Khủng bố dân bằng... hai cỗ quan tài

Khủng bố dân bằng... hai cỗ quan tài

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
0
Trong khi cả làng đang mở hội thì "bỗng dưng" gia đình ông Đỗ Mạnh Hùng hoảng loạn vì hai cỗ quan tài đặt trước nhà mình.

Sự việc trên diễn ra vào ngày 5/4, tại nhà ông Đỗ Mạnh Hùng, xóm 3, xã Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định. Lợi dụng mọi người trong gia đình đi chơi hội làng chỉ có bố của ông Hùng là cụ Đỗ Văn Yết (91 tuổi) ở nhà, một số đối tượng đã vận chuyển hai chiếc quan tài lớn đặt trước cửa nhà rồi nhanh chóng bỏ đi.

Pháp luật - Khủng bố dân bằng... hai cỗ quan tàiHai cỗ quan tài trước cửa nhà ông Đỗ Mạnh Hùng.

Do tuổi đã cao nên cụ Yết không đủ minh mẫn để nhận biết thực hư có chuyện gì đang xảy ra. Khi đi chơi về, ông Hùng tá hỏa thấy trước cửa nhà mình hiện diện hai cỗ quan tài nằm chềnh ềnh che chắn hết lối đi vào. Sự việc khiến gia đình ông Hùng hết sức hoang mang, lo lắng. Bởi gia đình ông không có người chết cũng như không đặt mua quan tài.

Có dấu hiệu hình sự?

Pháp luật - Khủng bố dân bằng... hai cỗ quan tài (Hình 2).

Luật sư Nguyễn Doãn Hùng

(Đoàn luật sư Hà Nội)

Luật sư Nguyễn Doãn Hùng (Đoàn Luật sư Hà Nội) khẳng định, hành động mang quan tài đến đặt trước cửa nhà ông Hùng của một số đối tượng có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng, theo Điều 245 của Bộ Luật Hình sự. Theo vị luật sư này, hình thức thể hiện của tội gây rối trật tự công cộng là lăng mạ bằng lời nói hoặc bằng hành vi như hành hung, đánh người, đập phá đồ đạc hoặc hủy hoại tài tài sản. Việc gây lộn xộn ở nơi công cộng hoặc không phải ở nơi công cộng nhưng gây ảnh hưởng đến trật tự chung.

Hành vi nguy hiểm

TS Lưu Hồng Minh, trưởng khoa Xã hội học (Học viện Báo chí Tuyên truyền) khẳng định, những sự việc nêu trên là hành vi hết sức nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Theo TS Minh, những hành động này không chỉ đe dọa trực tiếp đến gia đình người bị hại mà nó còn có tác động xấu đến tâm lý của đại bộ phận dân chúng. Hơn nữa, việc mang quan tài, vận đen đủi này đến nhà người khác ngầm chứa đựng ý nghĩa dọa giết, gây hoang mang cho dư luận. Việc khủng bố tinh thần theo kiểu đặt vòng hoa hay viết cáo phó... đã xất hiện nhiều ở Việt Nam trong thời gian qua. Hành động này không những vi phạm pháp luật mà còn thể hiện sự mất tình người của một bộ phận người dân. Do vậy, cơ quan chức năng cần sớm làm sáng tỏ vụ việc để trấn an dư luận.

Sự việc "bỗng dưng nhận được hai cỗ quan tài từ người lạ" được ông Hùng nhanh chóng báo lên Công an xã Hải Anh. Ngay lập tức, cơ quan này đã tiến hành lập hồ sơ tại hiện trường. Được biết, sau đó, hai chiếc quan tài này đã bị một số đối tượng mang đi đốt.

Người dân nơi đây cho biết, hiện nay vẫn chưa biết rõ danh tính người mang quan tài đến "khủng bố" nhà ông Hùng và ai đã trực tiếp hủy hai chiếc quan tài trên. Một người dân cho biết: " Đây là sự việc chưa từng có trong tiền lệ của làng và cũng là lần đầu tiên xuất hiện những kẻ côn đồ dùng hành vi kiểu này để khủng bố tinh thần".

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc trên, gia đình ông Hùng liên tục bị các đối tượng khác khủng bố tinh thần. Gia đình nạn nhân thường xuyên chịu đựng lời lẽ chửi bới, sỉ nhục, dọa nạt của nhiều người khác.

Thậm chí, có buổi sáng ngủ dậy cả nhà loay hoay mãi mà không thể mở cửa ra được vì kẻ gian đã tìm cách bấm khóa để nhốt cả nhà lại. Theo ông Hùng, cách đây 2 năm, gia đình ông cho Quỹ tín dụng nhân dân xã Hải Anh thuê ngôi nhà để làm trụ sở giao dịch. Tuy nhiên, trong thời gian thuê, Quỹ Tín dụng nhân dân đã không trả tiền thuê nhà.

Chính vì thế, đầu năm 2012, sau khi hết hợp đồng, ông Hùng từ chối tiếp tục ký hợp đồng cho thuê nhà và lấy lại căn nhà để làm nơi thờ cúng 2 người thân là liệt sĩ. Kể từ đó, nhà ông liên tục bị sỉ nhục và lăng mạ. Sự việc đã đến mức nghiêm trọng khi trước cửa nhà ông xuất hiện hai cỗ quan tài trên.

Gia đình nạn nhân cho biết, hiện tại, họ rất lo lắng cho sự an toàn tính mạng của các thành viên và mong cơ quan chức năng sớm tìm ra kẻ đứng sau hành vi này. Được biết, hiện nay Công an huyện Hải Hậu đang trực tiếp điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, những vụ việc "khủng bố" tinh thần tương tự như trên đã từng xảy ra ở Việt Nam khiến dư luận hết sức bức xúc. Chắc có lẽ, nhiều người vẫn không thể quên được vụ vỡ nợ gần 200 tỉ đồng của vợ chồng bà Nguyễn Thị Dậu, ở Hà Đông, Hà Nội vào cuối năm 2011.

Khi biết bà Dậu "chạy làng", các chủ nợ đã gửi vòng hoa đám tang đến đặt trước cửa nhà vợ chồng bà Dậu. Đây dường như được họ coi là kế sách "thứ 37" nhằm đòi lại số tiền bị "xù". Cũng gần thời gian đó, ngày 23/12/2011, Bạch Thành Phong (SN 1976, quận Hai Bà Trưng) vì muốn không bị li hôn đã dựng rạp đám ma, di ảnh và viết cáo phó cho chính người vợ của mình.

Thời gian qua, "chiêu bài" của một số kẻ xấu dùng quan tài làm công cụ đắc lực cho đòi nợ. Sáng 14/12/2008, một số đối tượng đã dùng ô tô chở quan tài đến đặt trước nơi ở của chị Mai (31 tuổi) ở phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên để đòi tiền. Liều lĩnh hơn, những người này thắp nến, hương trên nóc quan tài để đe dọa, gây áp lực với nạn nhân. Trước đó một ngày, những thanh niên này đã đến nhà chị Mai có hành vi đe dọa giết, cắt gân, rạch mặt chị Mai…Những vụ việc trên đều được coi là hành động khủng bố tinh thần trắng trợn gây bức xúc trong dư luận.

Phúc – Bắc


Tag: cáo phó
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.