500 tay súng IS hoành hành ở Philippines, TT Duterte vội vã về nước

500 tay súng IS hoành hành ở Philippines, TT Duterte vội vã về nước

Thứ 4, 24/05/2017 | 15:34
0
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố thiết quân luật trong vòng 60 ngày tại khu vực đảo Mindanao sau khi xảy ra cuộc đụng độ giữa quân đội và phiến quân có liên hệ với IS.

Thiết quân luật, bắt người không cần cáo buộc

Ông Duterte đưa ra quyết định trên khi đang có chuyến thăm Nga và ông cũng đã phải rút ngắn thời gian để thu xếp về nước giải quyết tình hình bất ổn nói trên. Quyết định thiết quân luật cho phép quân đội Philippines được phép thi hành luật pháp và bắt giữ người mà không cần cáo buộc.

Tiêu điểm - 500 tay súng IS hoành hành ở Philippines, TT Duterte vội vã về nước

 Người dân ở Marawi đang được sơ tán khỏi thành phố (Ảnh: Reuters). 

Trong cuộc đụng độ giữa các phần tử cực đoan có liên hệ với  tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và quân Chính phủ vào ngày 23/5, đã có nhiều người thiệt mạng, trong đó có các tay súng khủng bố và ít nhất là hai sĩ quan quân đội, một sĩ quan cảnh sát và 12 dân thường bị thương.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin, ông Duterte cũng nhấn mạnh rằng ông mong muốn Moscow sẽ giúp đỡ Manila bằng cách cung cấp vũ khí chống lại chủ nghĩa khủng bố ở Philippines.

Tiêu điểm - 500 tay súng IS hoành hành ở Philippines, TT Duterte vội vã về nước (Hình 2).

 Quân đội được huy động tại Marawi (Ảnh: Reuters). 

Cuộc đụng độ giữa quân đội Chính phủ và phe khủng bố bắt đầu sau một đợt truy quét thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon tại Marawi, một thành phố Hồi giáo nơi có khoảng hơn 200.000 người sinh sống.

Bộ Tư pháp Mỹ đã đưa tên thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf vào trong danh sách những kẻ khủng bố bị truy nã nguy hiểm nhất thế giới, với giải thưởng lên tới 5 triệu USD cho những ai bắt được hắn.

Nhóm Abu Sayyaf sau đó đã kêu gọi sự hỗ trợ từ “đồng minh”, nhóm phiến quân Maute vốn có liên hệ với IS. Nhóm này bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công tại thành phố Davao, quê nhà của ông Duterte, vào hồi tháng 9 năm ngoái, khiến 15 người bị thương.

Theo Reuters, không chỉ gây ra thiệt hại về người, nhóm Maute còn chiếm được một số tòa nhà, tiến hành đốt một trường học, một nhà thờ và một trại giam.

Tiêu điểm - 500 tay súng IS hoành hành ở Philippines, TT Duterte vội vã về nước (Hình 3).

 Các tay súng thuộc phiến quân Maute dùng rào chắn để phong tỏa các ngả vào thành phố.

Tiêu điểm - 500 tay súng IS hoành hành ở Philippines, TT Duterte vội vã về nước (Hình 4).

 Cuộc đụng độ giữa nhóm phiến quân và Chính phủ Philippines (Ảnh: Rappler). 

Giới chức trách cho hay, tình hình tại khu vực trên nay đã được kiểm soát, nhưng người dân địa phương vẫn được khuyến khích ở trong nhà. Một số nguồn tin từ người dân cho rằng, thành phố Marawi đã rơi vào tay nhóm nổi dậy Maute.

Theo trang tin Al-Masdar News, ước tính có khoảng 500 tay súng nổi dậy có mặt tại thành phố Marawi.

Trong khi đó, hãng thông tấn AP dẫn lời Tướng Eduardo Ano, người đứng đầu quân đội Philippines cho hay, chỉ có 50 tay súng tràn vào thành phố. Còn Thị trưởng Marawi, ông Majul Usman Gandamra, trả lời phỏng vấn trên đài ANC cho rằng con số đó có thể dao động từ 100 đến 200 tay súng.

Phiên quân treo cờ IS trên xe cảnh sát chúng chiếm được

Khoảng 20 tay súng nổi dậy đã kiểm soát được một bệnh viện và treo lá cờ của IS lên cao. Một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, lá cờ trên được treo trên chiếc xe của cảnh sát mà chúng chiếm được.

Tiêu điểm - 500 tay súng IS hoành hành ở Philippines, TT Duterte vội vã về nước (Hình 5).

 Lá cờ IS được treo trên một chiếc xe cảnh sát do các tay súng phiến quân chiếm được.

Một cô giáo tại Marawi tên là Noddy Summer cho biết, nhiều người dân đã phải trốn trong nhà suốt từ ngày hôm qua 23/5 đến tận sáng hôm nay mới dám mở cửa. Cô cũng cung cấp thêm, một vài sinh viên của cô đã bị nhóm phiến quân bắt cóc để làm con tin.

Hiện tại, Tổng thống Duterte đã gấp rút từ Nga trở về nước.

Xem thêm: Hé lộ những tham vọng của TT Philippines trong chuyến thăm Nga

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.