Nguồn tin PV báo Người đưa tin mới nhận, ngày 10/5, PGS.TS Bùi Diệu - Giám đốc BV K Trung ương đã ký công văn số 573/BVK-TCCB gửi đến Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến về việc xử lý kỷ luật hai cán bộ y tế tại bệnh viện này có hành vi ăn chặn tiền của người bệnh.
Trước đó, bệnh nhân Vũ Thị Huyền (27 tuổi, quê Hưng Yên) phản ánh đến Bộ trưởng Bộ Y tế trong cuộc “vi hành” về việc vi phạm quy định chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của một cán bộ Bệnh viện K cơ sở 1.
Bệnh viện K Trung ương cơ sở Quán Sứ - Hà Nội đông đảo người bệnh đến thăm khám.
Theo phản ánh, bác sĩ Đào Thanh Lâm, khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện K đã tư vấn và nhận 3,2 triệu đồng của bệnh nhân Vũ Thị Huyền khi chị đến khám, làm một số xét nghiệm tại bệnh viện. Đồng thời, hộ lý Lê Thị Hòa, khoa Nội soi Thăm dò chức năng – Bệnh viện K có bán khăn mặt cho bệnh nhân với giá 10.000 đồng.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sau đó đã yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện K Trung ương điều tra vụ việc và xử lý nghiêm vi về đạo đức nghề nghiệp, quy chế chuyên môn của cán bộ này.
Báo cáo của Bệnh viện K cho biết, sau khi điều tra, xác minh, bệnh nhân Vũ Thị Huyền phản ánh sự việc với Bộ Y trưởng là hoàn toàn đúng sự việc.
Sau khi họp kỷ luật Bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ Lâm viết bản kiểm điểm. Sau họp, căn cứ các tình tiết giảm nhẹ như vi phạm lần đầu, đã trả lại tiền cho bệnh nhân, bản thân bác sĩ Lâm cũng mắc nhiều bệnh, đang nuôi 2 con nhỏ nên Hội đồng cân nhắc tạo cơ hội cho bác sĩ này khắc phục sai phạm và sửa chữa khuyến điểm.
Hội đồng quyết định kỷ luật cảnh cáo bác sĩ Lâm trước toàn bệnh viện, thi hành kỷ luật Đảng và thuyên chuyển xuống cơ sở 3 làm công việc kỹ thuật, không trực tiếp tiếp xúc với người bệnh, cắt tiền thưởng, tiền lương tăng thêm trong 3 tháng