất nhỏ để tăng thu của địa phương. Chúng tôi đã có nhiều hoạt động để phát triển du lịch Hải Phòng như lễ hội Hoa Phượng Đỏ vừa qua nên không thể nói là mại dâm góp phần cho du lịch Hải Phòng cất cánh.

- Vậy chính quyền Hải Phòng có đề xuất gì để giảm mại dâm ở Đồ Sơn?

- Mỗi năm chúng tôi đã có 5-7 lần đôn đốc quận Đồ Sơn kiểm tra, xử lý. Đây là vấn đề khó khăn. Gái mại dâm lại không phải đối tượng hình sự, việc truy quét cũng là công việc khó khăn, tế nhị, phải có sự vào cuộc của nhiều cơ quan địa phương. Chúng tôi sẽ tăng cường chỉ đạo hơn nữa để cố gắng đẩy lùi tệ nạn này.

Một khó khăn nữa là gái mại dâm không được lưu giữ vào trung tâm 05 nữa (theo Luật xử lý vi phạm hành chính) mà chỉ xử phạt hành chính. Nếu không có dấu hiệu hình sự thì họ nộp tiền phạt, rồi lại hành nghề. Công an cứ bắt xong rồi lại thả ra. Đây là vấn đề rất khó cho địa phương.

Trong buổi tọa đàm về công tác phòng chống mại dâm và cai nghiện phục hồi tổ chức sáng 13/6, ông Phạm Ngọc Dũng, Phó trưởng phòng Chính sách phòng chống mại dâm, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội cho biết, Cục đã nhiều lần chỉ đạo kiểm tra, đánh giá về tệ nạn mại dâm tại Đồ Sơn (Hải Phòng) và Quất Lâm (Nam Định), nhưng kết quả báo cáo của các địa phương đều khẳng định không phát hiện mại dâm hoặc chỉ có vài trường hợp.

Chính quyền thành phố Hải Phòng, các quận đều khẳng định là không có hoạt động mại dâm tại Đồ Sơn. Ông Dũng cho biết, muốn khẳng định có mại dâm hay không cần phải có chứng cứ. Nhưng quá trình kiểm tra cơ quan chức năng có phát hiện các tiếp viên nhưng họ có hợp đồng lao động với các cơ sở dịch vụ nên rất khó xử lý.

Theo VnExpress.net

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Mại dâm Đồ Sơn: Săn gái như săn trâu chọi

Thứ 4, 19/06/2013 | 10:08
Dẫu biết rằng nạn mại dâm ở Đồ Sơn nức tiếng cả nước song ít ai có thể biết rằng, để săn tìm được “nguồn hàng” về hoạt động là cả một hành trình không đơn giản, đòi hỏi công phu và đầy kỹ thuật.

'Đồ Sơn, Quất Lâm không có mại dâm', bạn đọc bức xúc

Thứ 7, 15/06/2013 | 19:22
‘Tôi đã đi Đồ Sơn, Quất Lâm rồi. "Cave" hầu như là không ở trong quán, khi có khách họ sẽ báo "cave" tới để cho khách chọn. Thực sự mại dâm ở đấy dễ như mua mớ rau thôi. Chẳng biết chính quyền địa phương kiểm tra thế nào mà bảo là không có?’.

Phố 'đèn đỏ' ở Đồ Sơn vẫn nhộn nhịp

Thứ 7, 15/06/2013 | 12:08
"Vào nghỉ đi anh, em chọn hàng cho, đảm bảo anh ưng mới lấy tiền", gã nhân viên áp sát du khách mời chào. Ngồi bên cạnh là cả chục cô gái quần áo cũn cỡn, phấn son lòe loẹt. "Phố Hong Kong" ở Đồ Sơn (Hải Phòng) vẫn náo nhiệt như thường.

'Có thể chính quyền Đồ Sơn làm ngơ cho mại dâm'

Thứ 7, 15/06/2013 | 08:41
"Chính quyền bất lực, hoặc ở khía cạnh nào đấy làm ngơ cho mại dâm", Cục phó Phòng chống tệ nạn xã hội Lê Đức Hiền đánh giá sau khi địa phương báo cáo không phát hiện mại dâm ở Đồ Sơn và Quất Lâm.

'Công nghệ' sex ở Đồ Sơn

Thứ 7, 06/04/2013 | 10:50
Đồ Sơn (Hải Phòng) không chỉ nổi tiếng với khách du lịch trong nước mà còn được nhiều người nước ngoài truyền tai nhau. Nơi đây được giới ăn chơi xưng tụng là “thiên đường sung sướng”.

Sex Đồ Sơn: 'Thương hiệu' ngầm của du lịch Hải Phòng?

Chủ nhật, 20/01/2013 | 10:34
Để giữ gìn "thương hiệu", sau khi "hoàn thành nhiệm vụ", các em bao giờ cũng chào khách rất lễ phép và lặng lẽ đi ra không một lời đòi hỏi dù không được cho thêm tiền

Cave ở Đồ Sơn, Thanh Hóa bị quan chức Nam Định "gọi tên"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
"Trong khi đó tỉnh Nam Định có phải cave là chính đâu. Cái đấy ở Đồ Sơn, ở Thanh Hóa, Sầm Sơn đâu chẳng có", báo GDVN trích dẫn lời của chánh văn phòng UBND tỉnh Nam Định.