Kiểm tra công ty đổi tên quận tại Đà Nẵng thành 'China Beach'

Kiểm tra công ty đổi tên quận tại Đà Nẵng thành 'China Beach'

Thứ 5, 28/07/2016 | 14:44
0
Công an TP Đà Nẵng tiến hành tịch thu toàn bộ số poster Công ty Jeep Tour đổi tên từ đường bờ biển, tên quận Ngũ Hành Sơn trở thành "China Beach".

Sáng ngày 28/7, Công an TP Đà Nẵng tiến hành làm việc với Công ty Jeep Tour (địa chỉ ngôi nhà số 38, đường An Thượng 5, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng), liên quan việc Công ty sử dụng bản đồ ghi địa danh thuộc quận Ngũ Hành Sơn (Việt Nam) ghi thành “China Beach”.

Trước đó, trên mạng xã hội lưu truyền tấm poster quảng cáo của Công ty Jeep Tour tại ngôi nhà số 38 đường An Thượng 5, quảng cáo các điểm tham quan, du lịch tại Đà Nẵng bằng xe jeep.

Tấm poster này được viết bằng 2 thứ tiếng Anh và tiếng Việt đều ghi thành "China Beach". Chưa kể toàn bộ bản đồ chỉ dẫn vị trí của Công ty Jeep Tour tại ngôi nhà số 38, đường An Thượng 5 đã thay đổi tên dọc bờ biển quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng (Việt Nam), thành cụm từ "China Beach" có nghĩa "biển Trung Quốc", khiến dư luận bức xúc.

Có đoạn, bản đồ còn ghi địa chỉ công ty là "38 An Thuong 5, China Beach, Da Nang, Viet Nam" thay cho địa chỉ "38 An Thượng 5, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Việt Nam".

Pháp luật - Kiểm tra công ty đổi tên quận tại Đà Nẵng thành 'China Beach'

Công ty Jeep Tour đổi tên đường, tên quận thuộc TP Đà Nẵng trở thành "China Beach" trong poster giới thiệu cho khách du lịch

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ căn nhà địa chỉ 38 An Thượng 5 cho rằng, những tấm poster quảng cáo này do một người đàn ông nước ngoài đến cung cấp cho bà. Sau khi người đàn ông này đến nhận đặt tour tại gia đình, chủ nhà không hề hay biết tấm poster này lại có nội dung không chính xác như vậy.

Cũng tại buổi kiểm tra, lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ những tấm poster có nội dung không chính xác và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Trần Hữu Do (Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Đà Nẵng) cho hay: "Không chỉ sự việc xảy ra ở công ty Jeep Tour, chúng tôi thường xuyên lập đoàn kiểm tra về việc này. Nếu đơn vị nào có xả

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.