Khu phố 'nổi đoá' vì... măng thối, chính quyền làm ngơ?

Khu phố 'nổi đoá' vì... măng thối, chính quyền làm ngơ?

Thứ 6, 21/10/2016 | 17:09
0
Người dân cho biết, nhiều năm qua đã phải chịu những mùi hôi thối, cứ đến mùa hè là mùi "xú uế” bốc lên nồng nặng, đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền nhưng vẫn không được giải quyết.

Mỗi ngày, hàng tấn măng hôi thối được tuồn vào các chợ đầu mối, chợ cóc, các quán bún, phở, quán ăn… trong nội thành Hà Nội và các địa phương. Được biết, nguồn hàng này xuất phát từ các cơ sở kinh doanh măng tại khu vực chợ Chiều (quốc lộ 6A, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội).

Xã hội - Khu phố 'nổi đoá' vì... măng thối, chính quyền làm ngơ?

 Măng bốc mùi hôi thối được để dưới nền đất bẩn thỉu, ẩm ướt, nhếch nhác

Theo người dân địa phương, nhìn bằng mắt thường có thể nhận thấy măng ở đây không được đảm bảo an toàn vệ sinh.

Mùi “xú uế” từ măng ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc sinh hoạt, kinh doanh buôn bán của người dân khu vực. Mặc dù, đã nhiều lần người dân phản ánh lên chính quyền nhưng vẫn chưa có cơ quan nào đến giải quyết.

PV báo Người Đưa Tin đã nhiều lần liên hệ, đặt lịch làm việc với UBND phường Đồng Mai, quận Hà Đông.  Sau hơn 1 tuần đặt lịch không có câu trả lời, chúng tôi tiếp tục đến UBND phường Đồng Mai, một cán bộ cho biết: “Đã gửi nội dung lên chủ tịch phường, nhưng vẫn chưa thấy chỉ đạo gì…”.

Xã hội - Khu phố 'nổi đoá' vì... măng thối, chính quyền làm ngơ? (Hình 2).

 Người dân phải bịt kín khẩu trang để quét dọn nước măng bẩn tràn ra ngõ

Trong một diễn biến khác, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trịnh Ngọc Quang – Đội trưởng Đội quản lý thị trường quận Hà Đông cho biết: “Đầu năm 2016, chúng tôi cũng có kết hợp với một số đơn vị đi kiểm tra những hộ kinh doanh trên đó nhưng không phát hiện vấn đề gì.

Chúng tôi nhận được thông tin từ báo chí và sẽ cho người lập tức tới kiểm tra làm rõ những hộ kinh doanh này có giấy phép và hợp vệ sinh an toàn thực phẩm không, nếu vi phạm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”.

Trước đó, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Ngô Minh Đức - Trưởng xóm 1, tổ 1, phường Đồng Mai (Hà Đông - Hà Nội) cho biết, những hộ kinh doanh măng ở đây có từ nhiều năm nay. Hằng ngày, rất nhiều xe lớn, nhỏ đến đưa măng đi các tỉnh, khu vực nội thành Hà Nội tiêu thụ.

Nhận thấy ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều người dân đã làm đơn phản ánh lên UBND phường, tuy vậy, vẫn chưa được giải quyết thấu đáo.

Ông Đức cho hay: “Nhiều năm qua chúng tôi phải chịu những mùi hôi thối này, cứ đến mùa hè là mùi xú uế bốc lên nồng nặng hơn. Nguyên nhân được người dân phản ánh là do nước thải từ một số hộ kinh doanh măng trên khu vực chợ Chiều, trục đường quốc lộ 6A”.

Thế Anh – Công Đức

Xem thêm

Khu phố 'phát điên' vì... măng thối, Chủ tịch Hà Nội có hay?

Hãi hùng hàng tấn măng hôi thối lên bàn ăn mỗi ngày

Hãi hùng hàng tấn măng hôi thối lên bàn ăn mỗi ngày

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:15
Chủ một cửa hàng kinh doanh măng cho biết, mỗi lần nhập về khoảng gần chục tấn, nguồn gốc măng được cho từ Hòa Bình, sau đó sẽ được vận chuyển đi các tỉnh và các chợ đầu mối.

Khu phố 'phát điên' vì... măng thối, Chủ tịch Hà Nội có hay?

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:13
Hàng ngày, người dân tại khu vực chợ Chiều (Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) phải đeo khẩu trang vì mùi thối phát ra từ các điểm kinh doanh măng trên trục đường quốc lộ 6A.

Lời khai hãi hùng của bà chủ sản xuất dấm gạo từ... axít và nước lã

Thứ 6, 08/04/2016 | 10:58
Bà Kim khai nhận, bà đã sản xuất dấm bằng cách pha chế nửa lít axít với 50 lít nước lạnh rồi đổ thủ công vào các chai nhựa.

Hãi hùng hàng tấn măng hôi thối lên bàn ăn mỗi ngày

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:15
Chủ một cửa hàng kinh doanh măng cho biết, mỗi lần nhập về khoảng gần chục tấn, nguồn gốc măng được cho từ Hòa Bình, sau đó sẽ được vận chuyển đi các tỉnh và các chợ đầu mối.

Khu phố 'phát điên' vì... măng thối, Chủ tịch Hà Nội có hay?

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:13
Hàng ngày, người dân tại khu vực chợ Chiều (Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) phải đeo khẩu trang vì mùi thối phát ra từ các điểm kinh doanh măng trên trục đường quốc lộ 6A.

Lời khai hãi hùng của bà chủ sản xuất dấm gạo từ... axít và nước lã

Thứ 6, 08/04/2016 | 10:58
Bà Kim khai nhận, bà đã sản xuất dấm bằng cách pha chế nửa lít axít với 50 lít nước lạnh rồi đổ thủ công vào các chai nhựa.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.