Không tăng án với gã ‘phi công trẻ’ tưới xăng đốt nhân tình

Không tăng án với gã ‘phi công trẻ’ tưới xăng đốt nhân tình

Thứ 4, 07/06/2017 | 20:56
0
Mâu thuẫn chuyện tình cảm không giải quyết được, gã “phi công trẻ” mua xăng về đốt chết người tình.

Ngày 7/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lương Ngọc Biển (SN 1994, quê tỉnh Gia Lai) theo đơn kháng cáo của đại diện bị hại theo hướng tăng hình phạt đối với Biển về tội Giết người.

Trước đó, Biển bị TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án 18 năm tù về tội danh Giết người. Nạn nhân của vụ án là chị Đỗ Thị L., người cùng quê và cũng là bạn gái của Biển.

Hồ sơ điều tra - Không tăng án với gã ‘phi công trẻ’ tưới xăng đốt nhân tình

 Khuôn mặt Biển biến dạng sau khi đốt nhân tình để cả hai cùng chết.

Theo bản án sơ thẩm, Biển và chị Đỗ Thị L. quen biết và nảy sinh tình cảm với nhau từ cuối tháng 8/2015. Đến giữa tháng 9/2015, cả hai thuê phòng trọ tại phường 11, quận 3, TP.HCM sống với nhau như vợ chồng.

Quá trình chung sống, cả hai thường xuyên mâu thuẫn và có lần Biển dọa sẽ giết chị L.. Khoảng 13h, ngày 19/12/2015, L. nhìn thấy tin nhắn của Lộc (không rõ lai lịch) trong máy điện thoại của Biển với nội dung “nhờ mua chiếc nỏ” (dụng cụ để chơi ma túy đá) nên cả hai cự cãi, đánh nhau.

Sau đó, Biển đi mua hai lít xăng mang về phòng trọ. Biển chốt cửa trong, tưới xăng lên người chị L. và người mình rồi phóng hỏa đốt, khiến cả hai bỏng nặng. Sự việc được người dân phát hiện và đưa cả hai đi cấp cứu.

Bị bỏng quá nặng, đến ngày 18/1/2016, chị L. chết tại bệnh viện. Biển may mắn được cứu sống nhưng bị thương tật 77%. Ngày 6/2/2016, Biển bị bắt và khai nhận hành vi phạm tội.

Biển khai tại tòa, bị cáo không biết có tin nhắn của Lộc gửi đến mà do L. nói lại. Ý định tưới xăng đốt chết L. chỉ bột phát khi cả hai xô xát với nhau. Biển cũng thừa nhận hành vi phạm tội và nhận thức được hậu quả do mình gây ra là quá lớn và mong được tha thứ.

Lời khai của Biển không nhận được sự đồng tình của đại diện bị hại. Người nhà bị hại L. cho rằng, việc Biển đốt con bà là có chủ đích. Con gái bà không chịu quen Biển, lại có ý định chuyển đến thành phố khác làm việc. Năn nỉ con gái bà mãi không được nên Biển cố ý đốt chết chị L..

HĐXX sau khi đánh giá toàn bộ nội dung vụ án, đánh giá lời khai của Biển và lời trình bày của đại diện bị hại đã kết luận, hành vi của Biển là nguy hiểm cho xã hội nên cần tuyên mức án nghiêm khắc.

Tuy nhiên, xét thấy Biển thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, bị thương tật nặng, bản án tuyên phạt Biển 18 năm tù là tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của Biển… Sau khi cân nhắc, HĐXX bác kháng cáo của đại diện bị hại, tuyên y án 18 năm tù đối với Biển về tội Giết người.

Công Thư

Nghi bị phụ tình, phóng hỏa đốt nhà người tình trẻ

Chủ nhật, 17/02/2013 | 09:05
Nghi bị phụ tình, Phong tẩm xăng phóng hỏa đốt nhà cô bồ trẻ. Sau lần phóng hỏa giết người không thành, Phong bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù về tội giết người.

Giết con, đốt nhà người tình ở Hưng Yên: Hung thủ khai gì?

Thứ 2, 01/06/2015 | 15:53
Trong vụ giết con, đốt nhà người tình gây chấn động Hưng Yên, tại cơ quan điều tra, hung thủ khai, quá trình chạy trốn đã lẩn trốn tại nhà hai người họ hàng.

Cụ ông 77 tuổi chết trong nhà trọ: Trần tình của người tình trẻ

Chủ nhật, 27/11/2016 | 15:07
“Khi anh H. cởi áo quần thì lên cơn mệt, co giật nên tôi hoảng sợ bỏ ra ngoài tính tiền phòng và rời phòng trọ, chứ tôi không liên quan gì đến cái chết của anh ấy”, chị P.T.H. trần tình.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.