Kiatisak một lời nhiều ý về việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Kiatisak một lời nhiều ý về việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Trần Hải Quân
Thứ 2, 25/09/2017 | 12:12
0
Bên lề lễ Gala vinh danh bóng đá Đông Nam Á cuối tuần qua, HLV Kiatisak đã có câu trả lời chính thức về công việc trong tương lai của mình.

Những ngày gần đây, thông tin về việc HLV người Thái Kiatisak có khả năng trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam được người hâm mộ đặc biệt quan tâm, nhất là sau khi ông thầy người Thái từ chức HLV trưởng CLB Port FC tại giải vô địch quốc gia Thái Lan.

Thực tế là trong những ngày qua, VFF cũng có những động thái quan tâm đến ông thầy 42 tuổi này. Lãnh đạo VFF đã có cuộc tiếp xúc với nhà cầm quân này bên lề lễ Gala vinh danh bóng đá Đông Nam Á cuối tuần qua.

Thể thao - Kiatisak một lời nhiều ý về việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Không rõ hai bên đã trao đổi những gì, nhưng trả lời báo chí nước ngoài sau đó, Kiatisak đã tuyên bố: “Tôi không thể cầm quân đội tuyển quốc gia khác nào ngoài Thái Lan để chống lại đội tuyển Thái Lan”.

Thông điệp của vị HLV người Thái vậy là đã rõ. Chắc chắn viễn cảnh dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nói riêng hay các quốc gia Đông Nam Á nói chung là không thể xảy ra trong tương lai gần. Đây rõ ràng là một quyết định rất khôn ngoan của cựu tiền đạo này. Và câu trả lời của Kiatisak cũng mang nhiều ý nghĩa.

Trước hết, câu trả lời của Zico Thái đã thể hiện lòng trung thành đối với bóng đá Thái Lan. Người hâm mộ Thái Lan tất nhiên sẽ không vui vẻ gì trước viễn cảnh HLV người Thái cầm quân một đội bóng nước ngoài đánh bại hay cản bước đội tuyển quốc gia nước họ.

Câu trả lời của "Sắc" cũng chỉ đúng trong trường hợp các quốc gia Đông Nam Á chứ không phải là đối với các quốc gia nằm ngoài khu vực.

So sánh về cơ sở vật chất, sự chuyên nghiệp hay trình độ bóng đá, Thái Lan là số một khu vực. Những quốc gia khác trong Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đều không thể so sánh với người Thái.

Từ hơn chục năm trở lại đây, dù là dưới thời HLV nào, sử dụng chiến thuật hay đội hình nào, Thái Lan cũng là ông kẹ và là ứng cử viên vô địch cho mọi giải đấu ở Đông Nam Á. Trong khi đó, các quốc gia khác trong khu vực luôn có tư tưởng ăn xổi. Tức là yêu cầu HLV trưởng phải thành công ngay lập tức.

Với trình độ cầu thủ và đẳng cấp hiện tại, dù là Kiatisak hay là HLV nào đó giỏi hơn ông thầy người Thái rất nhiều cũng không thể làm được. Một HLV trưởng không thể giải quyết những vấn đề liên quan đến hệ thống đào tạo, sân bãi, tư duy chiến thuật, đẳng cấp cầu thủ được.

Thể thao - Kiatisak một lời nhiều ý về việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam (Hình 2).

Huyền thoại của bóng đá Thái Lan dù chấp nhận đến Việt Nam hay quốc gia nào trong khu vực làm việc thì cũng rất khó tái lập được những thành tích như đã từng trải qua cùng đội tuyển Thái Lan.

Ông thầy người Thái còn rất trẻ, và lựa chọn của Kiatisak sẽ là mở một nền bóng đá chuyên nghiệp ít ra cũng phải bằng Thái Lan. Bởi ở đó ông sẽ không bị những chuyện "ngoài chuyên môn" ảnh hưởng.

Đó mới là môi trường để vị HLV 42 tuổi này phát triển sự nghiệp, học hỏi về tư duy chiến thuật hay có bước tiến về đẳng cấp.

Một lời từ chối khéo của Kiatisak cũng cho thấy trong mắt người Thái, đội tuyển Việt Nam rất khó để đuổi kịp Thái Lan nếu VFF còn mang nặng tư tưởng "xây nhà từ nóc".

Báo châu Á "đấu đá" nhau chuyện Kiatisak phù hợp ĐTVN hay không

Thứ 7, 23/09/2017 | 11:32
Trong khi tờ Fox Sport Asian cho rằng HLV người Thái Kiatisak phù hợp với bóng đá Việt Nam thì tờ Four Four Two phiên bản tiếng Thái lại không cho rằng như vậy.

Kiatisuk khó có cửa trở thành HLV của tuyển Việt Nam

Thứ 5, 21/09/2017 | 15:07
Viễn cảnh Kiatisuk trở thành HLV đội tuyển Việt Nam khó có thể trở thành hiện thực khi có khá nhiều rào cản khiến việc này có thể xảy ra.

HAGL nhận tin vui từ Kiatisak

Chủ nhật, 28/05/2017 | 15:14
Kiatisak muốn làm bóng đá trẻ, trong khi HAGL được cho là đang cần người mát tay để phát huy tiềm năng của các tài năng đôi mươi.
Cùng tác giả

Clip: Cận cảnh cầu thủ U23 Việt Nam bước xuống máy bay

Chủ nhật, 28/01/2018 | 15:25
Khi các cầu thủ bước xuống cầu thang máy bay, đón chào họ là những vòng tay của người hâm mộ.

HLV Lê Thụy Hải: Hãy chỉ buồn một chút thôi

Thứ 7, 27/01/2018 | 20:41
Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đã kết thúc, nỗi buồn vẫn bao trùm người hâm mộ bóng đá nước nhà, nhưng với HLV Lê Thụy Hải, ông thấy một tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam đối đầu U23 Uzbekistan qua những con số thống kê

Thứ 7, 27/01/2018 | 10:53
Hành trình tới trận chung kết của U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan qua những con số thống kê cho thấy đây là một trận đấu cân sức cân tài.

Thành Lương: Cơ hội cho U23 Việt Nam là 50/50

Thứ 6, 26/01/2018 | 19:00
Cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương đã có những nhận định về khả năng giành chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á với U23 Uzbekistan vào chiều mai (27/1).

Cựu thủ môn ĐTQG Quang Huy: Thủ môn là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội

Thứ 6, 26/01/2018 | 13:38
Cựu thủ môn ĐTQG Bùi Quang Huy cho rằng trận chung kết sẽ rất khó khăn với U23 Việt Nam và các em cần nhất là bản lĩnh thi đấu.
Cùng chuyên mục

Bị đuổi hai người, U23 Indonesia "phơi áo" ngày ra quân

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
U23 Indonesia nhận thất bại 0-2 trước chủ nhà U23 Qatar trong trận đấu mà họ phải chịu 1 phạt đền và 2 thẻ đỏ trực tiếp.

ĐT futsal Việt Nam nhận lợi thế tại chiến dịch giành vé đi World Cup

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:35
ĐT futsal Việt Nam được BTC bố trí tập luyện trong khung giờ trùng với thời gian thi đấu 2 trận đầu tiên tại VCK futsal châu Á 2024.

Chủ tịch VFF được bầu làm Trưởng đoàn AFC tại VCK U23 châu Á

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:23
Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn mới đây đã được LĐBĐ châu Á (AFC) trao nhiệm vụ làm Trưởng đoàn AFC tại VCK U23 châu Á 2024.

Hơn 10.000 VĐV tranh tài tại giải chạy bán marathon lớn nhất Việt Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 17:25
Tây Hồ marathon 2024 là giải chạy bán marathon lớn nhất Việt Nam thu 10.000 VĐV tranh tài ở các nội dung.

HLV Ten Hag giận dỗi rời phòng họp báo vì bị phóng viên "hỏi đểu"

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:50
HLV Erik Ten Hag đã tức giận bỏ ngang buổi họp báo sau trận hòa giữa Bournemouth và M.U, tất cả vì một câu hỏi "khó" của phía phóng viên.