Kiến ba khoang vẫn tấn công người dân Huế

Kiến ba khoang vẫn tấn công người dân Huế

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
– Thời gian vừa qua, kiến ba khoang lại xuất hiện tại khu chung cư phường Hương Sơ (TP. Huế), tiếp tục tấn công những người dân nơi đây.

Ngày 9/10, bà con sinh sống tại khu vực chung cư phường Hương Sơ (TP.Huế) tiếp tục phản ánh về việc kiến ba khoang xuất hiện trở lại. Trước đó, đầu tháng 7/2012, loài côn trùng này đã tấn công khu dân cư.

Xã hội - Kiến ba khoang vẫn tấn công người dân Huế

Kiến ba khoang và vết thương do nọc độc của nó gây ra.

Không chỉ người lớn mà nhiều trẻ nhỏ ở khu vực này, khi bị loại kiến ba khoang đốt đều gây lở loét, đỏ, phồng rộp, nổi mụn nước, vảy sừng... gây đau nhức, ngứa ngáy cơ thể.

Theo ThS. BS Hoàng Văn Hội - Giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét Ký sinh trùng – Côn trùng tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết: “Trong cơ thể của kiến ba khoang có chứa Pederin, có độc tính gấp 12-15 lần nọc rắn hổ… Nhưng may mắn là tuy độc tính cao, nhưng với lượng tiếp xúc nhỏ và ngoài da nên không đủ để gây chết người như nọc rắn...”.

Phong Vân


Tag: ngoài da