Kiểm tra thủ phạm gây ra “điểm đen” giao thông trên đường Nam Hải Vân sau phản ánh của báo Người Đưa Tin

Kiểm tra thủ phạm gây ra “điểm đen” giao thông trên đường Nam Hải Vân sau phản ánh của báo Người Đưa Tin

Thứ 7, 24/08/2019 | 08:00
0
Theo UBND huyện Hòa Vang, ở mỏ này chỉ quy định cho phép khoảng 20 đầu xe tải hoạt động vận chuyển đất. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã bất chấp, hoạt động lên đến gần cả trăm đầu xe tải loại ba, bốn chân cỡ lớn.

Chính quyền vào cuộc

Ngày 23/8, ông Trần Ngọc Biên, cán bộ phòng Quản lý Khoáng sản sở TN&MT TP.Đà Nẵng cho hay, sau khi nắm được nội dung báo điện tử Người Đưa Tin phản ánh qua bài viết Truy tìm thủ phạm gây ra “điểm đen” giao thông trên đường Nam Hải Vân khiến người dân bất an, lãnh đạo Sở đã cử lực lượng đi kiểm tra mỏ đất của công ty TNHH Đầu tư và Khai thác khoáng sản Hòa Vang (trụ sở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Mỏ đất này nằm tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Buổi kiểm tra còn có phòng TN&MT huyện Hòa Vang, chính quyền xã Hòa Sơn. Lực lượng chức năng đã yêu cầu công ty Khoáng sản Hòa Vang khai thác đất đúng giấy phép, phạm vi, phương án, biện pháp… đã được phê duyệt. Lực lượng kiểm tra cũng đã lập biên bản báo cáo cấp trên chỉ đạo, xử lý.

“Chúng tôi theo dõi quản lý chặt việc khai thác khoáng sản ở mỏ này. Nếu có sai phạm sẽ căn cứ theo quy định xử phạt, đình chỉ ngay”, ông Biên thông tin.

Dân sinh - Kiểm tra thủ phạm gây ra “điểm đen” giao thông trên đường Nam Hải Vân sau phản ánh của báo Người Đưa Tin

Sau phản ánh của báo Người Đưa Tin, phòng TN&MT huyện Hòa Vang đã vào cuộc kiểm tra.

Trong khi đó, ông Phạm Nam Sơn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cũng thông tin rằng, ông đã nắm được nội dung bài báo đăng tải vừa qua. Ngoài việc chỉ đạo phòng TN&MT huyện cung cấp thông tin thêm cho báo chí, ông Sơn khẳng định, sắp tới UBND huyện sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề để bàn về công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tốt hơn.

Điển đen giao thông trên đường tránh Nam Hải Vân khiến người dân bất an

Ồ ạt, bất chấp

Trước đó, như báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, dư luận cũng như cơ quan chức năng đều lo ngại về binh đoàn xe tải hoạt động tại mỏ đất của công ty TNHH Đầu tư và Khai thác khoáng sản Hòa Vang.

Ngoài việc làm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của người dân xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang – nơi mỏ đất đóng chân, việc cho phép đấu nối đường nhánh từ mỏ ra đường Nam Hải Vân nhưng lại quá gần với ngã tư Hoàng Văn Thái – Bà Nà Suối Mơ cũng đã tạo nên điểm đen ùn tắc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dân sinh - Kiểm tra thủ phạm gây ra “điểm đen” giao thông trên đường Nam Hải Vân sau phản ánh của báo Người Đưa Tin (Hình 2).

Mất an toàn giao thông từ việc ồ ạt khai thác đất.

Tiến hành tìm hiểu thêm sự việc, PV ghi nhận thêm được nhiều nguyên nhân mà trong đó, chính cách làm ồ ạt, quá nhiều xe tải cỡ lớn của mỏ đất này đã gây nên nhiều hệ lụy.

Cụ thể, sau khi được cấp phép khai thác đất, công ty TNHH Đầu tư và Khai thác khoáng sản Hòa Vang đã hợp đồng với hàng loạt đơn vị vận tải để thực hiện việc vận chuyển đất bán san lấp. Theo UBND huyện Hòa Vang, ở mỏ này chỉ quy định cho phép khoảng 20 đầu xe tải hoạt động vận chuyển đất. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã bất chấp, hoạt động lên đến gần cả trăm đầu xe tải loại ba, bốn chân cỡ lớn.

Chưa hết, theo phê duyệt đánh giá tác động môi trường dự án do sở TN&MT TP.Đà Nẵng cung cấp cho PV, quy định nghiêm ngặt, việc vận tải chở đất ở mỏ diễn ra ban ngày theo ca 8 giờ. Nhưng trên thực tế, binh đoàn xe từ mỏ khai thác chạy từ sáng sớm cho đến tối, có thời điểm 22-23h đêm vẫn hoạt động.

Dân sinh - Kiểm tra thủ phạm gây ra “điểm đen” giao thông trên đường Nam Hải Vân sau phản ánh của báo Người Đưa Tin (Hình 3).

Xe tải lớn nối đuôi ra đường Nam Hải Vân.

Ông Trần Kim Đính, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho hay, khi nghe người dân phản ánh, chính quyền tiến hành theo dõi, lập biên bản và báo cáo lên cấp trên việc công ty TNHH Đầu tư và Khai thác khoáng sản Hòa Vang tổ chức hoạt động xe tải chở đất xuyên đêm. 

Còn phía phòng TN&MT huyện Hòa Vang, ông Lê Đức Toại - Trưởng phòng thừa nhận, nhiều thời điểm, cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện, mỏ đất công ty Khoáng sản Hòa Vang hoạt động không đúng số lượng xe đăng ký, nhiều xe tải không có trong đăng ký.

Theo tài liệu PV thu được từ phòng Quản lý khoáng sản sở TN&MT TP.Đà Nẵng, ngày 1/4/2019, UBND TP.Đà Nẵng cấp giấy phép khai thác đất bán san lấp cho doanh nghiệp này ở mỏ Hòa Sơn.

Ngày 28/6/2019, UBND TP.Đà Nẵng cho phép công ty này thuê đất để khai thác khoáng sản.

Trong khi nhiều tổ chức, cá nhân phàn nàn thủ tục hành chính ở TP.Đà Nẵng chậm trễ thì ở đây, bút ký văn bản trên của ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP chưa kịp ráo mực thì đúng vỏn vẹn 1 ngày sau, ngày 29/6/2019, công ty TNHH Đầu tư và Khai thác khoáng sản Hòa Vang đã thông báo đưa mỏ vào hoạt động một cách thần tốc?!

Dân sinh - Kiểm tra thủ phạm gây ra “điểm đen” giao thông trên đường Nam Hải Vân sau phản ánh của báo Người Đưa Tin (Hình 4).

Chỉ một ngày sau Quyết định của UBND TP.Đà Nẵng ban hành, công ty này đã triển khai khai thác khoáng sản tại huyện Hoà Vang ngay. 

Trên thực tế, công ty TNHH Đầu tư và Khai thác khoáng sản Hòa Vang tổ chức khai thác đất bán san lấp liên tục từ đầu năm 2019 đến nay bằng cách “lợi dụng” việc chuyển đất đá phong hóa còn thừa sau cải tạo môi trường ra ngoài. 

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục điều tra và thông tin!

Nhâm Thân

Truy tìm thủ phạm gây ra “điểm đen” giao thông trên đường tránh Nam Hải Vân khiến người dân bất an

Thứ 5, 15/08/2019 | 08:10
Hàng loạt lượt xe tải, xe ben cỡ lớn nối đuôi nhau ra vào mỏ đất đã tạo “điểm đen” an toàn giao thông ở đường tránh Nam Hải Vân.

Diễn biến mới "mở đường" cho 1.000 người dân mua đất không có sổ đỏ của Bách Đạt An

Thứ 5, 16/05/2019 | 10:30
Chính quyền Quảng Nam đang nỗ lực xử lý theo đúng quy định pháp luật, cũng như đảm bảo quyền lợi cho 1.000 khách hàng mua đất dự án của Bách Đạt An. Cạnh đó, nhà phân phối Hoàng Nhất Nam cũng lên tiếng khẳng định, sẽ làm mọi điều trong khả năng để người dân có sổ đỏ.

Bình Dương cho đấu giá các mỏ đá, đất sét trên địa bàn tỉnh

Thứ 4, 05/12/2018 | 19:02
UBND tỉnh Bình Dương sẽ đưa ra đấu giá công khai 2 mỏ đá và 2 mỏ đất sét gạch ngói trữ lượng dự báo mỗi mỏ đá ở cote-20 khoảng 24 triệu m³, mỏ sét gạch ngói khoảng 3,2 triệu m³.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.