Kiếm tiền dễ dàng với Bitkingdom hay chỉ là chiêu lừa đảo?

Kiếm tiền dễ dàng với Bitkingdom hay chỉ là chiêu lừa đảo?

Thứ 6, 29/01/2016 | 14:16
0
Thành viên đóng trước 1 bitcoin và nhận lợi nhuận ngày: 1%/tháng, lợi nhuận tháng: 30%/tháng và lợi nhuận sau 3,5 năm là hơn 1 triệu USD.

Trong thời gian gần đây, dư luận xôn xao trước thông tìn về việc kinh doanh siêu lợi nhuận từ đầu tư Bitkingdom.

Theo đó, nếu như khách hàng muốn tham gia hệ thống đầu tư của Bitkingdom, thành viên phải đóng bước đầu tối thiểu là 1 Bitcoin, tương đương 10 triệu đồng và sẽ nhận được lợi nhuận ngày là 1%/tháng, lợi nhuận tháng là 30%/tháng và lợi nhuận sau 3,5 năm là hơn 1 triệu USD.

Để thu hút sự chú ý cũng như niềm tin từ khách hàng, những nhân viên tổ chức này thường đưa ra nhiều gói tham gia để chào mời khách hàng như gói 10 triệu đồng, gói 20 triệu đồng, 100 triệu đồng, 200 triệu đồng và hơn thế nữa. Tùy vào từng gói, khách hàng sẽ có những khoảng lợi nhuận thu về khác nhau tuy nhiên, Bitkingdom cũng khuyến khích nếu khách hàng tham gia gói đầu tư giá trị cao sẽ được thu lợi nhuận khủng và nhanh hơn.

Ví dụ, nếu như khách hàng tham gia gói 500 triệu, sau 3,5 tháng thì khách hàng sẽ có số tiền gấp đôi là 1 tỷ đồng, gấp đôi số vốn ban đầu và rút hoàn vốn 500 triệu ngay lập tức. Nếu tiếp tục đầu tư với thời gian 3,5 năm thì khách hàng sẽ có một khoảng lợi nhuận khổng lồ, một con số không tưởng.

Bitkingdom tự đặt cho mình sứ mệnh “Trao quyền cho cộng đồng và xóa bỏ đói nghèo” khi giúp nhiều người không cần lao động, chỉ cần bỏ tiền vô đầu tư sẽ sinh lãi ngay lập tức khiến nhiều người tỏ ra nghi ngại.

Công nghệ - Kiếm tiền dễ dàng với Bitkingdom hay chỉ là chiêu lừa đảo?

Xuất hiện trong một vài tháng gần đây, Bitkingdom thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi tuyên bố sứ mệnh của mình là trao quyền cho cộng đồng và xóa bỏ đói nghèo.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Bitkingdom là tổ chức mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Ra đời vào tháng 10/2015 và có mặt tại Việt Nam vào tháng 11/2015, Bitkingdom tự nhận mình là một hệ thống ngân hàng cộng đồng sử dụng Bitcoin như một phương tiện có giá trị. Bitkingdom trao quyền cho người dân để kiểm soát được tài

Tag: Bitcoin
Cùng chuyên mục

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.

Nhân ngày Trái Đất 2024, Google thay ảnh đại diện

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:33
Google Doodle hôm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh này.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Việt Nam chi 2,1 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:44
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.558.692 tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, giá trung bình 822 USD/tấn.