Khu tập thể xuống cấp trầm trọng: Người dân biết chờ đến bao giờ?

Khu tập thể xuống cấp trầm trọng: Người dân biết chờ đến bao giờ?

Phạm Trọng Tùng
Chủ nhật, 20/06/2021 | 15:40
0
Tại Hà Nội, nhiều khu nhà tập thể đang xuống cấp trầm trọng. Sống trong cảnh “chờ sập”, nhiều người dân lo sợ.
Dân sinh - Khu tập thể xuống cấp trầm trọng: Người dân biết chờ đến bao giờ?

Theo số liệu thống kê của sở Xây dựng Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 1.500 chung cư cũ có quy mô từ 2 đến 5 tầng, chủ yếu được xây dựng từ năm 1960 đến cuối những năm 1990, ngoài ra còn một số nhà được xây dựng từ trước năm 1954.

Dân sinh - Khu tập thể xuống cấp trầm trọng: Người dân biết chờ đến bao giờ? (Hình 2).

Thực tế, công tác cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ đã được Hà Nội triển khai từ lâu, song đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn khi chỉ 1% trong tổng số 1.500 chung cư, tập thể cũ được cải tạo sau 20 năm thực hiện kế hoạch.

Dân sinh - Khu tập thể xuống cấp trầm trọng: Người dân biết chờ đến bao giờ? (Hình 3).

Việc di dời ra khỏi những căn nhà đang xuống cấp trầm trọng thuộc mức độ D (cấp nguy hiểm cao nhất) đã được cư dân C8 (Giảng Võ, Ba Đình) chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án từ lâu, nhưng việc di dời này cụ thể vào thời điểm nào vẫn là chưa có lời giải đáp.

Dân sinh - Khu tập thể xuống cấp trầm trọng: Người dân biết chờ đến bao giờ? (Hình 4).

Ông Nguyễn Văn Thu ở khu tập thể C8 Giảng Võ cho biết, người dân hiện đã đồng thuận đến 86% về việc chấp nhận di dời khỏi nhà tập thể cũ. Tuy nhiên sau nhiều năm chờ đợi chỉ đạo của thành phố xét quy hoạch tổng thể nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả.

Dân sinh - Khu tập thể xuống cấp trầm trọng: Người dân biết chờ đến bao giờ? (Hình 5).

“Một số người dân còn lại không đồng tình vì chưa có lộ trình rõ ràng như xây dựng cụ thể thời gian nào để người dân biết. Chủ đầu tư rất thiết tha làm, dân đồng thuận nhưng tới nay chưa có kế hoạch gì”, ông Đông (54 tuổi, sống hơn 40 năm tại khu tập thể C8) cho hay.

Dân sinh - Khu tập thể xuống cấp trầm trọng: Người dân biết chờ đến bao giờ? (Hình 6).

Bà Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1955) là một cán bộ về hưu, đã sống tại khu tập thể cũ C8 Giảng Võ trong nhiều năm. Nói về thực trạng xuống cấp của khu tập thể C8, bà Hà chỉ nói rất ngắn gọn kèm tiếng thở dài: “Nhiều lần chúng tôi nghe tin nơi này sẽ được tu sửa, thậm chí là xây mới nhưng mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở mức độ thông tin và chưa có hành động cụ thể nào. Chờ đợi Thành phố trong nhiều năm dài nên người dân cũng không còn quá quan tâm nữa”.

Dân sinh - Khu tập thể xuống cấp trầm trọng: Người dân biết chờ đến bao giờ? (Hình 7).

Khu vực cầu thang bộ nối từ tầng 1 lên tầng 5 có dấu hiệu tách rời nhau, gây nguy hiểm đến toàn bộ kết cấu khu tập thể nên được chống bằng khung giàn giáo bằng sắt.

Dân sinh - Khu tập thể xuống cấp trầm trọng: Người dân biết chờ đến bao giờ? (Hình 8).

Phía sau mảng tường được khung sắt chống đỡ, những mảng vữa dày luôn chờ chực rơi xuống bất kỳ lúc nào.

Dân sinh - Khu tập thể xuống cấp trầm trọng: Người dân biết chờ đến bao giờ? (Hình 9).

Người dân tận dụng các tấm nhựa để che mưa, che nắng trên các "chuồng cọp" cơi nới thêm một phần tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm.

Dân sinh - Khu tập thể xuống cấp trầm trọng: Người dân biết chờ đến bao giờ? (Hình 10).

Hiện có 135 hộ dân đang sinh sống tại khu C8.

Dân sinh - Khu tập thể xuống cấp trầm trọng: Người dân biết chờ đến bao giờ? (Hình 11).

Đa số người dân tận dụng, cơi nới thêm"chuồng cọp" tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Dân sinh - Khu tập thể xuống cấp trầm trọng: Người dân biết chờ đến bao giờ? (Hình 12).

Khu nhà G6A nằm trên mặt đường Nguyên Hồng, phường Thành Công được đưa vào sử dụng từ năm 1987. Theo quan sát, nhiều chỗ của khu nhà đã bị nghiêng, tạo thành khe hở chữ V và bong tróc nhiều mảng bê tông.

Dân sinh - Khu tập thể xuống cấp trầm trọng: Người dân biết chờ đến bao giờ? (Hình 13).

Xuất hiện nhiều mảng vữa đã rơi còn để lại dấu vết, theo thời gian bức tường cũng đã mọc rêu.

Dân sinh - Khu tập thể xuống cấp trầm trọng: Người dân biết chờ đến bao giờ? (Hình 14).

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND các quận Ba Đình, Đống Đa khẩn trương hoàn thành di dời người dân, tài sản ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D (cấp nguy hiểm cao nhất) trên địa bàn. UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát, phân loại và lập danh mục tập thể cũ; hướng dẫn các chủ sở hữu, chủ sử dụng sửa chữa, bảo trì theo quy định và tổ chức di dời, tạm cư đối với các nhà nguy hiểm trên địa bàn do mình quản lý.

Dân sinh - Khu tập thể xuống cấp trầm trọng: Người dân biết chờ đến bao giờ? (Hình 15).

Kế hoạch này khiến người dân hết sức mong mỏi TP.Hà Nội sớm có chính sách toàn diện và những chỉ đạo quyết liệt hơn để các dự án cải tạo tập thể cũ trên địa bàn TP được nhanh chóng triển khai, bảo đảm có chỗ ăn ở, sinh hoạt ổn định, an toàn đồng thời làm đẹp diện mạo đô thị của Thủ đô.

Dân sinh - Khu tập thể xuống cấp trầm trọng: Người dân biết chờ đến bao giờ? (Hình 16).

Bên cạnh khu C8 và G6A, khu tập thể Huỳnh Thúc Kháng, khu tập thể cũ ở số 60 Thổ Quan thuộc quận Đống Đa, cũng đang được UBND TP Hà Nội “thúc” triển khai xây dựng lại do nơi đây chung tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Niêm phong dụng cụ tập thể dục tại Hà Nội

Thứ 6, 11/06/2021 | 07:00
Hàng loạt máy tập thể dục ngoài trời đã được lực lượng chức năng tiến hành căng dây, phong toả.

Rợn người “ngôi mộ tập thể” trong khu vườn... không bằng phẳng của một cựu cảnh sát

Thứ 3, 25/05/2021 | 12:00
Cơ quan chức năng cho biết, tất cả thi thể được tìm thấy tại nhà của cựu cảnh sát là nạn nhân của bạo lực tình dục và giết người.

Cầu Long Biên xuống cấp nghiêm trọng

Thứ 5, 08/04/2021 | 10:56
Cầu Long Biên là chứng nhân lịch sử bắc ngang qua sông Hồng, hiện cây cầu gần 120 tuổi đời này đang có biểu hiện của sự xuống cấp nghiêm trọng.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Chính quyền làm ngơ trước việc người dân kết bè thả hàu trên khu vực biên giới biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:24
Là đề tài “trên giấy”, chưa được cấp thẩm quyền cấp phép nhưng chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cho phép thả, nuôi hàu trên khu vực biên giới biển Cửa Hội.

Kon Tum: Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:14
Chiếc xe tải chở hàng đang lưu thông trên đèo Lò Xo, bất ngờ lao vào mương thoát nước bên đường khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Cà Mau: Tiếp tục phòng cháy, chữa cháy rừng đợt cao điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 08:19
Ngày 15/4, các đơn vị chủ rừng, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tích cực triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng đợt cao điểm.

Cà Mau: Công bố hạn hán khẩn cấp

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:48
Ngày 15/4, Tỉnh Cà Mau công bố tình huống khẩn cấp hạn hán trên địa bàn huyện Trần Văn Thời và U Minh để triển khai ngay các biện pháp ứng phó.

Ngược núi “săn” ươi bay

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Đan xen trong những tán rừng xanh, những cây ươi đỏ rực, vươn cao chót vót báo hiệu một mùa ươi lại đến. Dưới tán rừng, người dân hóng theo từng cơn gió để nhặt ươi.
     
Nổi bật trong ngày

Ngược núi “săn” ươi bay

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Đan xen trong những tán rừng xanh, những cây ươi đỏ rực, vươn cao chót vót báo hiệu một mùa ươi lại đến. Dưới tán rừng, người dân hóng theo từng cơn gió để nhặt ươi.

Bình Phước: Làm rõ vụ nữ sinh lớp 12 bị bạn đánh phải nhập viện

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:33
Xảy ra mâu thuẫn với nhau, một nữ sinh lớp 12 ở Bình Phước bị nhóm bạn học đánh khi đang đi học thêm dẫn đến chấn thương nội sọ, phải nhập viện cấp cứu.

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Cà Mau: Tiếp tục phòng cháy, chữa cháy rừng đợt cao điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 08:19
Ngày 15/4, các đơn vị chủ rừng, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tích cực triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng đợt cao điểm.

Chính quyền làm ngơ trước việc người dân kết bè thả hàu trên khu vực biên giới biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:24
Là đề tài “trên giấy”, chưa được cấp thẩm quyền cấp phép nhưng chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cho phép thả, nuôi hàu trên khu vực biên giới biển Cửa Hội.